Xót xa những bé gái phải đi học "làm vợ" khi mới 8 tuổi

Ngày 23/05/2015 10:01 AM (GMT+7)

Ở tuổi lên 8, hầu hết những bé gái ở Mozambique được gửi vào các "trường" dạy quan hệ tình dục để chuẩn bị cho hôn nhân.

Việc đào tạo quan hệ tình dục để chuẩn bị cho hôn nhân đầy ghê tởm này được thực hiện ngay khi các bé gái ở Mozambique và Zambia  bắt đầu có kinh nguyệt. Nếu những bé gái này thực hiện các hành vi tình dục không đúng cách, những người phụ nữ chịu trách nhiệm "dạy dỗ" các em thậm chí còn nghĩ ra những hình phạt vô cùng dã man để trừng trị.

Thông tin gây sốc này được tiết lộ tại một hội nghị quốc tế vầ chấm dứt nạn tảo hôn ở trẻ em được tổ chức tại thành phố Casablanca Morrocan trong tuần này.

Muiange, một chuyên gia về bảo vệ trẻ em tiếp tục cho biết: một số bà mẹ trong cộng đồng thậm chí còn buộc con gái đi "ngủ" với một người đàn ông thậm chí trước khi các bé có kinh nguyệt với niềm tin rằng điều này có thể giúp các bé gái sớm có kinh nguyệt hơn.

Bí ẩn xung quanh những trường học dạy làm "chuyện ấy" đã gây nhiều tranh luận suốt một tuần qua trong dư luận thế giới.

Xót xa những bé gái phải đi học quot;làm vợquot; khi mới 8 tuổi - 1
Một bé gái ở Mozambique, nơi cha mẹ đang gửi con gái của họ đến các trại tình dục trẻ em để được dạy làm thế nào để làm hài lòng một người đàn ông trên giường

Phát biểu trước hội nghị, linh mục Anh Jackson Jones Katete tiết lộ: Các bé gái từ 8-13 tuổi đã bắt đầu phải đi học "làm vợ" trong các ngôi trường dạy quan hệ tình dục. Cha mẹ đưa con gái mình đến đây, trả tiền cho những phụ nữ lớn tuổi giáo dục các cô bé quan hệ tình dục. Những bé gái "tốt nghiệp" khoá học, sẵn sàng với mọi kinh nghiệm tình dục được học sẽ được đàn ông chọn lựa để làm lễ "hứa hôn". Đàn ông ở Mozambique và Zambia không muốn kết hôn với một bé gái chưa biết gì về tình dục.

Cũng có một số cha mẹ tốt, không cho phép con gái mình tham gia các trại huấn luyện này mà dạy các bé làm thế nào để vệ sinh thân thể, sinh sản và bảo vệ bản thân trong cộng đồng.

Tuy vậy, nhiều gia đình vẫn cho con gái đi trại vì họ cần tiền để trang trải cho cuộc sống gia đình. Khi con gái kết hôn, gia đình cũng sẽ nhận thêm một khoản tiền nữa.

Xót xa những bé gái phải đi học quot;làm vợquot; khi mới 8 tuổi - 2
Cách tốt nhất để "cứu" các em là đưa các em đến trường học, điều vẫn còn thiếu trầm trọng tại các quốc gia nghèo khó này.

Độ tuổi cho phép quan hệ tình dục ở Mozambique là 12, vậy nhưng nhiều bé gái bị đặt trước những nguy cơ tổn hại sức khoẻ bằng cách sinh con trước khi cơ thể sẵn sàng.

Những tổn thương phổ biến trong sinh đẻ gây ra bởi chuyển dạ kéo dài là một trong những tình trạng phổ biến tại đây.

Mặc dù tảo hôn ở Mozambique và Zambia là bất hợp pháp nhưng vẫn có gần 50% số em gái 2 đất nước này kết hôn trước tuổi 18.

Theo các nhà hoạt động bảo vệ quyền trẻ em, cách tốt nhất để chống lại nạn tảo hôn là phải cho các bé gái đi học. Vậy nhưng hầu hết các cộng đồng người Mozambique ở nông thôn đều không có trường học gần đó. Thêm nữa, các trường học này chủ yếu là con trai đi học, giáo viên cũng là nam giới - điều này càng tăng thêm nhận thức sai lệch của các bé gái rằng chỉ có các bé trai mới được đến trường học chữ.

H.G (dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan