Á hậu bỏ 1 tỷ mua giống Tây làm đơn xin giảm học phí cho các con vì áp lực kinh tế

Ngọc Kim Thắm - Ngày 18/01/2023 11:59 AM (GMT+7)

Không còn hoạt động nghệ thuật nhiều, thế nhưng cuộc sống của "mẹ 5 con" Diễm Châu luôn nhận được sự quan tâm, yêu mến từ công chúng.

XEM VIDEO: 2 con sinh đôi của Diễm Châu chơi đùa với các anh chị lớn, vẻ ngoài cực Tây thành tâm điểm.

Nổi tiếng là một trong những bà mẹ đông con nhất nhì showbiz Việt, Diễm Châu khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chọn làm mẹ đơn thân, một mình nuôi 5 đứa trẻ (trong đó có quý tử đầu lòng, 1 con trai nuôi, cặp song sinh và 1 cháu gái). Trước đó, cô từng tuyên bố không cần tìm cha cho các con, bản thân đủ khả năng để nuôi con khôn lớn. Tuy nhiên mới đây, nữ diễn viên nhận được sự quan tâm khi chia sẻ việc làm đơn xin giảm học phí vì kinh tế khó khăn.

Á hậu, diễn viên Diễm Châu được nhiều người ngưỡng mộ khi làm mẹ đơn thân nuôi 5 con.

Á hậu, diễn viên Diễm Châu được nhiều người ngưỡng mộ khi làm mẹ đơn thân nuôi 5 con.

Cụ thể mới đây, trong một chia sẻ với báo giới, Diễm Châu cho biết sau 2 năm dịch bệnh, cuộc sống của cô khá vất vả vì buôn bán thua lỗ. Vừa qua, nữ diễn viên đã quyết định làm đơn xin giảm học phí gửi tới trường của các con để phần nào giảm bớt áp lực kinh tế. "Hồi trước 3 bé học phí hơi nặng, đặc biệt 2 năm vừa rồi dịch tôi buôn bán không được nhiều nên cũng hơi căng thẳng. Nhà trường đang hỗ trợ tôi giảm học phí, mới vừa làm đơn xong", cô chia sẻ.

Diễm Châu đang chịu áp lực lớn về học phí trong thời buổi kinh tế khó khăn.

Diễm Châu đang chịu áp lực lớn về học phí trong thời buổi kinh tế khó khăn.

Mỗi năm, nữ diễn viên chi trên dưới 600 triệu đồng cho 3 con lớn đi học.

Mỗi năm, nữ diễn viên chi trên dưới 600 triệu đồng cho 3 con lớn đi học.

Nhiều năm qua, Diễm Châu luôn cố gắng để có thể chăm lo tốt nhất cho cuộc sống của các con. Tuy nhiên, là mẹ đơn thân tự chủ về tài chính, áp lực kiếm tiền nuôi con đối với Diễm Châu không hề nhỏ. Nữ diễn viên cho biết mỗi tháng, cô chi khoảng 15 triệu đồng để thuê gia sư dạy học cho 2 bé song sinh Jolie - Clara. Chưa kể học phí của 3 bé lớn là Cool, Cuội  và Thỏ, vì cả 3 đều học trường quốc tế nên học phí hàng năm đắt đỏ, khoảng 150 - 200 triệu đồng/năm/bé chưa tính các chi phí phát sinh. Tuy nhiên theo Diễm Châu, việc đầu tư cho con dù tốn kém nhưng luôn xứng đáng. 

Diễm Châu luôn dạy các con cách chia sẻ, yêu thương mọi người xung quanh.

Diễm Châu luôn dạy các con cách chia sẻ, yêu thương mọi người xung quanh.

Mỗi cuối tuần, cô lại đưa 5 nhóc tỳ ra ngoài vui chơi.

Mỗi cuối tuần, cô lại đưa 5 nhóc tỳ ra ngoài vui chơi.

Bên cạnh nỗi lo kinh tế, Diễm Châu từng có giai đoạn khó khăn khi vú em xin nghỉ, một mình cô cùng lúc chăm sóc 5 đứa trẻ. Nữ diễn viên phải sắp xếp lại công việc, quản lý thời gian để vừa làm người mẹ tốt, kề cận con cái, vừa đảm bảo công việc kinh doanh. Tuy bên cạnh có trợ lý và mẹ ruột hỗ trợ, nhưng Diễm Châu luôn muốn tự tay làm từ những việc nhỏ nhất cho con. Nàng Á hậu không muốn bản thân vì mải mê kiếm tiền mà để tình cảm mẹ con trở nên xa cách.

Diễm Châu từng chia sẻ: "Tôi không quan niệm phân biệt cha và mẹ phải làm gì. Tôi chỉ làm bổn phận sinh con ra phải lo kinh tế và dậy các con. Tôi đi làm nên phải sắp xếp thời gian, kiếm công việc nào đó phù hợp với mình. Tôi yêu con, cho con tất cả những gì tôi đang có, dạy con cách sống, tự tin với cuộc sống, tự lập như thế nào. Như vậy các con sẽ đỡ bỡ ngỡ khi sau này tôi có cái gì đó không chăm sóc con được nhiều như vậy".

Không làm mẹ bỉm toàn thời gian, Diễm Châu luôn sắp xếp để có thể quán xuyến công việc kinh doanh.

Không làm "mẹ bỉm toàn thời gian", Diễm Châu luôn sắp xếp để có thể quán xuyến công việc kinh doanh.

Có thể khẳng định hành trình làm mẹ đơn thân của Diễm Châu không dễ dàng. Năm 2021, cô khiến nhiều người bất ngờ khi chi 1,4 tỷ đồng để thụ tinh nhân tạo, đón thêm 2 bé gái cho vui cửa vui nhà. Nữ diễn viên trải lòng: "Tôi rất yêu em bé, nhà tôi ai cũng mê em bé hết. Vậy nên dù đã có 2 con trai, tôi vẫn muốn có thêm 2 con gái. Tuy vậy, tôi rất bận, không rảnh hẹn hò nên cũng không có bạn trai. Vì vậy tôi chọn thụ tinh ống nghiệm ở Thái và phương pháp này đáp ứng được tiêu chí tôi đề ra là con ra đời sẽ xinh đẹp, chỉ số IQ cao, sàng lọc được giới tính, bệnh trạng".

Từ đó đến nay, cuộc sống làm "mẹ bỉm 5 con" của Diễm Châu luôn tràn ngập tiếng cười. Đối với cô, con cái là món quà vô giá. Nên dù có khó khăn vất vả đến đâu, chỉ cần mẹ con quây quần bên nhau thì gia đình luôn hạnh phúc.

Với Diễm Châu, con cái là tài sản lớn nhất.

Với Diễm Châu, con cái là tài sản lớn nhất.

Cuộc sống hiện tại của Á hậu 5 con rất được công chúng quan tâm.

Cuộc sống hiện tại của "Á hậu 5 con" rất được công chúng quan tâm.

Sao Việt 24h: Á hậu bỏ 1 tỷ mua giống Tây giờ 2 ái nữ sinh đôi xinh như thiên thần, được trả lương rất cao
Ngoài ra là những thông tin: Thương Tín xuất hiện với diện mạo mới khác hẳn hình ảnh phờ phạc bên lề đường. Con gái của MC Quyền Linh nhận cúp vô địch cuộc thi vẽ, đã xinh đẹp lại còn tài năng....

Á hậu Diễm Châu

Ngọc Kim Thắm
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình Sao Việt