Ai thắng nổi Dương Hoàng Yến, Hà Linh?

Ngày 09/09/2013 06:38 AM (GMT+7)

Cuối cùng, vòng thi Đo ván cũng khép lại với kết quả không mấy ngạc nhiên.

Chỉ 24 tiếng kể từ khi khán giả cả nước dõi theo 3 giọng ca của The Voice Kids đầy hấp dẫn, tập cuối cùng của Vòng Đo ván - Giọng hát Việt 2013 trôi qua trong sự tẻ nhạt, ngay cả cư dân mạng vốn nhiều chuyện cũng "im lìm" trước các giọng ca lớn. Ở tập thi này, có một số cái tên nổi lên với danh xưng "chưa thi đã thắng", đó là Dương Hoàng Yến, Hà Linh, Âu Bảo Ngân và Ngọc Trâm.

Ai thắng nổi Dương Hoàng Yến, Hà Linh? - 1
Hà Linh đối đầu với Lưu Thanh Thanh.

Ai thắng nổi Dương Hoàng Yến, Hà Linh? - 2
Dương Hoàng Yến và Phan Tuấn.

Trong khi khán giả "thèm muốn" được xem những đêm thi trực tiếp, thì Giọng hát Việt có lẽ đã "ru ngủ" khán giả một chặng đường rất dài bằng việc gom góp số lượng lớn thí sinh cho đủ đội hình và... mất thời gian tổ chức nhiều đêm thi cốt chỉ để loại bớt. Khán giả gần như không tìm thấy điểm khác biệt giữa hai vòng thi Đối đầu và Đo ván, lại thêm việc thường xuyên phải rơi vào cảm giác "chán mắt" vì nhìn 4 HLV mặc đi mặc lại những bộ đồ từ trước đó vài tháng.

Cùng điểm lại những màn trình diễn cuối cùng của vòng Đo ván và xem những cái tên nào nghiễm nhiên bước tiếp vào vòng thi liveshow?

Hà Linh nồng nàn ru mình với Đêm nằm mơ phố

Được ghép cặp thi đấu với Lưu Thanh Thanh, Hà Linh tỏ ra không mấy lo lắng mà trái lại, hoàn toàn tự tin trước khi lên sàn đấu. Với bản lĩnh và kinh nghiệm đầy mình của một người kinh qua rất nhiều cuộc thi, Hà Linh một lần nữa đưa khán giả đắm chìm cùng tiếng ca của mình. Ca khúc Đêm nằm mơ phố đem đến hình ảnh một nữ ca sỹ Hà Linh dịu dàng, tinh tế và cực nữ tính.

Ai thắng nổi Dương Hoàng Yến, Hà Linh? - 3
Hà Linh phiêu bồng trong ca khúc Đêm nằm mơ phố.

Trong khi đó, Lưu Thanh Thanh lựa chọn ca khúc đã nhiều lần xuất hiện tại Giọng hát Việt - Mercy, tuy nhiên theo nhạc sỹ Quốc Trung thì đây là một sự lựa chọn sai lầm: "Vòng trước tôi rất thích em nhưng bài hát hôm nay thì tôi không còn giữ được cái sự yêu mến như cũ, nhưng dù sao em vẫn toát lên được dáng vẻ rất nghệ sĩ để có thể thể hiện được một phong cách nghệ sĩ như vậy, phải có nhiều bản lĩnh và tài năng và tôi nghĩ điều ấy thì em có thừa".

Ai thắng nổi Dương Hoàng Yến, Hà Linh? - 4
Lưu Thanh Thanh hát Mercy.

Đàm Vĩnh Hưng gửi lời cám ơn Hồng Nhung vì đã cứu Hà Linh và biến cô trở thành một nữ ca sỹ hoàn hảo: "Bây giờ cái tài năng và sự tinh tế của em còn phát sáng hơn và trang phục rất lịch sự. Anh hãnh diện vì em và cảm ơn chị Nhung đã mang tới cho Hà Linh một cái nhìn mới, mong rằng chị sẽ cho Hà Linh nhiều cơ hội để học hỏi chị nhiều hơn nữa".

Không có gì bất ngờ khi Hồng Nhung mời Hà Linh bước vào vòng thi Liveshow.

Cô bé 17 tuổi sao y "bản gốc" Hương Tràm

Cặp đấu cuối cùng của đội Đàm Vĩnh Hưng là sự góp mặt của Nguyễn Quân - người từng là ứng viên sáng giá nhất của Quốc Trung và Ngọc Trâm - cô bé 17 tuổi được mệnh danh "bản sao của Hương Tràm". Chất giọng, xuất thân, lứa tuổi, ca khúc dự thi Vòng Giấu mặt... của Ngọc Trâm có quá nhiều điểm giống với Hương Tràm, và một lần nữa ở Vòng Đo ván, cô bé 17 tuổi tiếp tục chọn thể hiện 1 hit rất nổi tiếng của Quán quân Giọng hát Việt 2012 - Xa.

Ai thắng nổi Dương Hoàng Yến, Hà Linh? - 5
Ngọc Trâm quá giống với Hương Tràm.

Phần trình diễn của cô bé 17 tuổi "bị" nhạc sỹ Quốc Trung nhận xét là quá buồn: "Ngọc Trâm thì rất xinh, giọng hát rất tuyệt vời nhưng chú không thích cháu buồn từ đầu đến cuối bài hát như vậy, cháu là một cái gì đó rất mới cho đời sống, cho những người không trẻ như chú thấy lạc quan để thấy mình trẻ lại, đây là sự lựa chọn của cháu thì chú rất tôn trọng nhưng chú muốn được nhìn thấy cháu tươi sáng hơn, đừng đau khổ vì bất cứ điều gì cả".

Đến với đội của HLV Đàm Vĩnh Hưng, Nguyễn Quân tạm rời xa sở trường Rock để hát một ca khúc đúng "chất" vị HLV của mình - Lạc lối.

Ai thắng nổi Dương Hoàng Yến, Hà Linh? - 6
Nguyễn Quân thay đổi phong cách nhưng chưa đem lại cho anh sự may mắn.

Hồng Nhung dành lời khen ngợi của mình cho cả 2 thí sinh: "Khi xem hai em hát cả Ngọc Trâm và Nguyễn Quân, các em thật là may mắn vì các em đều sở hữu giọng hát rất khỏe, mạnh, với Ngọc Trâm còn là quãng rộng và không chỉ giọng hát hai em còn có cả ngoại hình đẹp nữa, giống như là một vũ khí rất lợi hại để các em đi vào ngành giải trí".

Không quá bất ngờ khi HLV Đàm Vĩnh Hưng hoàn tất đội hình Vòng Liveshow của mình với Ngọc Trâm.

Hoàng Yến - Phan Tuấn

Cặp đấu cuối cùng của HLV Mỹ Linh là anh chàng điển trai Phan Tuấn cùng ca khúc Chỉ còn lại tình yêu - phần trình diễn đã khiến Mỹ Linh rơi nước mắt. Tuy vậy, Phan Tuấn vẫn bị sự nhẹ nhàng, tinh tế của Hoàng Yến hạ đo ván qua ca khúc Yêu.

Ai thắng nổi Dương Hoàng Yến, Hà Linh? - 7
Hoàng Yến thể hiện một sáng tác của Nguyễn Duy Hùng.

Quốc Trung thể hiện sự khâm phục với Phan Tuấn: "Em rất bản lĩnh, em bản lĩnh không phải vì em có nhiều kinh nghiệm mà em bản lĩnh bởi vì sự trong sáng của em. Với cá nhân tôi bài hát đấy còn hoàn hảo hơn bản gốc của nó".

Ai thắng nổi Dương Hoàng Yến, Hà Linh? - 8
Phan Tuấn với tạo hình trang phục ấn tượng.

Hồng Nhung cũng dành rất nhiều lời khen gửi tặng Phan Tuấn: "Sân khấu đối với em chưa phải là sở trường, em chưa có nhiều kinh nghiệm kể cả việc hát nữa, em hát rất chân thành và hồn nhiên. Phần trình diễn của em không điêu luyện như của Dương Hoàng Yến nhưng lại đầy cảm xúc và vô cùng dễ thương".

Tuy nhiên, mọi lời khen của các HLV đều giống như một lời chia tay Phan Tuấn bởi tấm vé chắc chắn thuộc về Hoàng Yến.

Bảo Ngân - Hoàng Oanh

Đến từ đội HLV Hồng Nhung, cô em gái sư tử Kim Loan - Hoàng Oanh lựa chọn Read all about it - một bài hát của rapper Professor Green.

Ai thắng nổi Dương Hoàng Yến, Hà Linh? - 9
Hoàng Oanh liên tục biểu diễn các ca khúc quốc tế.

Âu Bảo Ngân thể hiện ca khúc quen thuộc - Somewhere over the rainbow.

Ai thắng nổi Dương Hoàng Yến, Hà Linh? - 10
Âu Bảo Ngân tiếp tục chinh phục khán giả bằng chất giọng cao vút.

Xem phần trình diễn của Hoàng Oanh và Âu Bảo Ngân tại đây.

Đàm Vĩnh Hưng chia đôi lời khen cho 2 thí sinh: "Hoàng Oanh, em đã làm bừng sáng sân khấu với chất giọng rất đặc biệt, những khoảng sáng và những nốt cao gần như tuyệt đối, tôi thì tôi thật sự bất ngờ vì Hoàng Oanh. Âu Bảo Ngân, em có biết là cái tên của em thôi, 3 chữ Âu Bảo Ngân đặc biệt hơn bất cứ cái tên nào khác, sự dễ thương của em đè bẹp tất cả hotgirl khác, em bỏ đôi giày xuống để bước ra em hát, em kêu khán giả đừng kêu tên em, một điều rất khiêm nhường và rất tế nhị, dễ thương. Tôi mong là em sẽ có một buổi biểu diễn riêng nào đó, tôi sẽ ngồi xem và làm người hâm mộ của em".

Hồng Nhung đã quyết định dành phần thắng cho Âu Bảo Ngân.

Thái Châu - Tiến Bắc

Thành viên sáng giá của đội Quốc Trung - rocker điển trai Nông Tiến Bắc lựa chọn ca khúc The reason của Hoobastank.

Ai thắng nổi Dương Hoàng Yến, Hà Linh? - 11
Nông Tiến Bắc ăn mặc giản dị trên sân khấu.

Chàng trai cá tính Thái Châu lựa chọn Nhắm mắt - một ca khúc do anh tự sáng tác.

Ai thắng nổi Dương Hoàng Yến, Hà Linh? - 12
Thái Châu gây ấn tượng khi trang điểm mắt màu đen.

Xem phần trình diễn của Thái Châu và Nông Tiến Bắc tại đây.

Hồng Nhung quyết định "bỏ phiếu" cho Tiến Bắc: "Cặp của các em là một cặp mạnh trong đội Quốc Trung. Thái Châu, em viết bài hát dành cho riêng em nên em hát giống như là đo ni đóng giày và em đã thể hiện bài hát do chính mình sáng tác thành công, cái nốt cuối cùng của em như tiếng hét lên, tiếng hét từ trong người nên nó có giá trị. Tiến Bắc, em đã hát một bài hát rất hợp với mình và điều quan trọng hơn cả là chị thấy cảm xúc ở trong đó, tất cả câu chuyện mà em nói với người em yêu khiến cho chị cảm thấy rất xúc động, chị rất thích phần trình diễn của em. Hai bạn này khá ngang tài ngang sức nhưng nếu đặt lên cán cân thì có lẽ là chị sẽ hơi nghiêng một tí về Tiến Bắc".

Tuy vậy, HLV Quốc Trung lại công bố tên thành viên cuối cùng của đội vào Vòng Liveshow của đội mình là Thái Châu.

Song Tú - Đức Thuận

Song Tú đến từ đội Đàm Vĩnh Hưng lựa chọn một ca khúc nhạc Việt - Khúc hát phiêu ly của nhạc sĩ Phó Đức Phương.

Ai thắng nổi Dương Hoàng Yến, Hà Linh? - 13
Song Tú quằn quại trên sân khấu Giọng hát Việt 2013.

Chàng thí sinh đầy phong cách Đức Thuận quyết định thể hiện Take me to the pilot của Elton John.

Ai thắng nổi Dương Hoàng Yến, Hà Linh? - 14
Đức Thuận uốn éo, lả lơi trên sân khấu.

Xem phần trình diễn của Song Tú và Đức Thuận tại đây.

HLV Quốc Trung nhận xét: "Song Tú đây là một bài hát rất khó để có thể thể hiện được cảm xúc và phải là người từng trải hay là có nhiều cảm xúc ẩn chứa thì mới dám thể hiện bài hát ấy, đấy là một thử thách rất ghê gớm và tôi nghĩ em cũng đã thành công với sự lựa chọn dũng cảm của mình. Còn Thuận thì em rất trẻ trung, tuy nhiên cách xử lí của em tiếng hát của em không được đều, có thể do em mải diễn quá, thì cái đấy phải tập luyện rất nhiều để dù nhảy nhưng tiếng hát vẫn phải đều".

Mr. Đàm đã rất xúc động khi kể về hoàn cảnh khó khăn của Song Tú - người mẹ một con không có thời gian để tập hát. Anh lựa chọn Song Tú vì muốn cho cô có thêm nhiều cơ hội đến với khán giả và phát triển sự nghiệp của mình.

Đêm đầu tiên vòng Biểu diễn trực tiếp - Liveshow 1 Giọng hát Việt 2013 sẽ đến với khán giả vào Chủ nhật ngày 15/09/2013 và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3.

H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Giọng hát Việt