Cảnh phim "cưỡng hiếp bằng bơ" 46 năm trước lại gây sốt vì đạo diễn qua đời

Ngày 27/11/2018 15:05 PM (GMT+7)

Bộ phim 18+ Last Tango In Paris lại một lần nữa trở thành chủ đề bàn tán sau 46 năm khi đạo diễn Bernardo Bertolucci qua đời.

Một trong những tình cảm giữa nam nữ chính trong Last Tango in Paris (Nguồn video: IMDB)

Khởi chiếu từ năm 1972, nhưng Last Tango In Paris - một trong những bộ phim tai tiếng nhất thế kỷ 20 - lại vừa gây ồn ào trên mặt báo khi vị đạo diễn Bernardo Bertolucci vừa qua đời ở tuổi 77. Đáng nói hơn, "cảnh nóng” táo bạo bị đánh giá là có tính khiêu dâm giữa hai diễn viên chính cũng bị săn lùng và trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội. 

Cảnh phim amp;#34;cưỡng hiếp bằng bơamp;#34; 46 năm trước lại gây sốt vì đạo diễn qua đời - 1

Đạo diễn Bernardo Bertoclucci (ngoài cùng tay phải) và hai diễn viên Marlon Brando - Maria Schneider trao đổi trên phim trường.

Nội dung Last Tango In Paris xoay quanh Jeanne (Maria Schneider đóng) - một thiếu nữ Pháp sắp kết hôn và Paul (Marlon Brando) là một người đàn ông trung niên Mỹ, đang đau buồn vì cái chết của vợ. Hai người tình cờ gặp nhau trong lúc Jeanne đang tìm thuê một căn hộ tại Paris, và giữa họ chợt bộc phát một mối tình nhục cảm mãnh liệt trong khi không ai biết gì về ai.

Cảnh phim amp;#34;cưỡng hiếp bằng bơamp;#34; 46 năm trước lại gây sốt vì đạo diễn qua đời - 2

Mọi chuyện sẽ không có gì to tát nếu cách đây 2 năm, một đoạn phỏng vấn đạo diễn người Ý từ 2013 bất ngờ được công bố kèm thông tin sốc: Bernardo Bertolucci và nam diễn viên Marlon Brando không hề tiết lộ kế hoạch về cảnh cưỡng bức đó với Schneider.

Họ nảy ra ý tưởng vào buổi sáng hôm quay phim nhưng đấy chỉ là bí mật giữa nam chính cùng đạo diễn. Bertolucci còn cho biết, ông muốn Schneider phải phản ứng “như một cô gái bình thường chứ không phải một diễn viên”.

Cảnh phim amp;#34;cưỡng hiếp bằng bơamp;#34; 46 năm trước lại gây sốt vì đạo diễn qua đời - 3

Marlon Brando và Maria Schneider trong 1 cảnh quay của Last Tango in Paris. (Nguồn IMDB)

Ngay sau khi lời thú nhận này được phát đi, Bernardo Bertolucci ngay lập tức trở thành tâm điểm hứng chịu cơn giận dữ từ giới truyền thông và khán giả. Mọi chuyện căng thẳng tới mức vị đạo diễn lừng danh phải đưa ra lời đáp trả chính thức từ quê nhà Italia: 

“Hy vọng đây là lần cuối cùng tôi phải đứng ra giải thích về sự hiểu lầm ngớ ngẩn đang được báo chí đăng tải khắp nơi trên toàn thế giới liên quan đến Last Tango in Paris. Vài năm trước tại Cinematheque Francaise, có ai đó đã hỏi tôi về cảnh ‘nóng’ nổi tiếng trong bộ phim này của tôi”.

“Có lẽ việc tôi nói rằng, tôi và Marlon Brando quyết định không tiết lộ với Maria chuyện chúng tôi sẽ dùng bơ trong cảnh này, chưa được rõ ràng. Quả thực, chúng tôi muốn ghi lại những phản ứng chân thật của cô ấy từ việc sử dụng nó. Nhưng câu nói này lại khiến mọi người hiểu lầm.

Cảnh phim amp;#34;cưỡng hiếp bằng bơamp;#34; 46 năm trước lại gây sốt vì đạo diễn qua đời - 4

Hôm đó, chúng tôi ngồi ăn sáng cùng Marlon trên sàn nhà tại căn hộ - nơi sẽ quay cảnh ấy. Bữa sáng gồm bánh mỳ và bơ. Khi ấy, tôi và Marlon đã quay sang nhìn nhau. Chẳng cần bất cứ lời nói nào, tôi cùng ông ấy đều hiểu chúng tôi có chung một ý tưởng”.

Có một số người từng nghĩ và đang nghĩ rằng, Maria đã không được báo trước về cảnh nóng bạo lực này. Điều đó hoàn toàn sai sự thật! Maria biết tất cả vì cô ấy đã đọc kịch bản, trong đấy đã miêu tả rất đầy đủ từng cảnh sẽ xuất hiện trong phim.

Điều duy nhất cô ấy không được biết là việc chúng tôi sẽ dùng bơ như một công cụ bôi trơn.”

Cảnh phim amp;#34;cưỡng hiếp bằng bơamp;#34; 46 năm trước lại gây sốt vì đạo diễn qua đời - 5

Cảnh quay gây tranh cãi của phim.

Vào thời điểm tuyển diễn viên cho Last Tango in Paris, Schneider chỉ là một thiếu nữ vô danh 19 tuổi. Nhờ ánh hào quang của bộ phim này mà cái tên Maria Schneider bắt đầu được nhiều người biết đến nhưng đồng thời cũng từ đây mà cuộc đời bà rẽ sang một hướng khác với ma túy và những căn bệnh tâm lý. Schneider bị ám ảnh với việc mọi người coi bà là một “biểu tượng sex” hơn là một diễn viên nghiêm túc. 

Maria Schneider đã qua đời vào năm 2011 ở tuổi 58 sau một thời gian dài bệnh tật. Bà vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với Brando cho đến khi ông mất vào năm 2004. 

Ngược lại, đạo diễn Bertolucci lại không hề giữ liên lạc với Schneider. Ông chia sẻ rằng, ông biết Schneider sẽ ghét mình cả cuộc đời này trong một cuộc phỏng vấn sau khi bà qua đời được 2 năm. Tuy nhiên, ông không hề hối hận khi đã thực hiện cảnh quay “cưỡng bức” đó, ông chỉ cảm thấy tội lỗi khi nghĩ đến mà thôi. 

Sự thật khủng khiếp: Ngoài đời, bố dượng trói Quỳnh Búp Bê vào giường, cưỡng hiếp suốt 2 ngày
"Mẹ đẻ" Quỳnh Búp Bê đã tiết lộ nhiều câu chuyện khủng khiếp về cuộc đời Quỳnh chưa được đưa lên màn ảnh.
Bích Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường phim ảnh