"Chúc Anh Đài" Lương Tiểu Băng: U50 oằn mình vì cuộc sống

Ngày 16/07/2016 00:06 AM (GMT+7)

So với các bạn diễn, dù nổi tiếng sớm nhưng Lương Tiểu Băng lại chật vật hơn rất nhiều.

Ở tuổi U50, Lương Tiểu Băng vẫn phải oằn mình với chuyện cơm áo gạo tiền và sự nghiệp bấp bênh khác với nhiều bạn bè cùng trang lứa.

Từ Á hậu thành mỹ nhân cổ trang

quot;Chúc Anh Đàiquot; Lương Tiểu Băng: U50 oằn mình vì cuộc sống - 1

Á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông 1990 là Lương Tiểu Băng.

Lương Tiểu Băng sinh năm 1969 tại Macao, Trung Quốc. Năm 1990, cô đánh liều tham dự cuộc thi hoa hậu Hongkong. Một cách thực tế, Lương Tiểu Băng không có nét gì của một người đẹp dự thi hoa hậu, vì ngoại hình nhỏ bé (1m61) và số đo ba vòng rất khiêm tốn.

Bù lại, cô sở hữu khuôn mặt ăn hình, nét đẹp khả ái và dịu dàng, dễ thương, dễ tạo thiện cảm với người đối diện. Đó là lý do vì sao Lương Tiểu Băng vẫn dành được danh hiệu Á hậu 2, và nhanh chóng được ký hợp đồng trở thành diễn viên dưới chướng TVB.

Không qua một trường lớp đào tạo diễn xuất nào, nhưng Lương Tiểu Băng nhanh chóng thể hiện mình là người tiếp thu học hỏi rất nhanh, với khả năng diễn xuất tự nhiên. Cô nhanh chóng trở thành Hoa đán trong khoảng thời gian 1991 - 1998 tại TVB, với số đầu phim khoảng 3 phim/năm.

quot;Chúc Anh Đàiquot; Lương Tiểu Băng: U50 oằn mình vì cuộc sống - 2

quot;Chúc Anh Đàiquot; Lương Tiểu Băng: U50 oằn mình vì cuộc sống - 3

Mê mẩn trước nhan sắc một thời của Lương Tiểu Băng.

Thế mạnh của Lương Tiểu Băng là các vai diễn cổ trang. Ngoại hình nhỏ nhắn, yểu điệu, cộng thêm khí chất hương xưa mà không phải ai cũng có, Lương Tiểu Băng nhanh chóng được lăng xê qua hàng loạt các dự án phim cổ trang Phong chi đao, Lò võ thiếu lâm, Cô tinh kiếm, Nam đế Bắc cái, Viên nguyệt loan đao, Truyền thuyết liêu trai… cùng rất nhiều các tác phẩm khác. Đặc biệt, TVB rất ưu ái khi thường xuyên giao cho cô những vai diễn người đẹp nổi tiếng trong lịch sử hoặc trong các tác phẩm văn học, bởi vậy, không có gì bất ngờ khi chưa đầy 4 năm diễn xuất, Lương Tiểu Băng đã trở thành người đẹp cổ trang số 1 của làng giải trí xứ Cảng thơm.

Bên cạnh các bộ phim cổ trang, võ hiệp, Lương Tiểu Băng cũng thử sức ở những vai diễn đương đại, nhưng thường bị lép vế bởi những gương mặt cá tính khác của TVB. Cũng qua đó, người đẹp nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của mình, để chuyên tâm hơn vào những dự án phim cổ trang.

Suy nhược vì… đội nhiều tóc giả

Dù vậy, bắt đầu từ khoảng năm 1997 trở đi, TVB tập trung nhiều vào các tác phẩm đương đại, có đề tài cảnh sát, tâm lý, hài… và giảm dần số đầu phim cổ trang, đặc biệt là dòng phim kiếm hiệp. Sự vươn lên của các gương mặt Hoa đán trong thế hệ này, như Quách Khả Doanh, Quan Vịnh Hà, Tuyên Huyên… cũng khiến Lương Tiểu Băng mất dần vị thế của mình tại nhà đài.

Cũng trong thời điểm này, sức khỏe của Lương Tiểu Băng bắt đầu xuống dốc. Do thường xuyên đóng phim cổ trang, đội tóc giả, nên tóc thật của cô bị rụng rất nhiều, cơ thể bị suy nhược. Nhiều yếu tố cộng lại khiến Lương Tiểu Băng quyết định rời khỏi TVB - nơi đã đưa cô từ một cô gái vô danh trở thành một ngôi sao được nhiều người biết đến. Cô cũng dành trọn 1 năm (1998) để nghỉ ngơi và phục hồi sức khỏe.

quot;Chúc Anh Đàiquot; Lương Tiểu Băng: U50 oằn mình vì cuộc sống - 4

Chúc Anh Đài của Lương Tiểu Băng rất được yêu thích.

Năm 1999, Lương Tiểu Băng chính thức trở thành nghệ sĩ tự do, đóng phim tại Đài Loan, Trung Quốc đại lục và cả ATV - đối thủ của mái nhà xưa. Tên tuổi của Lương Tiểu Băng một lần nữa được nhà nhà biết đến với tác phẩm Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Vai diễn như đo ni đóng giày cho cô, và nhờ vậy, cô có thêm được một lượng fan hâm mộ lớn từ Trung Quốc đại lục.

Dù vậy, Lương Tiểu Băng lại không thể thừa thắng xông lên. Các bộ phim sau này của cô đều không gây được sự chú ý. Các vai diễn cũng dần nhạt nhòa. Dường như, ngôi sao mang tên Lương Tiểu Băng đã mất dần ánh sáng lung linh ngày trước. Cô không còn được mời vào đón vai chính trong các bộ phim truyền hình, còn phim điện ảnh thì thuộc dạng vai xuất hiện chưa đầy 5 giây.

U50 hạnh phúc làm trụ cột gia đình

Sự nghiệp không được khả quan như ý muốn, Lương Tiểu Băng tập trung sang chuyện riêng tư. Nói đến các mối tình trong làng giải trí, chuyện tình yêu của lương Tiểu Băng cũng được nhiều người ngưỡng mộ vì sự sắt son, thủy chung. Năm 1992, khi đóng bộ phim Huynh huynh đệ đệ, cô quen biết và bắt đầu hẹn hò với nam diễn viên Trần Gia Huy. Lúc đó, cô là nàng Á hậu đang được lăng xê, Trần Gia Huy chỉ là nam diễn viên phụ. Nhưng Lương Tiểu Băng không hề nề hà chuyện đó. Nhiều năm sau, khi cô đã trở thành ngôi sao sáng, Trần Gia Huy cũng vẫn chưa có cơ hội để phát triển. Khoảng cách về tên tuổi và vật chất giữa hai người ngày càng lớn. Dù vậy, Lương Tiểu Băng vẫn hết lòng với một nửa của mình, luôn ca ngợi anh là diễn viên tài năng, chỉ là chưa gặp thời.

Tôi yêu và cảm thấy hạnh phúc khi được yêu. Đó mới là điều quan trọng nhất”, Lương Tiểu Băng chia sẻ.

quot;Chúc Anh Đàiquot; Lương Tiểu Băng: U50 oằn mình vì cuộc sống - 5

Lương Tiểu Băng kết hôn với Trần Gia Huy mặc dù cả hai có khá nhiều chênh lệch.

Và bởi vậy, 8 năm sau, cô nhận lời cầu hôn của Trần Gia Huy, với lời hứa cùng anh đi hết cuộc đời, dù lúc đó, Lương Tiểu Băng đang ở đỉnh cao của sự nghiệp với thành công của Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài. Trần Gia Huy vẫn là diễn viên không tên tuổi, có phần phải nhờ vào sức ảnh hưởng của Lương Tiểu Băng mới có được những vai diễn nhỏ.

Vào ngày đặc biệt 29/2/2000, cũng là ngày tập đầu tiên Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài phát sóng, cả hai đã cử hành hôn lễ tại Đài Loan theo nghi lễ truyền thống. Ngày 4/3, họ bước vào nhà thờ chính thức nói lời ước hẹn và mở tiệc đãi bạn bè tại Hồng Kông.

quot;Chúc Anh Đàiquot; Lương Tiểu Băng: U50 oằn mình vì cuộc sống - 6

Bà bầu Lương Tiểu Băng.

quot;Chúc Anh Đàiquot; Lương Tiểu Băng: U50 oằn mình vì cuộc sống - 7

Dù còn nhiều vất vả, Lương Tiểu Băng vẫn hài lòng với cuộc sống của mình.

quot;Chúc Anh Đàiquot; Lương Tiểu Băng: U50 oằn mình vì cuộc sống - 8

Chồng cô và con trai.

quot;Chúc Anh Đàiquot; Lương Tiểu Băng: U50 oằn mình vì cuộc sống - 9

Lương Tiểu Băng di chuyển bằng các phương tiện công cộng.

Sau khi kết hôn, Lương Tiểu Băng vẫn hoạt động nghệ thuật, nhưng kết quả không được như mong muốn. Cô cùng chồng cũng muốn sinh em bé, nhưng phải chờ đến 7 năm sau khi đám cưới, bé trai đầu lòng mới ra đời. Hai vợ chồng cô đặt tên cho con trai là Louis Trần Dương Dật.

Hạnh phúc với thiên thần nhỏ, nhưng gia đình mỹ nhân cổ trang gặp không ít gánh nặng về kinh tế. Từ năm 2003 trở đi, Lương Tiểu Băng hầu như không đóng phim. Chồng cô - Trần Gia Huy đã chấm dứt nghiệp diễn, không ai mời tham gia nghệ thuật, cũng không có khán giả nào nhớ anh là diễn viên. Cả nhà trông vào trụ cột kinh tế là Lương Tiểu Băng, mà sự nghiệp của cô lại không xuôi chèo mát mái. Các hợp đồng quảng cáo cũng không có, khi cô là nghệ sĩ tự do, không có một đường lối phát triển cụ thể và đứng ra thương thảo những vấn đề này. Miệng ăn núi lở - những khoản tiền lớn mà cô kiếm được trong thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp dần dần đội gánh ra đi. Cả gia đình từng phải chuyến từ khu Bán Sơn (khu nhà chung cư cao cấp) sang khu Cửu Long (khu nhà ở bình dân hơn).

quot;Chúc Anh Đàiquot; Lương Tiểu Băng: U50 oằn mình vì cuộc sống - 10

Lương Tiểu Băng thường sang đại lục biểu diễn, ca hát.

Hoạt động khá cầm chừng, Lương Tiểu Băng chỉ có được những vai diễn nhỏ không đáng chú ý.

Năm 2010, chồng cô - Trần Gia Huy được TVB mời về tham gia bộ phim Ái, Hồi gia với thù lao trả theo tháng là 8000 HKD (khoảng 23 triệu VND). Đây là con số nhỏ và không đủ để trả tiền thuê một căn hộ nhỏ chứ chưa nói đến việc trang trải cuộc sống.

Năm 2013, Lương Tiểu Băng ký hợp đồng với HKTV và được hứa hẹn trả  lương cao. Cô đóng phim Kinh thiên động địa, với thù lao là 1 triệu HKD. Tuy nhiên, do vấn đề cấp phép, đài truyền hình này không có đường lối hoạt động cụ thể, phim cũng chưa được phát sóng, không thu hồi được chi phí đầu tư. Các diễn viên ký hợp đồng với đài cũng vì thế mà không có cơ hội và đường hướng phát triển.

Lương Tiểu Băng lại phải bôn ba sang Trung Quốc đại lục đóng phim, nhưng thường chỉ là những bộ phim nhỏ lẻ, do thành, phố, tỉnh đầu tư chứ không phải là các tác phẩm lớn thu hút sự chú ý. Để tiết kiệm sinh hoạt phí, gia đình cô sử dụng các phương tiện công cộng, không có xe riêng. Lương Tiểu Băng cũng không có trợ lý như nhiều nghệ sĩ khác. Mỗi khi đi công tác xa, cô cũng tự lo liệu một mình, từ việc sắp xếp lịch trình, trang điểm, chuẩn bị đồ diễn…

quot;Chúc Anh Đàiquot; Lương Tiểu Băng: U50 oằn mình vì cuộc sống - 11

Lương Tiểu Băng tự trang điểm, chuẩn bị đồ diễn.

Đứng ra làm trụ cột kinh tế cho gia đình, Lương Tiểu Băng nhường vị trí “nội tướng” cho chồng. Trần Gia Huy cũng can tâm tình nguyện lùi về phía sau để chăm sóc gia đình, nuôi dạy con trai để vợ yên tâm làm việc.

Hiện nay, ở tuổi 47, Lương Tiểu Băng vẫn chưa ổn định lại về sự nghiệp và kinh tế. Người đẹp yếu liễu đào tơ năm nào vẫn phải bôn ba để gánh vác gia đình, trở thành trụ cột chính nuôi chồng và con. Tuy nhiên, cô không lấy thế làm điều tủi hổ, cũng không so sánh mình với những người bạn đồng trang lứa, như Viên Vịnh Nghi (người đoạt danh hiệu hoa hậu năm cô dự thi) hay Thái Thiếu Phân (cùng trong đợt TVB lăng xê các mỹ nhân cổ trang). “Điều quan trọng là sau nhiều năm kết hôn, chúng tôi vẫn gắn bó, yêu thương và tôn trọng nhau. Trong gia đình không phân công việc này việc kia. Tôi ra ngoài làm việc. anh ấy chịu trách nhiệm chăm sóc gia đình, với vô vàn những việc nhức đầu không tên, thực chất cũng vô cùng vất vả. Tôi hạnh phúc vì có một người chồng biết chia sẻ, cảm thông và vô cùng chua đáo", Lương Tiểu Băng từng tâm sự.

Lam Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h