Cuộc sống hạnh phúc của Hồng Sơn, Huỳnh Đức

Ngày 05/08/2014 00:00 AM (GMT+7)

Chiêm ngưỡng cuộc sống sau ánh hào quang sân cỏ của Hồng Sơn và Lê Huỳnh Đức.

Nhớ về thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam, người hâm mộ không thể không nhắc đến một tiền đạo Lê Huỳnh Đức với thể hình cao to, càn lướt tốt và là nỗi khiếp sợ của nhiều hàng thủ, một tiền vệ Hồng Sơn mang áo số 8 là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Sau nhiều năm trôi qua, cả hai danh thủ đều đã ngoài 40 tuổi nhưng vẫn tiếp tục gắn bó với sự nghiệp sân cỏ trong vai trò của các HLV.

Cùng chiêm ngưỡng cuộc sống sau ánh hào quang sân cỏ của Hồng Sơn và Lê Huỳnh Đức sau nhiều năm trôi qua.

Hồng Sơn

Là ngôi sao sân cỏ một thuở, hiện tại, danh thủ Hồng Sơn đã lùi vào hậu trường để đảm nhiệm vị trí quản lý đội bóng của quân đội, bên cạnh đó, anh cũng là một ông bố đảm đang được nhiều người ngưỡng mộ. Dù công việc quản lý một đội bóng trẻ của quân đội cũng chiếm mất khá nhiều thời gian, nhưng anh luôn sắp xếp công việc và thời gian để chơi đùa cùng các con. Với anh hiện tại, gia đình là tất cả.

Cuộc sống hạnh phúc của Hồng Sơn, Huỳnh Đức - 1
Hình ảnh đời thường của tiền vệ Hồng Sơn.

Anh từng chia sẻ về người vợ của mình: “Vợ tôi học Phân viện Báo chí, khóa 20, nhưng ra trường một cái là tôi đã đón nàng về dinh mất rồi. Đám cưới xong, cô ấy còn chưa đi làm thì chúng tôi có tin vui, thế là tôi động viên cô ấy ở nhà sinh con và quán xuyến gia đình để tôi yên tâm cống hiến cho bóng đá”.

Hiện tại, ở tuổi 43, Hồng Sơn trở thành ông bố của 3 con nhỏ. Anh dành phần lớn thời gian cho gia đình của mình và luôn yêu thương, chăm sóc các con. Đặc biệt, cô con gái út vô cùng dễ thương của Hồng Sơn được bố bồng bế khắp mọi nơi.

Cuộc sống hạnh phúc của Hồng Sơn, Huỳnh Đức - 2
Tổ ấm của Hồng Sơn với hai cô con gái và một cậu con trai.

Cuộc sống hạnh phúc của Hồng Sơn, Huỳnh Đức - 3
Ba nhóc tì nhà Hồng Sơn.

Cuộc sống hạnh phúc của Hồng Sơn, Huỳnh Đức - 4
Hồng Sơn rất cưng chiều cô con gái út, anh thường cùng bé đi chơi khắp nơi.

Cuộc sống hạnh phúc của Hồng Sơn, Huỳnh Đức - 5
Hai bố con có rất nhiều điểm giống nhau.

Cuộc sống hạnh phúc của Hồng Sơn, Huỳnh Đức - 6
Con gái út đang nghịch ngợm bên đàn piano.

Cuộc sống hạnh phúc của Hồng Sơn, Huỳnh Đức - 7
Gia đình Hồng Sơn hiện sống tại phố Hàng Bông, Hà Nội.

Huỳnh Đức

Thời điểm V-League 2003 Huỳnh Đức đã tính tới chia tay bóng đá, nhưng anh bất ngờ nhận được lời đề nghị do đích thân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh gọi điện thoại mời về thi đấu cho Đà Nẵng. Cũng từ đó anh đã nguyện cống hiến hết mình cho đội bóng Sông Hàn. Anh chuyển gia đình, cửa hàng thể thao của mình từ TP HCM về Đà Nẵng.

Cuộc sống hạnh phúc của Hồng Sơn, Huỳnh Đức - 8
Lê Huỳnh Đức và ba người con.

Tâm sự về cuộc sống hiện tại ở Đà Nẵng sau nhiều năm gắn bó, Huỳnh Đức chia sẻ: "Đứa con đầu lòng của tôi ra Đà Nẵng năm nó 4 tuổi, sau khi sinh ở Sài Gòn. Hai đứa sau một sinh ở Huế, một sinh ở Đà Nẵng, nhưng cả hai gần như gắn chặt tuổi thơ ở nơi đây. Vì thế, bọn nhỏ nói giọng Đà Nẵng cũng là chuyện bình thường. Gia đình tôi chuyển ra Đà Nẵng sinh sống nhiều năm nay và tôi hạnh phúc những gì đang có trong tay lúc này".

Cuộc sống hạnh phúc của Hồng Sơn, Huỳnh Đức - 9
Vợ và các con Huỳnh Đức thường xuyên có mặt trên khán đài để cổ vũ anh.

Cuộc sống hạnh phúc của Hồng Sơn, Huỳnh Đức - 10
Con trai lớn của Huỳnh Đức rất cao lớn và giống bố.

Cuộc sống hạnh phúc của Hồng Sơn, Huỳnh Đức - 11
Con gái anh lại vô cùng ngoan hiền, dễ thương.

Cuộc sống hạnh phúc của Hồng Sơn, Huỳnh Đức - 12
Niềm vui đời thường của Huỳnh Đức.

Cuộc sống hạnh phúc của Hồng Sơn, Huỳnh Đức - 13
Anh hiện kinh doanh các mặt hàng thể thao tại thành phố Đà Nẵng.

Cuộc sống hạnh phúc của Hồng Sơn, Huỳnh Đức - 14
Không gian sống của gia đình Huỳnh Đức.

Cuộc sống hạnh phúc của Hồng Sơn, Huỳnh Đức - 15
Tổ ấm của Huỳnh Đức khiến nhiều người ngưỡng mộ.

H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hậu trường showbiz