Dàn sao nam Gặp nhau cuối tuần: Người đông con, kẻ 5 lần 7 lượt tìm bến đỗ

Ngày 10/12/2017 19:00 PM (GMT+7)

Là diễn viên hài được nhiều người yêu thích nhưng dàn sao nam của Gặp nhau cuối tuần lại có cuộc sống hôn nhân khá lận đận.

Dàn sao nam Gặp nhau cuối tuần: Người đông con, kẻ 5 lần 7 lượt tìm bến đỗ - 1

Giang Còi kết hôn lần đầu tiên khi còn đang là sinh viên của trường Sân khấu - Điện ảnh và lên chức bố năm 27 tuổi. Hôn nhân của anh với người vợ đầu kéo dài được 12 năm thì tan vỡ. Trước khi chia tay, cả hai đã có với nhau được 2 cậu con trai. Phải 10 năm sau, khi nỗi đau cũ đã dần nguôi ngoai, nghệ sĩ mới đi tiếp bước nữa với người vợ thứ 2. Người vợ thứ 2 của nghệ sĩ Giang Còi sinh năm 1987, kém danh hài 25 tuổi. Cả hai có với nhau một trai, một gái.

Dàn sao nam Gặp nhau cuối tuần: Người đông con, kẻ 5 lần 7 lượt tìm bến đỗ - 2

Cuộc sống tưởng chừng đã viên mãn thì sau đó lại có thông tin nam nghệ sĩ đã chia tay người vợ này. Mặc dù đã đổ vỡ hôn nhân hai lần nhưng nghệ sĩ vẫn thừa nhận anh không sợ yêu. Nếu tình yêu đến anh vẫn sẽ đón nhận: "Tình yêu như một bản nhạc hay, nó xuất phát từ trái tim chứ không phải vì cô ấy là hot girl hay vì anh kia giàu có, nổi tiếng. Tôi luôn khao khát tình yêu, vì tôi là người sống tình cảm, luôn muốn có tình yêu để được quan tâm, chia sẻ với đối phương. Còn chuyện tôi có đi bước nữa hay không là tuỳ duyên, không ai nói trước được điều gì cả".

Dàn sao nam Gặp nhau cuối tuần: Người đông con, kẻ 5 lần 7 lượt tìm bến đỗ - 3

Dàn sao nam Gặp nhau cuối tuần: Người đông con, kẻ 5 lần 7 lượt tìm bến đỗ - 4

Không còn xuất hiện thường xuyên trước công chúng nên ít ai biết rằng hiện tại, Đức Hải đang có mái ấm hạnh phúc với người vợ kém 18 tuổi. Sau nhiều năm chung sống với vợ, Đức Hải đã là bố của 4 người con. Nam nghệ sĩ cho biết, nhờ có con mà anh sống có trách nhiệm, gương mẫu hơn so với cuộc sống có phần tự do, bay nhảy trước đây.

Dàn sao nam Gặp nhau cuối tuần: Người đông con, kẻ 5 lần 7 lượt tìm bến đỗ - 5

Đức Hải nói: "Từ lúc có con, đi đâu tôi cũng mong ngóng về nhà một cách tự nguyện, để ôm chúng vào lòng, để thọc lét hoặc đùa nghịch với các con. Trong 4 đứa con thì đứa lớn là hiểu và thông cảm cho công việc của bố, còn 3 đứa sinh ba còn lại thì chưa hiểu. Chúng vẫn trách, hờn dỗi bố sao không dành thời gian chơi với con, không quan tâm đến con, đi sớm về khuya, nhìn tội nghiệp lắm!".

Dàn sao nam Gặp nhau cuối tuần: Người đông con, kẻ 5 lần 7 lượt tìm bến đỗ - 6

Thế nhưng, vì là nghệ sĩ hài nên không khí trong gia đình anh đều rất thoải mái và tràn ngập tiếng cười. Quan niệm của anh là, dù làm quản lý ở bên ngoài, nhưng về nhà là hạ cả về tuổi tác lẫn công việc để hoàn toàn là một người bạn với các con.

An Nhiên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hiệp gà