Đạo diễn Lê Hoàng gây tranh cãi: “Có 1,5 tỷ nên đi phẫu thuật thẩm mỹ thay vì du học”

Ngày 15/04/2019 11:00 AM (GMT+7)

Lê Hoàng cho biết, anh từng được một cô gái nhờ tư vấn xem có 1,5 tỷ thì nên đi du học để có tương lai hay phẫu thuật thẩm mỹ, và anh đã thẳng thắn khuyên cô nên đầu tư vào nhan sắc bởi “Du học thì cả đời đều làm được nhưng phẫu thuật thẩm mỹ chỉ làm khi bạn còn trẻ, khi xinh đẹp, nhiều cơ hội".

Tại chương trình Mảnh ghép hoàn hảo trên VTV, đạo diễn Lê Hoàng và MC Ốc Thanh Vân đã cùng sát cánh để mang đến những tư vấn sắc sảo, hài hước cho các cặp cặp đôi nhằm giúp họ bày tỏ những vấn đề trong cuộc sống và hiểu nhau hơn.

Tối qua (14/4), cả hai đã có cuộc trò chuyện thú vị với cặp đôi nghệ sĩ cải lương nổi tiếng Minh Trường – Nhã Thi. Tại đây, nam đạo diễn vốn nổi tiếng "đanh đá" nhất nhì showbiz đã có những phát ngôn vô cùng thú vị.

Đạo diễn Lê Hoàng gây tranh cãi: “Có 1,5 tỷ nên đi phẫu thuật thẩm mỹ thay vì du học” - 1

Đạo diễn Lê Hoàng và MC Ốc Thanh Vân mang đến những tư vấn sắc sảo, hài hước cho các cặp đôi.

Đạo diễn Lê Hoàng gây tranh cãi: “Có 1,5 tỷ nên đi phẫu thuật thẩm mỹ thay vì du học” - 2

Minh Trường – Nhã Thi là cặp đôi nổi tiếng trong giới cải lương. Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng cả hai đều sở hữu giọng hát khoẻ khoắn, truyền cảm, cùng với khả năng diễn xuất đa dạng, có thể hoàn thành mọi loại vai.

Minh Trường – Nhã Thi còn được khen ngợi bởi ngoại hình sáng sân khấu và sự duyên dáng, ứng biến mau lẹ các tình huống ngoài đời. Đẹp đôi là vậy, thế nhưng ít ai biết, Minh Trường – Nhã Thi đều trải qua những lần phẫu thuật thẩm mỹ để có được ngoại hình như hiện tại.

Trước lời khen ngợi của Ốc Thanh Vân “Ở ngoài Nhã Thi xinh đẹp và trẻ trung như một nữ sinh người Nhật”, cô gái sinh năm 1989 không ngần ngại thừa nhận bản thân đã trải qua một vài lần can thiệp dao kéo: “Tôi có nhấn mắt, mũi và một tí cằm, tất cả chỉ một chút xíu thôi, không nhiều và rất tự nhiên”.

Đạo diễn Lê Hoàng gây tranh cãi: “Có 1,5 tỷ nên đi phẫu thuật thẩm mỹ thay vì du học” - 3

Nữ diễn viên cải lương cũng chia sẻ về lần đầu tiên nhìn thấy mình sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, đó là một cảm xúc vô cùng khó tả.

“Trước khi phẫu thuật, tôi rất lo sợ bác sĩ làm lố. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi nhìn mình lần đầu trong gương sau khi “dao kéo” tôi vẫn không nhận ra mình vì cả khuôn mặt đều sưng. Rất may, sau đó 5 ngày, mọi thứ trở lại bình thường và tôi cũng không còn lo lắng về ngoại hình nữa” - Nữ diễn viên Nhã Thi chia sẻ.

Khi được hỏi phản ứng của Minh Trường khi thấy người yêu đi phẫu thuật thẩm mỹ, Nhã Thi cho biết: “Lúc đầu Trường không cho tôi đi, tuy nhiên sau đó, anh thay đổi, đưa tôi đi gặp bác sĩ tư vấn và rồi động viên tôi cứ làm đi “không sao đâu”. Sau khi phẫu thuật 5 ngày, thấy tôi thoải mái đi lại, anh còn bảo tôi là “Trời ơi, sao bà gan quá”. Nhã Thi cũng nói thêm, trong trường hợp phẫu thuật bị hỏng, cô bị xấu đi thì nữ diễn viên cũng vẫn tin tưởng vào tình cảm của bạn trai dành cho mình bởi: “Yêu nhau không phải ở ngoại hình mà là tính cách, sự tin tưởng dành cho nhau. Cũng có lần đùa nhau, Minh Trường có trêu tôi là: "Bà hoạt động nhẹ nhàng thôi, cẩn thận cái cằm của bà đấy”.

Bất ngờ hơn, Nhã Thi cũng tiết lộ, cô còn xúi Minh Trường đi phẫu thuật thẩm mỹ và được anh đồng ý: “Chỉ một lần duy nhất tôi bắt anh đi làm răng. Đó là vào sinh nhật anh ấy. Tôi nói: “Anh đi làm răng cho sáng sủa lên”, anh trả lời: “Em muốn như vậy à, thích thì chiều thôi”. Vậy là tôi dẫn anh đi làm răng. Khi làm xong, anh soi gương tự khen mình đẹp trai, nhưng suốt một tuần đầu, anh ấy không ăn được gì, toàn húp cháo thôi”.

Đạo diễn Lê Hoàng gây tranh cãi: “Có 1,5 tỷ nên đi phẫu thuật thẩm mỹ thay vì du học” - 4

Nam diễn viên tự nhận là mình bị gài” nên mới đi làm răng, và đó cũng là lần duy nhất làm đẹp bằng thẩm mỹ của nam diễn viên cải lương.

Ngay lập tức, Lê Hoàng nói vui: “Đàn ông ai lấy vợ chả bị gài, có cái gài lớn lớn, có cài gài nhỏ. Lê Hoàng cũng thích phẫu thuật thẩm mỹ lắm, nhưng thay vì gọt cằm thì Hoàng gọt body nên người mới được như thế này, nếu không thì đã là Hoàng Mập rồi”.

Vị đạo diễn sắc sảo cũng cho biết, anh tiếp xúc với nhiều phụ nữ, từ phụ nữ bình thường cho đến người nổi tiếng trong showbiz, do đó anh rất dễ nhận biết phụ nữ có phẫu thuật thẩm mỹ hay không: “Phẫu thuật thẩm mỹ là nhân văn, nó giúp thay đổi ngoại hình con người. Người  đẹp tự nhiên khi sinh ra đã hiếm vì thế nếu làm cho mình đẹp hơn thì phải ủng hộ. Theo tôi, những người phản đối thẩm mỹ là người hẹp hòi, họ không thấy bi kịch của người xấu, hoặc họ đã già, hết tuổi để phẫu thuật thẩm mỹ. Có cô gái từng hỏi tôi là có 1,5 tỷ thì nên đi du học hay phẫu thuật thẩm mỹ và tôi khuyên là nên đầu tư cho nhan sắc bởi học thì có thể cả đời nhưng làm đẹp thì chỉ khi còn trẻ thôi”.

Đạo diễn Lê Hoàng gây tranh cãi: “Có 1,5 tỷ nên đi phẫu thuật thẩm mỹ thay vì du học” - 5

Đạo diễn Lê Hoàng gây sốc khi khuyên phụ nữ: “Nếu có 1,5 tỷ nên đi phẫu thuật thẩm mỹ thay vì du học”.

Tuy ủng hộ “hai tay hai chân” với làm đẹp bằng “dao kéo”, song Lê Hoàng cũng đưa ra lời khuyên với những người quyết làm đẹp bằng phương pháp này: “Phẫu thuật tuy tốt nhưng có một điều rất nguy hiểm, đó là nó sẽ khiến bạn bị nghiền và không cưỡng lại được. Thường làm đẹp mắt xong người ta lại thấy cái mũi xấu, rồi sau đó họ lại không hài lòng cái miệng, cái cằm. Mà các bệnh viện thẩm mỹ thì khéo “lôi kéo, dụ dỗ” lắm nên bạn phải thật sự có bản lĩnh, nếu không sẽ bị “lao dốc” theo “vòng xoáy” phẫu thuật thẩm mỹ”.

Là MC của chương trình, Ốc Thanh Vân cũng bị Lê Hoàng trêu rằng cô đã sang Hàn phẫu thuật mất 2 tỷ: “Giờ một bệnh viện ở Hàn vẫn còn treo ảnh trước và sau phẫu thuật của Vân”.

Kết thúc chương trình, Minh Trường cho biết, anh luôn yêu Nhã Thi bởi con người, tính cách cô chứ không phải do phẫu thuật thẩm mỹ hay không. Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện kết hôn, nam diễn viên cải lương nói vui: “Chúng tôi yêu nhau đã 8 năm rồi. Càng tìm hiểu càng thấy hục hặc nên quyết định tìm hiểu tiếp, khi nào hết hục hặc sẽ cưới”.

Đạo diễn Lê Hoàng chia sẻ 20 lý do không nên lấy chồng khiến chị em gật đầu đồng ý
Đoạn trạng thái của đạo diễn Lê Hoàng đang được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội.
Hải Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lê Hoàng