Được đưa thẳng vào cấp cứu, sức khoẻ của Cát Phượng ra sao sau khi bệnh cũ tái phát?

Tiểu Minh - Ngày 22/11/2021 14:04 PM (GMT+7)

Người hâm mộ hiện rất quan tâm tới sức khoẻ của nữ diễn viên Cát Phượng sau khi biết cô nhập viện cấp cứu với tình trạng suy kiệt.

XEM VIDEO: Kiều Minh Tuấn nói trên truyền hình về chuyện có con chung với Cát Phượng.

Rạng sáng nay, Cát Phượng bất ngờ thông báo mới được Lâm Vỹ Dạ đưa đi cấp cứu. Nữ diễn viên cho biết những ngày qua cô tất bật với công việc, vì quá tập trung và bận rộn, không chú ý đến sức khoẻ dẫn đến việc cơ thể suy kiệt, thần sắc kém đi thấy rõ.

Lâm Vỹ Dạ là người đưa Cát Phượng nhập viện khi thấy đàn chị có dấu hiệu bất ổn.

Lâm Vỹ Dạ là người đưa Cát Phượng nhập viện khi thấy đàn chị có dấu hiệu bất ổn.

Theo Cát Phượng, cô bị bệnh tiền đình nặng nhưng thời gian qua lại "gồng mình" để lo việc kinh doanh. Sau khi tỉnh lại, nữ diễn viên đã có chia sẻ trên trang cá nhân: "Cố gắng hết sức để viết vài dòng này… Tội nghiệp nhỏ em, đến chưa kịp uống ly nước, cố gắng tươi tươi chụp hình với em nó xong tay chân bà Cát lạnh hết, tay run, đổ mồ hôi lạnh, chân run, đầu quay nặng nề, đau đầu, đau phía sau ót, đau luôn bao tử và muốn ói.

Cố gắng chụp với em nó tấm hình xong mình nói: 'Chị nhập viện thôi Dạ. Cả tuần nay rồi, Chị gồng hết nổi rồi'. Vậy là em nó đưa mình vào bệnh viện. Trên xe đến bệnh viện, Cát ói xanh mặt đắng họng. Đưa thẳng vào cấp cứu".

Trước lần nhập viện mới nhất, Cát Phượng từng đăng tải hình ảnh ăn khuya với 1 tô cháo, viết: "Ăn khuya 1 tô cháo huyết này coi bộ ấm lòng chiến sĩ đó. Một mình, một xe... Lầm lũi, lủi thủi lái trong tình trạng tiền đình đang hành và cái đầu quay nhẹ, nên tay lái hơi lạc. Em về nhà an toàn đó".

Nhiều đồng nghiệp của Cát Phượng như Bằng Kiều, Trịnh Kim Chi, Quang Hà... đã để lại bình luận động viên, khuyên nữ diễn viên hài nên chú tâm đến sức khỏe của mình vì căn bệnh tiền đình rất nguy hiểm, dễ dẫn đến đột quỵ.

Nhiều đồng nghiệp của Cát Phượng như Bằng Kiều, Trịnh Kim Chi, Quang Hà... đã để lại bình luận động viên, khuyên nữ diễn viên hài nên chú tâm đến sức khỏe của mình vì căn bệnh tiền đình rất nguy hiểm, dễ dẫn đến đột quỵ.

Đây không phải lần đầu Cát Phượng khiến khán giả và đồng nghiệp lo lắng khi chia sẻ về căn bệnh này. Thậm chí, cô từng cho biết có bác sĩ đã nói với mình: "Sao còn sống đến bây giờ hay vậy".

Có thời điểm, bệnh tình của nữ diễn viên nặng tới mức đi đứng không được. "Cát bị rối loạn tiền đình cấp nặng chứ không nhẹ, đi đứng đều không được vì cả thế giới như đè lên đầu mình và cứ thế quay cuồng một cách chậm rãi và nặng nề. Mỗi lần quay là trong người có gì như muốn ói ra hết. Ăn gì cũng muốn ọc ra không nuốt được. Tay chân rụng rời không cầm nắm gì được.

Rất buồn ngủ nhưng khi nằm xuống giường thì không ngủ được. Ta nói, nấu tim sen uống cho dễ ngủ cũng không xi nhê. Uống thuốc rối loạn tiền đình gì đó cũng không ăn thua. Uống thuốc ngủ để ngủ thì khi hết thuốc mắt lại mở. Những lần sau này khi Cát uống thuốc ngủ phải uống liều 2 viên nhưng 2 con mắt vẫn mở không chịu ngủ", Cát Phượng khổ sở bộc bạch.

Bệnh này không đơn giản như mình nghĩ, chết trong giấc ngủ như chơi đấy các bạn. Cát không sợ chết và không bao giờ sợ chết. Cát chỉ sợ những dự án của mình còn dở dang thì không siêu thoát vì áy náy, nữ diễn viên từng đăng ảnh và tâm sự.

"Bệnh này không đơn giản như mình nghĩ, chết trong giấc ngủ như chơi đấy các bạn. Cát không sợ chết và không bao giờ sợ chết. Cát chỉ sợ những dự án của mình còn dở dang thì không siêu thoát vì áy náy", nữ diễn viên từng đăng ảnh và tâm sự.

Tháng 5/2019, Cát Phượng cũng từng được đưa thẳng vào phòng cấp cứu và nằm bất tỉnh vì căn bệnh này. Khi đó, cô khuyên mọi người nên hiểu rõ về chứng rối loạn tiền đình vì rất nguy hiểm.

"Khi máu lên não không đủ, sẽ làm cho mắt bạn hoa lên khi ngồi xuống hoặc đứng lên (đây là cấp độ nhẹ). Còn cấp độ nặng là khi máu bơm lên não và nằm yên ở những động mạch trên não, không chảy xuống theo vòng tuần hoàn thì rất nguy hiểm. Bạn chóng mặt, nằm xuống hay đứng lên đầu đều quay nặng nề và buồn ói, nhức đầu. Nếu các bạn gặp phải tình trạng này, bằng mọi cách không được để mình té xuống đất vì khi té các mạch máu sẽ vỡ và đột quỵ ngay tại chỗ", Cát Phượng nhắn nhủ.

Hiện tại, theo một số nguồn tin, Cát Phượng vẫn đang được chăm sóc sức khoẻ và đã dần hồi phục sau khi nghỉ ngơi. Một số đồng nghiệp tiếp tục gửi lời hỏi thăm, khuyên cô dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân hơn.

Cát Phượng cảm xúc bất ổn, muốn biến mất sau tuyên bố hết đẻ được
Chia sẻ mới nhất của Cát Phượng sau khi tiết lộ đã quá tuổi sinh con với chồng trẻ làm nhiều người lo lắng.

Cát Phượng

Theo Tiểu Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cát Phượng