Hai nàng Chúc Anh Đài nổi tiếng nhất màn ảnh: Ngọc nữ hết thời giờ thân bại danh liệt

Ngày 08/11/2017 01:15 AM (GMT+7)

Lương Tiểu Băng và Đổng Khiết từng là những ngọc nữ được cả Châu Á yêu quý, mến mộ.

Nếu như Hoàn Châu Cách Cách là tác phẩm giúp cho Triệu Vy, Tô Hữu Bằng, Phạm Băng Băng, Lâm Tâm Như một bước vụt sáng thành sao, thì Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài cũng là bộ phim gây dựng lên hình tượng ngọc nữ thuần khiết cho Lương Tiểu Băng và Đổng Khiết.

Truyện phim kể về nàng Chúc Anh Đài giả trai đi học và gặp gỡ chàng thư sinh Lương Sơn Bá. Cả hai có một chuyện tình đẹp như mơ nhưng kết thúc buồn khôn tả. Dù từng nhiều lần được làm lại với các phiên bản từ truyền hình đến điện ảnh nhưng đối với khán giả phiên bản năm 2000 với sự tham gia của Lương Tiểu Băng và phiên bản 2007 với sự góp mặt của Đổng Khiết để lại ấn tượng sâu sắc nhất.

Hai nàng Chúc Anh Đài nổi tiếng nhất màn ảnh: Ngọc nữ hết thời giờ thân bại danh liệt - 1

Hai nàng Chúc Anh Đài nổi tiếng nhất màn ảnh: Ngọc nữ hết thời giờ thân bại danh liệt - 2

Không thể phủ nhận thập niên 90, Lương Tiểu Băng là cái tên sáng giá màn ảnh truyền hình. Cô được khán giả đặc biệt yêu thích với vẻ đẹp thanh thuần, tinh khôi. Ở Lương Tiểu Băng, người ta ấn tượng bởi đôi mắt đẹp hút hồn, nụ cười rạng rỡ.

Hai nàng Chúc Anh Đài nổi tiếng nhất màn ảnh: Ngọc nữ hết thời giờ thân bại danh liệt - 3

Nàng Á hậu có gương mặt đẹp hút hồn.

Năm 1990, Lương Tiểu Băng đánh liều tham dự cuộc thi hoa hậu Hongkong. So với các người đẹp khác, Lương Tiểu Băng không có nét gì của một người đẹp dự thi hoa hậu, vì ngoại hình nhỏ bé (1m61) và số đo ba vòng rất khiêm tốn. Tuy nhiên, gương mặt khả ái giúp Lương Tiểu Băng giành được danh hiệu Á hậu 2, và nhanh chóng được ký hợp đồng trở thành diễn viên dưới chướng TVB.

Nhờ ngoại hình thanh thuần, Lương Tiểu Băng nhanh chóng trở thành người đẹp cổ trang số 1 của làng giải trí xứ Cảng thơm sau khi được nhà đài lăng xê. Năm 2000, bộ phim Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài bản Đài Loan phát sóng đã đưa tên tuổi cô vang danh không chỉ ở Đài Loan mà còn một số nước Châu Á. Tác phẩm thành công đến mức cứ nhắc đến Lương Tiểu Băng là người ta nghĩ ngay tới Chúc Anh Đài, trước đây hay bây giờ đều vẫn vậy.

Hai nàng Chúc Anh Đài nổi tiếng nhất màn ảnh: Ngọc nữ hết thời giờ thân bại danh liệt - 4

Ngọc nữ màn ảnh TVB đình đám một thời.

Hai nàng Chúc Anh Đài nổi tiếng nhất màn ảnh: Ngọc nữ hết thời giờ thân bại danh liệt - 5

Lương Tiểu Băng bên La Chí Tường trong Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài.

Nhưng, trong sự nghiệp diễn xuất của mình không thể phủ nhận Lương Tiểu Băng cũng từng ghi dấu tên mình trong khá nhiều tác phẩm có tiếng vang như Phong chi đao, Lò võ thiếu lâm, Cô tinh kiếm, Nam đế Bắc cái, Viên nguyệt loan đao, Truyền thuyết liêu trai, Lộc đỉnh ký... Hầu hết các tác phẩm đều tạo được dấu ấn riêng trong lòng công chúng.

Hai nàng Chúc Anh Đài nổi tiếng nhất màn ảnh: Ngọc nữ hết thời giờ thân bại danh liệt - 6

Kết duyên với Lương Sơn Bá trên màn ảnh nhưng Lương Tiểu Băng lại thực sự gục ngã trước tâm chân tình của anh chàng "Mã Văn Tài" Trần Gia Huy ngoài đời. Sau khi phim kết thúc không lâu, Lương Tiểu Băng chính thức tuyên bố kết hôn với Trần Gia Huy.

Hai nàng Chúc Anh Đài nổi tiếng nhất màn ảnh: Ngọc nữ hết thời giờ thân bại danh liệt - 7

Lương Tiểu Băng và "Mã Văn Tài" Trần Gia Huy.

Thời điểm đám cưới được tuyên bố Lương Tiểu Băng đang là ngọc nữ được rất nhiều người yêu thích, nhưng Trần Gia Huy lại chỉ là nam diễn viên thường thường bậc trung. Nhiều người cảm thấy họ lệch nhau về tuổi tác, thậm chí nhà trai có phần kém cỏi hơn nhà gái. Nhưng, sau tất cả Lương Tiểu Băng vẫn quyết định gắn kết đời mình với người đàn ông này. Vì muốn chăm lo cho gia đình, nàng Chúc Anh Đài màn ảnh cũng nhanh chóng rời khỏi làng giải trí. Cô chọn làm bà nội trợ trong nhà.

Tuy nhiên, cuộc sống màu hồng mà Lương Tiểu Băng mơ ước lại không được như mong đợi. Gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai cô khi sự nghiệp không còn, chồng thất nghiệp. Bởi vậy, sau thời gian dài ở ẩn, Lương Tiểu Băng tái xuất màn ảnh. Vì nhiều năm biến mất nên ngày trở lại sự nghiệp của Lương Tiểu Băng không còn được như trước.

Hai nàng Chúc Anh Đài nổi tiếng nhất màn ảnh: Ngọc nữ hết thời giờ thân bại danh liệt - 8

Cuộc sống gia đình 3 người gặp khó khăn.

Không chỉ đóng phim tại quê nhà, Lương Tiểu Băng còn sang Đại lục đi sự kiện để kiếm thêm thu nhập. Cô cũng không tiêu xài hoang phí mà một lòng kiếm tiền chăm lo cho chồng con. Trong khi các nghệ sĩ khác đều có stylist, trang điểm riêng thì Lương Tiểu Băng một mình làm tất cả. Cô tự chọn trang phục, tự make-up cho chính mình.

Hai nàng Chúc Anh Đài nổi tiếng nhất màn ảnh: Ngọc nữ hết thời giờ thân bại danh liệt - 9

Lương Tiểu Băng trở lại từ sắm quần áo, make-up cho mình.

Dù luôn nỗ lực cố gắng nhưng không thể phủ nhận ánh hào quang năm xưa của nàng Chúc Anh Đài đã biến mất. Giờ đây, mỗi khi Lương Tiểu Băng đi trên phố, ít người nhận ra cô. Ngọc nữ màn ảnh một thời cũng sống giản dị hơn trước. Nhiều fan cảm thấy tiếc nuối mỗi khi hoài niệm về thần tượng ngọc nữ trước kia.

Hai nàng Chúc Anh Đài nổi tiếng nhất màn ảnh: Ngọc nữ hết thời giờ thân bại danh liệt - 10

Hai nàng Chúc Anh Đài nổi tiếng nhất màn ảnh: Ngọc nữ hết thời giờ thân bại danh liệt - 11

Đẹp, phúc hậu, thuần khiết là những gì mà người ta nói về Đổng Khiết của những năm về trước - cái thời mà cô xuất hiện với bộ đồng phục nữ sinh trong Kim phấn thế gia. Sau này, với Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, hình tượng của Đổng Khiết vụt sáng trở thành một ngọc nữ hoàn hảo.

Hai nàng Chúc Anh Đài nổi tiếng nhất màn ảnh: Ngọc nữ hết thời giờ thân bại danh liệt - 12

"Lãnh Thanh Thu" Đổng Khiết trong Kim phấn thế gia.

Đổng Khiết bắt đầu sự nghiệp của mình năm 2000 với vai diễn Ngày tháng hạnh phúc của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Là tác phẩm đầu tay nhưng Đổng Khiết đã vượt lên hơn hẳn các đàn chị khác với đề cử Nữ diễn viên chính xuất sắc tại LHP Bách Hoa.

Tiếp sau đó, với Kim phấn thế gia, Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài, Đổng Khiết càng được ghi nhận trong lòng công chúng. Cô trở thành mẫu phụ nữ truyền thống, là biểu tượng của phụ nữ Trung Quốc. Khán giả yêu quý cô, các bà nội trợ cảm mến cô. Đối với khán giả, Đổng Khiết vào vai nào cũng đẹp, cũng chuẩn vì cô giống như cô gái bước ra từ tích truyện cổ.

Hai nàng Chúc Anh Đài nổi tiếng nhất màn ảnh: Ngọc nữ hết thời giờ thân bại danh liệt - 13

Nàng Chúc Anh Đài đẹp thánh thiện.

Hai nàng Chúc Anh Đài nổi tiếng nhất màn ảnh: Ngọc nữ hết thời giờ thân bại danh liệt - 14

Đổng Khiết và Hà Nhuận Đông trong Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài.

Với diễn xuất duyên dáng, vẻ đẹp thuần khiết, Đổng Khiết từng được xếp ngang hàng với những cái tên như Triệu Vy, Chương Tử Di, Châu Tấn, Phạm Băng Băng, Đổng Khiết. Cô cũng được nhiều người khen là biết chọn vai, nhân vật phù hợp với bản thân. Hầu hết các tác phẩm cô tham gia đều được đánh giá cao. Báo chí ca ngợi Đổng Khiết lên tận mây xanh, gắn cho cô nhiều danh hiệu Ngọc nữ màn ảnh, nữ diễn viên hoàn hảo nhất Cbiz...

Hai nàng Chúc Anh Đài nổi tiếng nhất màn ảnh: Ngọc nữ hết thời giờ thân bại danh liệt - 15

Không giống như nhiều nghệ sĩ nữ khác chọn con đường sự nghiệp trước khi yên vị bên tổ ấm gia đình, Đổng Khiết lại khác. Cô kết hôn khá sớm - 28 tuổi. Người đàn ông của cô là Phan Việt Minh - một nam diễn viên điển trai, có tài, có năng lực.

Hai nàng Chúc Anh Đài nổi tiếng nhất màn ảnh: Ngọc nữ hết thời giờ thân bại danh liệt - 16

Cuộc hôn nhân xứng lứa vừa đôi.

Sau đám cưới, Đổng Khiết và Phan Việt Minh vẫn đóng phim, vẫn đi sự kiện. Cặp đôi nhiều lần thể hiện tình cảm tại nơi công cộng chứng tỏ họ đang rất hạnh phúc. Đổng Khiết và Phan Việt Minh được bình chọn là gia đình kiều mẫu, cặp đôi vàng của làng giải trí. Thời điểm Phan Việt Minh bị tai nạn nghiêm trọng trên phim trường, Đổng Khiết đã luôn ở bên ngay đêm chăm sóc anh. Cô được báo chí ca ngợi hết lời.

Nhưng, cuộc hôn nhân tưởng chừng đẹp như mơ này lại có cái kết không hoàn hảo. Năm 2012, ngọc nữ màn ảnh Cbiz tuyên bố ly hôn với Phan Việt Minh. Cô còn tố chồng vô trách nhiệm, rượu chè, bài bạc. Không chịu ngồi yên nghe vợ cũ kể xấu, Phan Việt Minh phản pháo tố ngược lại Đổng Khiết ngoại tình.

Hai nàng Chúc Anh Đài nổi tiếng nhất màn ảnh: Ngọc nữ hết thời giờ thân bại danh liệt - 17

Đổng Khiết ngoại tình với Vương Đại Trị.

Vốn nổi tiếng với hình tượng thánh thiện, không tỳ vết, thông tin Đổng Khiết phản bội chồng thực sự khiến các fan bàng hoàng. Sau đó không lâu, hình ảnh Đổng Khiết bên người tình nam diễn viên Vương Đại Trị được công bố. Thậm chí có tin đồn Vương Đại Trị cũng bỏ vợ sau 4 tháng đám cưới chỉ vì muốn đến với người tình ngọc nữ.

Scandal tai tiếng này khiến Đổng Khiết thân bại danh liệt. Hình tượng trong sáng thuần khiết của cô sụp đổ. Cô bị đạo diễn, nhà đài ghẻ lạnh. Không ai còn tìm "Tiểu Tam" đóng phim hay mời tham gia quảng cáo. Vì quá áp  lực, Đổng Khiết trốn tránh báo chí truyền thông. Cô chọn cuộc sống im lặng bên con trai tại quê nhà.

Hai nàng Chúc Anh Đài nổi tiếng nhất màn ảnh: Ngọc nữ hết thời giờ thân bại danh liệt - 18

Sau bao năm, Đổng Khiết vẫn là "Tiểu Tam" trong mắt công chúng.

Sau thời gian ở ẩn, một hai năm trở lại đây, khán giả lại thấy Đổng Khiết tái xuất. Tuy nhiên, hào quang ngày nào giờ đã biến mất. Nếu trước đây Đổng Khiết được chọn vào những vai hiền lành, ngoan ngoãn, trong sáng thì giờ cô chỉ nhận được những vai diễn có tính cách xấu xa. Đổng Khiết từng tham gia vai một "hồ ly tinh" trong phim Mẹ hổ bố mèo đóng cùng Triệu Vy và Đồng Đại Vy. Mới đây nhất, cô trở thành Phú Sát Hiếu Hiền Thuần - hoàng hậu xấu xa và nham hiểm trong Hậu Cung như ý truyện, đóng chung cùng Hoắc Kiến Hoa và Châu Tấn.

>> Xem tiếp: LƯƠNG TIỂU BĂNG: TỪ Á HẬU ĐẾN MỸ NHÂN CỔ TRANG

Tiểu Bân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Triệu Vy