Nguyễn Ánh 9 tuyên bố rút khỏi showbiz

Ngày 05/09/2013 00:39 AM (GMT+7)

Nhạc sĩ "Buồn ơi chào mi" muốn rút lui khỏi sân khấu sau những ồn ào vừa qua.

Sau những lời nhận xét thẳng thắn và cần thiết nhưng có phần đụng chạm về các ca sĩ hàng đầu Vpop trong đó có Đàm Vĩnh Hưng, sự xuất hiện của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 trong buổi họp báo liveshow Quang Hà diễn ra chiều 4/9 trở thành tâm điểm của sự chú ý. Vị nhạc sĩ 70 tuổi đến rất sớm, ông không giấu được vẻ đượm buồn và sự rụt rè khi trò chuyện với giới truyền thông.

Nhân việc chia sẻ lý do nhận lời tham gia vai trò chỉ đạo nghệ thuật trong liveshow , nhạc sĩ tài hoa cũng tuyên bố sẽ rút lui khỏi sân khấu, giới showbiz sau đêm nhạc này.

Nguyễn Ánh 9 tuyên bố rút khỏi showbiz - 1
Nhạc sĩ tuyên bố rời khỏi showbiz sau những ồn ào vừa qua.

"Ngay sau khi sự việc ồn ào thời gian vừa qua, tôi đã nghĩ đến chuyện mình sẽ rút lui khỏi làng giải trí. Nhưng vì trót nhận lời với Quang Hà sẽ tham gia liveshow từ nửa năm nay nên đây là đêm nhạc cuối cùng tôi đứng trên sân khấu. Tôi già rồi, tuổi cao sức yếu nên không thể phục vụ khán giả nữa. Tôi xin phép được trở về góc riêng với cây đàn piano của mình. Tôi xin lỗi vì không thể phục vụ khán giả được nữa. Xa sân khấu tôi sẽ nhớ khán giả lắm. Tôi mong khán giả sẽ đến xem liveshow của Quang Hà cũng như đến xem lần cuối cùng tôi biểu diễn trên sân khấu" - nhạc sĩ rớm nước mắt khi vừa dứt lời.

Lời tâm sự đầy cảm động của nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 khiến không ít người xúc động và tiếc nuối.

Trước đó, nhạc sĩ cho biết sở dĩ ông nhận lời tham gia liveshow của Quang Hà vì mối quan hệ thân thiết với nam ca sĩ từ 10 năm trước, khi Quang Hà bắt đầu vào Sài Gòn để lập nghiệp. Khi Quang Hà theo con trai ông là nhạc sĩ Nguyễn Quang về nhà xin tá túc vài ngày, ông vui vẻ nhận lời.

Ông nói: "Tôi nói với Quang Hà rằng con hãy coi đây như nhà của con và ở đến lúc nào cũng được. Tôi cũng là người từng bỏ gia đình để đeo đuổi niềm đam mê âm nhạc nên tôi rất hiểu được tâm lý của một chàng trai trẻ đam mê ca hát. Tâm trạng đó đau đớn lắm nhưng vì tình yêu nghệ thuật, nó là động lực cho người nghệ sĩ cố gắng".

Cũng từ đó trở đi, ông luôn theo dõi những bước đi của Quang Hà trên báo chí cũng như trên sân khấu. Với ông, Quang Hà hát nhạc xưa không hay hơn các ca sĩ khác nhưng lại có hồn. Nam nhạc sĩ quan niệm, người ca sĩ hát hay là hát bằng trái tim chứ không phải hát bằng cái đầu.

"Khi mình hát bằng trái tim thì mới chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả. Nếu người ca sĩ luôn nghĩ mình hát hay, họ lên sân khấu hát bằng lý trí, hát để giữ giọng, để giữ vị trí của mình thì khán giả sẽ không cảm nhận được cảm xúc của bài hát" - ông tiếp lời.

Nguyễn Ánh 9 tuyên bố rút khỏi showbiz - 2
Nhạc sĩ mong khán giả đến ủng hộ Quang Hà cũng như lần cuối cùng xem ông biểu diễn trên sân khấu.

Trong liveshow của Quang Hà, ngoài việc tham gia với vai trò chỉ đạo nghệ thuật, ông sẽ đệm đàn cho chủ nhân đêm nhạc hát ca khúc Buồn ơi chào mi. Nhạc sĩ muốn Quang Hà hát ca khúc này bằng tiếng lòng của mình. Nhạc sĩ Nguyễn Quang - con trai ông cũng tham gia với vai trò đạo diễn âm nhạc.

Quang Hà chia sẻ, trong liveshow anh sẽ thể hiện khoảng 20 ca khúc được chia ra thành những mảng màu, dòng nhạc khác nhau. Từ những ca khúc trẻ ghi dấu ấn của anh đến những ca khúc viết về Hà Nội một cách nồng nàn, sâu lắng và cả những tác phẩm mang âm hưởng thính phòng được nam ca sĩ biểu diễn với dàn nhạc giao hưởng.

Lần đầu tiên trong liveshow của Quang Hà, 4 giọng hát nữ đại diện cho những dòng nhạc và giai đoạn âm nhạc khác nhau là Cẩm Vân, Thanh Lam, Phương Thanh và Hồ Quỳnh Hương. 4 giọng ca nữ này sẽ hát cùng nhau để tôn giọng hát của chủ nhân liveshow thay vì hát đơn ca. Ngoài ra chương trình còn có sự tham gia đặc biệt của "Nữ hoàng khiêu vũ" Khánh Thi và Phan Hiển. Dẫn chương trình là MC Thanh Mai.

Nam ca sĩ và công ty quản lý không tiết lộ tổng số tiền đầu tư vào liveshow nhưng anh cho biết đã phải bán chiếc xế hộp gắn bó với mình suốt 8 năm nay để bù tiền thực hiện đêm nhạc. Hiện tại, anh phải đi lại bằng taxi.

Theo Thanh Ngọc (Tri thức)
Nguồn:

Tin liên quan