Nhà chồng không ủng hộ trước ngày cưới, ông xã kém tuổi hỏi Thảo Trang: "Chị có tin em không?"

Tiểu Minh - Ngày 10/10/2020 16:00 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên sinh năm 1987 đắn đo rất nhiều khi quyết định yêu một người đàn ông trẻ tuổi, thậm chí còn từng bị phải đối trước khi cưới. 

Tối ngày 6/10, nữ diễn viên Thảo Trang âm thầm tổ chức đám cưới với bạn trai kém 8 tuổi làm cùng nghề, tên Trương Quang Pháp. Trước đó, cô từng trải qua một cuộc hôn nhân 5 năm với cầu thủ Phan Thanh Bình và chuyện ly hôn của cả hai cũng tốn nhiều giấy mực của báo chí. 

Nhà chồng không ủng hộ trước ngày cưới, ông xã kém tuổi hỏi Thảo Trang: amp;#34;Chị có tin em không?amp;#34; - 1

Thảo Trang cùng với chồng trẻ kém 8 tuổi trong ngày kết hôn. Cả hai quen nhau 1 năm trước khi quyết định về chung một nhà.

Mới đây, Thảo Trang vừa có những chia sẻ về chuyện bí mật kết hôn lần 2 vì sợ những điều tiếng khi bước vào mối quan hệ mới. Cô tâm sự: “Tôi ngại gây ồn ào trên mặt báo, sợ người ta nói vào nói ra, chê trách là phô trương, làm màu. Đến ngày cưới tôi cũng chỉ mời vài người thầy tôi xem như gia đình, là những nghệ sĩ đã dìu dắt mình vào nghề tham dự. 

Tuy nhiên, tôi tôn trọng tất cả khách mời nên cũng không dặn ai phải giấu kín hình ảnh tiệc cưới hay thông tin tôi tái hôn cả. Tôi rất bất ngờ khi vừa xong hôn lễ, đọc báo đã thấy thông tin về ngày vui của mình tràn ngập. Bạn bè nghệ sĩ nhiều người gọi điện thoại trách sao tôi không mời. Tôi phải giải thích do bản thân từng đổ vỡ hôn nhân và đối mặt với những ồn ào khi tình cảm tan vỡ nên lần này tôi muốn giữ mọi thứ riêng tư, bình lặng. Tôi hiểu ồn ào có hai mặt lợi và hại với nghệ sĩ nhưng bây giờ tôi không quan trọng điều gì bằng việc giữ hạnh phúc riêng, không cần thiết phải chia sẻ cảm nhận, cuộc sống của mình với ai cả”.

Nhà chồng không ủng hộ trước ngày cưới, ông xã kém tuổi hỏi Thảo Trang: amp;#34;Chị có tin em không?amp;#34; - 2

Dù ông xã kém nhiều tuổi nhưng sự chín chắn và cách yêu thương của anh khiến gia đình Thảo Trang ủng hộ.

Vợ cũ Phan Thanh Bình cho biết cô và ông xã mới cưới quen nhau từ khi đóng chung phim Hợp Đồng Tình Yêu, sau đó nảy sinh tình cảm và bắt đầu tìm hiểu trong 1 năm rồi quyết định cưới. Khi chọn yêu Quang Pháp, cô không tự ti khi đứng cạnh anh nhưng lại ngại chuyện tuổi tác và từng trải qua một cuộc hôn nhân, có con gái riêng. Tuy nhiên, sự chín chắn, già dặn của người đàn ông này khiến cô cảm giác an toàn và bình yêu khi bên cạnh. Cả hai bắt đầu mối quan hệ bằng việc xưng hô là “chị - em”, mãi đến gần ngày cưới mới đổi cách gọi là “vợ - chồng”

“Bản thân tôi từng gặp nhiều sóng gió, cuộc sống vất vả, lăn lộn mệt mỏi nhưng từ khi ở bên anh, tôi thấy đầu óc nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Anh luôn chia sẻ với tôi mọi điều một cách từ tốn, nhẹ nhàng, cho tôi cảm giác an yên, thư giãn. Dần dần tôi không còn suy nghĩ về tuổi tác, sợ sự chênh lệch khiến chúng tôi khó hòa hợp nữa. Chồng luôn biết quan tâm, để ý cảm xúc, suy nghĩ của tôi. Nhiều khi tôi bất ngờ vì có những điều mình chưa nói ra anh đã hiểu” - Thảo Trang nói.

Con gái của Thảo Trang cũng có một phần ảnh hưởng tới mối quan hệ này giữa cô và chồng trẻ. Cô nói con gái tâm sự không thích mẹ có bạn trai, không đồng ý để mẹ lấy chồng. Tuy nhiên sau khi để con gặp Quang Pháp, bé đã có nhiều thay đổi trong suy nghĩ.

Nhà chồng không ủng hộ trước ngày cưới, ông xã kém tuổi hỏi Thảo Trang: amp;#34;Chị có tin em không?amp;#34; - 3

Con gái của Thảo Trang ủng hộ quyết định tái hôn của mẹ.

Cô kể: “Khi quen Pháp, tôi dắt Cherry đi chơi cùng anh. Sau 2-3 lần gặp Pháp, bé chủ động nói với tôi rằng: "Mẹ, con thấy chú Pháp là người tốt. Con cho phép mẹ thương chú đó". Khi gặp Pháp, con gái hỏi: "Nếu chú thương mẹ con, chú phải biết chăm sóc, không được làm mẹ con buồn nha. Nếu chú làm được vậy, con cho chú được cưới mẹ đó. Chú đồng ý không?".

Khi gặp ba, bé cũng hồn nhiên kể chuyện tôi đã có người yêu. Con nói với anh Bình là: "Mẹ đang yêu chú Pháp đó ba. Chú rất đẹp trai và là người tốt. Chú ấy thương mẹ lắm, không bao giờ làm mẹ giận hay buồn. Con cũng thương chú. Nếu mẹ cưới chú Pháp, ba có buồn mẹ không ba?". Anh Bình trả lời con: "Mẹ tìm được người tốt ba mừng cho mẹ". Sau đó chồng cũ gọi điện thoại hỏi thăm chuyện tình cảm và dự định tái hôn của tôi. Anh nói: "Nghe con kể, anh vui và mừng cho em lắm. Em phải sống hạnh phúc nha””.

Nhà chồng không ủng hộ trước ngày cưới, ông xã kém tuổi hỏi Thảo Trang: amp;#34;Chị có tin em không?amp;#34; - 4

Chồng cũ và mẹ ruột cũng hi vọng người đàn ông mới này sẽ mang đến hạnh phúc cho Thảo Trang.

Dù có được sự ủng hộ từ con gái nhưng thời điểm đó, mối quan hệ của cô và chồng trẻ vẫn không được nhiều người đồng tình. Cô kể: “Ban đầu, gia đình bạn ấy và các thầy như thầy Hữu Châu, thầy Thành Lộc đều không đồng ý. Bản thân mẹ tôi cũng rất lo lắng vì thấy bạn ấy nhỏ tuổi quá, sợ rằng không thể làm chỗ dựa cho tôi. Tôi bèn để mẹ và Quang Pháp gặp nhau, sự chín chắn của bạn ấy dần dần đã khiến mẹ tôi yên tâm hơn.

Còn về phía gia đình Quang Pháp, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng khi biết ba mẹ không đồng ý tôi buồn và tủi thân nhiều. Thấy vậy, Quang Pháp chỉ bảo: "Chị có tin em không? Nếu chị tin em thì chị đừng buồn nữa, cứ để em từ từ thuyết phục mọi người. Chắc chắn mọi người sẽ hiểu". Rồi bạn ấy về Quảng Ngãi mời gia đình ra Sài Gòn gặp tôi. Khi tiếp xúc với tôi và bé Cherry (con riêng của Thảo Trang), gia đình bạn mới bắt đầu có cảm tình”.

Cô nói rõ hơn về mối quan hệ với nhà chồng trước ngày cưới: "Hồi chúng tôi mới hẹn hò, gia đình hai bên chưa gặp đối tượng của con mình nên có ý phản đối. Nhưng khi Pháp đưa tôi về gặp ba mẹ thì mẹ anh thông cảm và thương tôi nhiều. Cùng là phụ nữ, mẹ thương tôi còn trẻ mà đã vất vả vì đổ vỡ hôn nhân, làm mẹ đơn thân nhưng vẫn chăm chỉ, chịu thương chịu khó để vươn lên. Từ đó, ba mẹ anh cho phép chúng tôi được tìm hiểu nhau".

Nhà chồng không ủng hộ trước ngày cưới, ông xã kém tuổi hỏi Thảo Trang: amp;#34;Chị có tin em không?amp;#34; - 5

Phía gia đình chồng trẻ của Thảo Trang ban đầu không ủng hộ, tuy nhiên sau đó đã có thiện cảm và yêu thương nàng dâu hơn.

Hiện tại, cả hai cũng mong muốn có con nhưng vẫn chờ một thời gian để ổn định cuộc sống. “Cả hai còn công việc và nhiều thứ phải lo. Tôi và Pháp đều không giàu có, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Riêng tôi phải làm lại từ đầu vì kinh doanh thua lỗ” - cô tiết lộ.

“Tôi nghĩ chuyện chênh lệch tuổi tác không quan trọng bằng việc cả hai có đồng lòng, chung quan điểm khi sống cùng nhau không. Trong hôn nhân điều cần nhất là biết nhường nhịn, cảm thông với nhau. Điều này thì vợ chồng tôi có. Từ khi yêu đến nay là gần một năm, mối quan hệ của tôi và ông xã khá ổn. Chúng tôi chưa bao giờ cãi vã to tiếng mà luôn lắng nghe, chia sẻ tâm tư với nhau. Chồng tôi dặn khi nào giận quá thì nên im lặng nghe anh nói. Nếu chồng sai, chồng sẵn sàng xin lỗi nhưng mong tôi không im lặng bỏ đi vì đó không phải điều tốt cho mối quan hệ” - Thảo Trang chia sẻ về chuyện vợ chồng sau khi cưới.

Vợ cũ Phan Thanh Bình âm thầm lấy chồng kém 9 tuổi, diện mạo chú rể 9X quá điển trai
Nữ diễn viên Thảo Trang âm thầm tổ chức đám cưới với bạn trai sinh năm 1996 khiến nhiều khán giả bất ngờ.
Theo Tiểu Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con