Nhóm Mắt Ngọc hậu tan rã: Người chật vật mãi mới sinh được con, người bị đồn đồng tính

Triết Khải - Ngày 17/07/2020 00:01 AM (GMT+7)

Sau hơn 2 thập kỷ, 4 cô gái nhóm Mắt Ngọc ngày nào giờ người là “mẹ bỉm sữa”, người vẫn còn lẻ bóng dù đã ngoài 30.

Nhóm Mắt Ngọc hậu tan rã: Người chật vật mãi mới sinh được con, người bị đồn đồng tính - 1

Cùng với Mây Trắng, Mắt Ngọc là một trong số hiếm nhưng mô hình hát nhóm thành công của làng nhạc Việt vào thời điểm những năm cuối thập niên 90 - đầu thập niên 2000. Ra mắt vào năm 1998, Mắt Ngọc là cái tên in sâu trong ký ức của thế hệ 8X - 9X đời đầu với nhiều ca khúc gắn liền với tuổi học trò, thầy cô, trường lớp hay những mối tình đầu.

Những bài hát như: Vào đời, Nhớ ơn thầy cô, Lời nhắn nhủ dễ thương... thi thoảng vẫn được phát lại với giai điệu hồn nhiên, vui tươi “đóng mác” Mắt Ngọc, khiến người nghe bồi hồi, nhớ về 4 cô gái thuở ấy.

XEM VIDEO: Ca khúc “Lời nhắn nhủ dễ thương” từng giúp Mắt Ngọc được nhiều khán giả yêu mến.

Ít ai biết đội hình Mắt Ngọc ban đầu gồm 6 thành viên: Thanh Ngọc, Duy Uyên, Ngô Quỳnh Anh, Thu Ngọc, Ngọc Châu, Anh Thúy. Vì một số lý do nên sau đó Thu Ngọc, Ngọc Châu và Anh Thúy rời nhóm, ra mắt trong đội hình Mây Trắng vào năm 2000. Thuý Nga gia nhập vào năm 1999, hoàn thiện đội hình chính thức của Mắt Ngọc phiên bản 4 thành viên, chính thức "chào sân" năm 2001.

Nhóm Mắt Ngọc hậu tan rã: Người chật vật mãi mới sinh được con, người bị đồn đồng tính - 2

Thời điểm ra mắt, 4 cái tên Thanh Ngọc, Thuý Nga, Duy Uyên, Ngô Quỳnh Anh đều xuất thân từ Đội văn nghệ Nhà thiếu nhi thành phố, quyết tâm xây dựng hình ảnh nhóm hát học đường.

Nhóm Mắt Ngọc hậu tan rã: Người chật vật mãi mới sinh được con, người bị đồn đồng tính - 3

Hình ảnh Mắt Ngọc gắn liền với ký ức âm nhạc của thế hệ 8X - đầu 9X, là một trong những nhóm nữ đầu tiên của Việt Nam thành công với mô hình hát nhóm.

Trong suốt thời gian hoạt động, Mắt Ngọc không ngừng thay đổi phong cách, đi từ hình ảnh hồn nhiên, trong sáng chuyển dần sang sôi động, tích cực. Đến nay, cái tên Mắt Ngọc vẫn còn tồn tại nhưng với phiên bản hoàn toàn mới, chỉ duy nhất thành viên Thuý Nga bám trụ lại với nhiều lần đổi thành viên. 

Sau 22 năm với nhiều thành viên mới đến và đi, phiên bản gốc của Mắt Ngọc vẫn được coi là thành công nhất. Đến nay, cả 4 cô gái ấy đều đã ở độ tuổi ngoài 30. Người chọn cuộc sống làm vợ nơi xứ người, người hạnh phúc bên đứa con khó khăn mới có được sau nhiều năm kết hôn, người vẫn còn lẻ bóng, mải miết theo đuổi niềm đam mê ca hát.

Nhóm Mắt Ngọc hậu tan rã: Người chật vật mãi mới sinh được con, người bị đồn đồng tính - 4

Ngô Quỳnh Anh là thành viên đầu tiên rời nhóm vào năm 2004 - đúng thời điểm hoàng kim của Mắt Ngọc khi những ca khúc về học đường của 4 cô gái đang cực "hot" trên các trang âm nhạc trực tuyến lúc bấy giờ.

Nhóm Mắt Ngọc hậu tan rã: Người chật vật mãi mới sinh được con, người bị đồn đồng tính - 5

Ngô Quỳnh Anh (ở giữa) rời Mắt Ngọc đầu tiên và góp mặt trong đội hình của nhóm H.A.T về sau.

Dù để lại nhiều tiếc nuối nhưng sau đó, Ngô Quỳnh Anh cũng sớm trở lại con đường hát nhóm khi trở thành thành viên thay thế Thu Thuỷ tạo dựng nhóm nhạc H.A.T về sau. Sau ngày H.A.T tan rã, cô gái sinh năm 1983 không còn mặn mà chuyện ca hát, nhanh chóng kết hôn với bạn trai lâu năm và ổn định cuộc sống riêng. 

Tháng 2/2014, Ngô Quỳnh Anh kết hôn ở tuổi 31 và sinh con trai đầu lòng 2 năm sau đó. Cô rẽ hướng làm kinh doanh, hiện là nhân viên marketing của một thương hiệu nổi tiếng. Về cuộc sống hiện tại, Ngô Quỳnh Anh cho biết gia đình cô luôn hoà hợp bởi chồng làm cùng ngành, thấu hiểu công việc của nhau. 

Nhóm Mắt Ngọc hậu tan rã: Người chật vật mãi mới sinh được con, người bị đồn đồng tính - 6

Sau khi quyết định rời showbiz, Ngô Quỳnh Anh kết hôn, tìm thấy sự bình yên trong cuộc sống gia đình.

Nhóm Mắt Ngọc hậu tan rã: Người chật vật mãi mới sinh được con, người bị đồn đồng tính - 7

Từ bỏ vai trò ca sĩ, cô giờ là nhân viên marketing của một thương hiệu nổi tiếng, mẹ của một cậu con trai kháu khỉnh.

"Trong công việc hay cuộc sống gia đình, tôi và chồng thường xuyên trao đổi, hỗ trợ nhau. Tôi may mắn vì không phải suy nghĩ nhiều về chuyện tiền bạc hay để nó làm gánh nặng cho mình. Có chăng là áp lực lớn do chính bản thân tạo ra, là mình phải giỏi hơn trước, tốt hơn trước và làm được điều gì đó. 

Thật ra cuộc sống ai mà chẳng mong mình có được một bến bờ hạnh phúc. Tôi chỉ nghĩ đơn giản bản thân có gia đình như hiện tại thì nên trân trọng. Hơn nữa, không có ai may mắn hoài mà cũng không ai toàn gặp điều không may. May hay không may trong từng trường hợp, tất cả nằm ở suy nghĩ và nhìn nhận. Cứ sống tốt và bình lặng thì tôi tin ông trời cũng không phụ mình", cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc và H.A.T nói.

Nhóm Mắt Ngọc hậu tan rã: Người chật vật mãi mới sinh được con, người bị đồn đồng tính - 8

Sau Ngô Quỳnh Anh, trưởng nhóm Thanh Ngọc là người thứ 2 rời nhóm vào năm 2004 để theo đuổi sự nghiệp solo. Vì là thành viên có giọng hát tốt nhất, Thanh Ngọc sớm đạt giải Nhì Tiếng hát Truyền hình TP.HCM năm 2005.

Cô liên tục ra mắt nhiều album sau đó như một cách khẳng định sự đầu tư cho âm nhạc, như: Vỗ về giấc mơ (2006), Tình yêu diệu kỳ (2008), Nhật ký chuyện tình (2010), 1650 km (2017)… Dù vậy, đến nay cái tên Thanh Ngọc vẫn mờ nhạt hơn so với nhiều ngôi sao trong thị trường giải trí.

Về sau, Thanh Ngọc chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất và dẫn chương trình. Năm 2009, vai diễn Thư trong Ký ức mong manh đã đem về cho Thanh Ngọc giải Mai Vàng. Cô cũng ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ với nhiều bộ phim như: Tình yêu pha lê, Đồng hồ cát, Nhật ký Vàng Anh 2…

Nhóm Mắt Ngọc hậu tan rã: Người chật vật mãi mới sinh được con, người bị đồn đồng tính - 9

Thanh Ngọc rời Mắt Ngọc để theo đuổi sự nghiệp solo vào năm 2004.

Nhóm Mắt Ngọc hậu tan rã: Người chật vật mãi mới sinh được con, người bị đồn đồng tính - 10

Cô kết hôn năm 2011 nhưng vẫn nỗ lực cống hiến cho nghệ thuật.

Dù sự nghiệp nghệ thuật "hoành tráng" hơn các thành viên khác, nhưng hiện tại Thanh Ngọc cũng không còn mặn mà với việc "chạy đua" để tìm vị trí trong showbiz. Cô yên phận với cuộc sống làm mẹ của một cậu con trai kháu khỉnh cùng ông xã là bác sĩ nha khoa. Ít ai biết, dù kết hôn vào năm 2011, nhưng mãi tới tháng 9/2019, gia đình Thanh Ngọc mới đón con trai đầu lòng.

Được biết, Thanh Ngọc sinh con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo bởi cơ địa của cô không dễ sinh con. Nữ ca sĩ mất rất nhiều năm cố gắng mới có thể mang thai. Trước đó, vợ chồng cô từng rơi vào trạng thái suy sụp vì kết hôn nhiều năm vẫn không có con.

Thanh Ngọc cảm thấy may mắn vì suốt giai đoạn khó khăn về tâm lý cô luôn có chồng bên cạnh hỗ trợ. Chính nhờ sự động viên từ người đàn ông của đời mình mà nữ ca sĩ dần lấy lại sự cân bằng.

Nhóm Mắt Ngọc hậu tan rã: Người chật vật mãi mới sinh được con, người bị đồn đồng tính - 11

Sau 8 năm nỗ lực, vợ chồng Thanh Ngọc hiện đã có quý tử gần 1 tuổi.

“Tôi thấy mình hạnh phúc với cuộc hôn nhân này, cả tôi và ông xã đều biết nghĩ và hy sinh vì nhau. Bản thân chồng tôi là người thích trẻ con nhưng rất tâm lý và hiểu chuyện. Anh ấy nhiều lần động viên, an ủi, thậm chí dẫn tôi đi du lịch đây đó để trút bỏ gánh nặng”, Thanh Ngọc nhớ lại.

Hiện tại, cô đã tạm gác hẳn sự nghiệp ca hát để xây dựng tổ ấm, chăm sóc con trai nhỏ và cùng ông xã vun vén gia đình.

Nhóm Mắt Ngọc hậu tan rã: Người chật vật mãi mới sinh được con, người bị đồn đồng tính - 12

Sau khi Thanh Ngọc rời nhóm, Duy Uyên trở thành trưởng nhóm nhưng cũng không duy trì trong đội hình Mắt Ngọc được lâu. Duy Uyên là thành viên được chú ý nhất trong phiên bản gốc của Mắt Ngọc nhờ vẻ ngoài trong sáng, đáng yêu, có chút điệu đà. 

Nhóm Mắt Ngọc hậu tan rã: Người chật vật mãi mới sinh được con, người bị đồn đồng tính - 13

Duy Uyên cũng "nối gót" Thanh Ngọc, rời nhóm để lập gia đình với ông xã Việt kiều.

Duy Uyên rời nhóm không lâu sau Thanh Ngọc, quyết định kết hôn vào tháng 3/2010 với bạn trai Việt kiều. Sau đó, cô sang Mỹ định cư, vừa xây dựng tổ ấm vừa học thêm ngành y. Thời điểm ấy, Duy Uyên cho biết việc kết hôn, ra nước ngoài là một sự đánh đổi khi bỏ lại sự nghiệp ca hát, lập nghiệp cùng ông xã từ hai bàn tay trắng. Thời gian mới gia nhập thị trường hải ngoại, Duy Uyên vẫn sắp xếp để tham gia các buổi biểu diễn phù hợp ở một vài tiểu bang vào dịp cuối tuần.

Dù nhiều áp lực nhưng được chồng động viên, Duy Uyên đã hoàn thành khoá học ngành y và đạt điểm số cao. Sau khi tốt nghiệp, cô vừa đi làm ngành được đào tạo vừa đi hát để kiếm thêm thu nhập. Nữ ca sĩ còn bén duyên với công việc MC, biên tập viên chương trình truyền hình.

Nhóm Mắt Ngọc hậu tan rã: Người chật vật mãi mới sinh được con, người bị đồn đồng tính - 14

Duy Uyên gắn bó với ông xã Việt kiều hơn 10 năm qua. Cả hai có một cô con gái. Hàng ngày, cô cùng chồng chăm lo cho con, cùng nấu ăn, làm vườn và làm bánh. Cuối tuần, cả gia đình cô tụ họp với bạn bè hoặc đi chơi.

Hiện tại, tổ ấm của Duy Uyên đã có một cô công chúa nhỏ xinh xắn. Cô ví cuộc sống hiện tại là trọn vẹn và viên mãn khi có công việc và thu nhập ổn định, được chồng yêu chiều, có thể thường xuyên về Việt Nam thăm người thân. 

Mới đây, tranh thủ thời gian nghỉ ở nhà vì ảnh hưởng của dịch COVID-19, Duy Uyên đã thử nghiệm làm bánh và hi vọng sẽ có một tiệm bánh riêng trong tương lai. Cựu thành viên nhóm Mắt Ngọc cho biết cô mới bán bánh theo đơn đặt hàng. Đối với cô, việc bán bánh chưa mang lại thu nhập nhiều nhưng khiến cô cảm thấy vui trong những ngày ở nhà vì dịch bệnh.

Nhóm Mắt Ngọc hậu tan rã: Người chật vật mãi mới sinh được con, người bị đồn đồng tính - 15

Ở tuổi 37, Duy Uyên vẫn giữ được nhan sắc mặn mà, xinh đẹp. Nhiều khán giả cho rằng sự viên mãn trong hôn nhân là yếu tố quan trọng giúp nữ ca sĩ trẻ trung, tươi tắn. Duy Uyên thừa nhận vợ chồng cô có sự đồng điệu và thấu hiểu.

Nhóm Mắt Ngọc hậu tan rã: Người chật vật mãi mới sinh được con, người bị đồn đồng tính - 16

Duy Uyên trong một lần hội ngộ với các cựu đồng nghiệp.

Nhóm Mắt Ngọc hậu tan rã: Người chật vật mãi mới sinh được con, người bị đồn đồng tính - 17

Sau khi các thành viên chính thức của nhóm lần lượt ra đi, Thuý Nga là người duy nhất bám trụ với Mắt Ngọc cho tới bây giờ, tạo ra nhiều phiên bản mới của nhóm. Dù hiện tại cái tên Mắt Ngọc không còn được chú ý nhiều như trước, nhưng Thuý Nga vẫn nỗ lực "chạy show" để nhóm hát sống mãi trong lòng khán giả. 

Nhóm Mắt Ngọc hậu tan rã: Người chật vật mãi mới sinh được con, người bị đồn đồng tính - 18

Sau hơn 20 năm, Thuý Nga là thành viên duy nhất còn trụ lại với Mắt Ngọc.

Nhóm Mắt Ngọc hậu tan rã: Người chật vật mãi mới sinh được con, người bị đồn đồng tính - 19

Nhóm Mắt Ngọc phiên bản 2020 chỉ có duy nhất Thuý Nga là người cũ.

Về đời tư, Thuý Nga lại vô cùng kín tiếng. Ở tuổi 36, cô chưa từng tiết lộ mối quan hệ tình cảm nào, trong khi các đồng nghiệp, bạn bè nổi lên cùng thời hầu hết đều đã có gia đình. Chính vì vậy mà có thời điểm Thúy Nga bị đồn là... đồng tính nữ.

Về sau, nữ ca sĩ phải lên tiếng phủ nhận về tin đồn giới tính, hé lộ đôi chút về người yêu ở xa và cho biết đã từng nghĩ đến chuyện xây dựng tổ ấm. Tuy nhiên, do chưa đến lúc thích hợp nên Thúy Nga chưa vội vàng kết hôn dù gia đình, bạn bè thân thiết thúc giục nhiều. Là người đam mê công việc, sau ánh đèn sân khấu, Thúy Nga ít đi chơi.

Nhóm Mắt Ngọc hậu tan rã: Người chật vật mãi mới sinh được con, người bị đồn đồng tính - 20

Thuý Nga chụp ảnh cùng Duy Uyên trong lần hội ngộ gần nhất. Đến nay, cô vẫn "lẻ bóng".

Hiện tại, trưởng nhóm Mắt Ngọc đang có cuộc sống ổn định, có nhà, có xe riêng sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, và vẫn còn rất nhiều tâm huyết với con đường ca hát.

Nhóm Mắt Ngọc hậu tan rã: Người chật vật mãi mới sinh được con, người bị đồn đồng tính - 21

Nhóm Mây Trắng nói gì khi bị khán giả hoài nghi đố kỵ với nhóm Mắt Ngọc?
Các thành viên Thu Ngọc, Yến Trang, Yến Nhi và Ngọc Châu của phiên bản Mây Trắng thời hoàng kim đã có dịp hội ngộ khán giả trong chương trình Vang...
Triết Khải
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngôi sao