Ninh Hoàng Ngân: "Tôi không cưới chạy"

Ngày 09/10/2014 11:00 AM (GMT+7)

Người đẹp biển khẳng định vợ chồng cô không "cưới chạy" vì đã trót "ăn cơm trước kẻng".

Ninh Hoàng Ngân vốn không phải là gương mặt xa lạ trong làng mẫu, nhưng để nhớ đến cô như một vedette thì vẫn chưa, bởi lẽ so với khá nhiều chân dài trong showbiz, thì cô khá "hiền lành" và không chọn cách bon chen hay cố tạo scandal để nổi tiếng.

Người đẹp sở hữu chiều cao 1m74 cùng số đo ba vòng gợi cảm 84-60-91, từng được giới chuyên môn kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2012" nhưng cô chỉ lọt vào top 10 và giành giải phụ "Người đẹp Biển". Trước đó Ninh Hoàng Ngân từng đoạt giải "Người đẹp thời trang" tại cuộc thi "Hoa hậu thế giới người Việt 2010" và giải "Siêu mẫu tài năng" tại cuộc thi "Siêu mẫu châu Á 2011". 

Với quyết định lên xe hoa khi còn ở tuổi khá trẻ so với nghề, Người đẹp biển khiến nhiều đồng nghiệp và fan hâm mộ bất ngờ. Hầu hết mọi người đều dành những lời chúc tốt đẹp gửi đến khi biết cô cưới được chồng "đại gia". Tuy nhiên, vẫn còn có ý kiến bày tỏ sự hoài nghi về khả năng Ninh Hoàng Ngân... "cưới chạy".

Ninh Hoàng Ngân: quot;Tôi không cưới chạyquot; - 1

Ninh Hoàng Ngân mặc váy cưới ở tuổi 22

Chưa từng yêu "đại gia"

- Vì sao chị lại quyết định lên xe hoa khi mới bước sang tuổi 22?

Ở mức tuổi hiện tại, tôi nghĩ mình cũng đủ trưởng thành để lập gia đình, nhưng cũng sẽ còn khá trẻ trung để bắt đầu một cuộc sống mới có năng lượng. Tôi muốn cưới chồng ở thời điểm này vì mọi thứ đã sẵn sàng. Thật ra chúng tôi đã suy nghĩ đến việc cưới xin hồi đầu năm, nhưng thời điểm cụ thể thì là do gia đình hai bên góp ý kiến. Tôi muốn cưới lúc này để mình có thời gian tập trung cho công việc hiệu quả.

 - Phải chăng hai anh chị đã "cưới chạy" vì lỡ trót "ăn cơm trước kẻng"?

(Cười) Nhiều người cũng hỏi vợ chồng tôi câu này. Người ta nghĩ chắc tôi có tin vui nên mới cưới bất ngờ như vậy, nhưng không phải vậy đâu. Tôi với anh Giang thấy hợp thì cưới thôi, vì chúng tôi cũng muốn hợp thức hóa mối quan hệ.

- Chính xác là hai anh chị đã yêu nhau bao lâu trước khi cưới?

Quen biết nhau thì nhiều năm, nhưng để chính thức quen tìm hiểu thì được một năm. Tuy chỉ một năm, nhưng chúng tôi không quan trọng lắm, vì thực tế vẫn có những mối tình lâu năm mà vẫn chia tay. Tôi tin vào duyên phận.

- Chồng chị đã cầu hôn vợ thế nào?

Hôm đó hai chúng tôi rất thoải mái khi ở bên nhau. Anh ấy nói chuyện cũng không cầu kỳ lắm, chỉ là vu vơ thôi. Anh bảo đã xác định tôi là phụ nữ của đời anh. Anh cảm thấy hai đứa hợp nhau, có nhiều quan điểm sống giống nhau và có điểm chung. Thú vị nhất là khi anh ấy nói anh ấy cũng đến tuổi rồi, nên mong tôi suy nghĩ xem có chịu làm vợ anh không. Sau đó tôi có nửa năm suy nghĩ.

- Khi chị công khai kế hoạch kết hôn, hẳn nhiên sẽ có nhiều người tiếc nuối lắm đúng không?

Cái đó thì tôi không để ý lắm.

Ninh Hoàng Ngân: quot;Tôi không cưới chạyquot; - 2

Cô phủ nhận nghi án "cưới chạy"

- Chị cảm thấy sao khi hầu hết mọi người đều nói chị may mắn đã cưới được chồng "đại gia"?

Thời gian qua báo chí liên tục giật tít tôi cưới chồng "đại gia", nhưng không phải vậy đâu. Anh ấy chỉ làm kinh doanh thôi. Thật ra, tôi cũng sợ bị báo giật tít cưới "đại gia", nhưng tôi nghĩ, chắc do lâu nay mọi người vốn quen với việc chân dài cưới "đại gia" nên giờ tôi không còn để ý nữa.

- Chị đã từng quen "đại gia" chưa?

Tôi chưa từng xác định sẽ cưới "đại gia" hay không. Tôi quen biết xã giao thì có, chứ để yêu đương hẹn hò với "đại gia" thì chưa từng. Tôi nghĩ mình khó yêu được "đại gia", vì họ có khoảng cách xa với tôi.

- Thế chị có ủng hộ chân dài đồng nghiệp quen "đại gia"?

Nếu họ hiểu rõ về người đó thì hoàn toàn tốt, còn nếu quen chỉ để lợi dụng này nọ thì không.

- Showbiz Việt cũng có khá nhiều mỹ nam, sao chị không cưới chồng làm trong nghề?

Tôi chưa xác định người yêu phải có gì đặc biệt, chỉ cần có yêu được hay không thôi. Tôi chưa từng yêu ai làm nghệ thuật.

- Sau khi cưới chồng, chị có phải làm dâu không?

Cũng may là không. Tôi cũng sợ làm dâu một chút xíu, vì nghe mọi người nói chuyện làm dâu cũng khó lắm, nhưng may là ba mẹ chồng tôi rất hiền và dễ chịu.

Ninh Hoàng Ngân: quot;Tôi không cưới chạyquot; - 3

Hai vợ chồng có thời gian hẹn hò được một năm trước khi cưới

Chồng không quá ghen!

- Hẳn là chị được chồng cưng rất nhiều vì thời gian qua anh ấy hay "tháp tùng" chị đi sự kiện?

Vì chúng tôi mới cưới nhau, chưa có thời gian đi hưởng tuần trăng mật vì lo công việc, nên anh ấy cũng dành thời gian ở cạnh vợ nhiều hơn. Hơn nữa, anh ấy cũng có khá nhiều bạn bè trong showbiz nên đi sự kiện cũng dạn lắm (cười).

- Có vợ là chân dài trong showbiz, chồng chị không sợ bị người khác dòm ngó vợ sao?

Ban đầu anh ấy cũng lo lắng, nhưng vì hiểu tính tôi nên anh cũng yên tâm.

- Sau này chị có được chồng ủng hộ tiếp tục làm nghề không?

Nếu tôi thích thì anh ấy vẫn ủng hộ. Tuy nhiên, tôi đã xác định làm nghệ thuật không phải nghề chính, vì tôi thích kinh doanh cùng chồng.

- Đó là lý do giải thích vì sao mấy năm qua làm showbiz chị không có vẻ bon chen để tìm một ví trí cao hơn trong nghề?

Do mục tiêu tôi đặt ra ngay từ đầu là chỉ muốn dừng lại ở vị trí đó chứ không phải cố trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Ở Việt Nam, khi có scandal thì cũng chưa chắc đã nổi tiếng thêm nên tôi cứ thích mọi thứ diễn ra tự nhiên.

- Có vẻ sau khi cưới chồng, trông chị càng đằm thắm hơn thì phải?

Mấy bạn đồng nghiệp hay chọc tôi vì là gái có chồng nên trở nên đằm thắm, dịu dàng và "lady" hơn.

- Chị được biết đến với danh hiệu "Người đẹp biển" cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam 2012", nhưng đến nay công chúng vẫn chưa thấy chị chụp bộ đồ bikini nào. Lý do vì sao?

Tại vì suy nghĩ của tôi rất cổ điển. Tôi khó khoe cơ thể cho người khác xem lắm.

- Phải chăng vì chị sợ chồng ghen?

Anh ấy không quá ghen tuông trong chuyện này, thậm chí anh hay chọc tôi rằng "em không có sexy được đâu, đừng có cố ăn mặc hở", (Cười).

Ninh Hoàng Ngân: quot;Tôi không cưới chạyquot; - 4

Người đẹp được chồng thường xuyên đưa đi sự kiện

- Chị có phải người phụ nữ giỏi nội trợ?

Cũng không giỏi nội trợ lắm, vì chủ yếu trước đây tôi ở với bố mẹ.

- Có chồng thích nhất là điều gì?

Bạn sẽ có người đi chung trong công việc, không về khuya một mình, đi xa về có người chào đón.

- Chị sẽ nói gì để khuyến khích những cô nàng "lười" kết hôn sẽ mau cưới chồng?

Khi cưới chồng, bạn sẽ có một người để yêu thương, dù họ chỉ sau bố mẹ nhưng lại có thể vừa làm người yêu, vừa làm chồng, vừa làm bạn bè tốt.

- Vậy vợ chồng chị dự định khi nào sẽ sinh con?

Chắc sau 3 năm nữa, vì chúng tôi cần thời gian đi du lịch và làm việc.

Xin cảm ơn người đẹp Ninh Hoàng Ngân và chúc chị thật hạnh phúc!

Hà Nhuận Nam
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đám cưới sao Việt