Hậu COVID-19: Thuý Hằng rối loạn tiêu hoá, Hoà Minzy khó lên nốt cao, Quách Tuấn Du uống bổ não

Kỳ Dương - Ngày 11/03/2022 16:26 PM (GMT+7)

Sau khi nhiễm COVID-19, nhiều nghệ sĩ Việt cho biết vẫn đang phải đối mặt với những di chứng do căn bệnh này để lại, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khoẻ.

Dù đã có vaccine phòng ngừa, nhưng hiện nay COVID-19 vẫn là nỗi ám ảnh của nhiều người khi có tốc độ lây lan nhanh và nhiều di chứng để lại sau khi nhiễm bệnh như rụng tóc, giảm trí nhớ, khó thở… Trong showbiz Việt, nhiều nghệ sĩ sau khi mắc bệnh cũng thừa nhận sức khoẻ của mình sụt giảm đáng kể dù đã âm tính với virus gây bệnh. 

Mới đây, Thuý Hằng cho biết mình vừa trải qua đợt nhiễm COVID-19, cảm thấy quý sức khoẻ hơn khi thấy những di chứng mà dịch bệnh để lại. Cựu người mẫu chia sẻ sau khi khỏi bệnh, tim cô vẫn đập nhanh, luôn lo lắng, hồi hộp, hụt hơi và càng mệt hơn khi tập thể dục.

"Lúc trước đi bộ 12-13 km, tập gym gánh tạ 80 kg thấy bình thường, giờ đây leo thang từ tầng 1 lên tầng 2 mà thở hồng hộc, phì phò, đầu óc choáng váng, cảm giác không thở được. Bất lực, ức chế! Giải pháp là tự thích nghi và tập thở. Từ mọi thứ nhanh nhẹn, mạnh mẽ trở nên yểu điệu thục nữ, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, thấy mệt thì nghỉ, không cố, bổ sung các loại thuốc trợ phổi/bổ phổi", Thuý Hằng tâm sự.

Chị em song sinh của người mẫu Thuý Hạnh vừa nhiễm COVID-19, gặp nhiều vấn đề sức khoẻ sau khi âm tính.

Chị em song sinh của người mẫu Thuý Hạnh vừa nhiễm COVID-19, gặp nhiều vấn đề sức khoẻ sau khi âm tính.

Ngoài ra, Thuý Hằng còn bị mất ngủ, dẫn đến cơ thể lúc nào cũng mệt mỏi. "Đầu ngu ngơ, lúc nhớ lúc quên. Giải pháp là mỏi mắt là nghỉ, muốn ngủ thì lăn ra ngủ, đêm ngủ không được thì ngày ngủ được lúc nào thì ngủ. Rối loạn tiêu hoá, từ một người có đồng hồ sinh học chuẩn, bây giờ lúc táo bón lúc tiêu chảy, giờ giấc lung tung cả, không kiểm soát được hệ tiêu hoá luôn", chị gái song sinh của siêu mẫu Thuý Hạnh kể.

Trước Thuý Hằng, một số ca sĩ Việt cho biết sau khi mắc COVID-19, giọng hát của họ gặp vấn đề, không thể lên nốt cao và bị hụt hơi khi biểu diễn. Nam ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân là một ví dụ. Sau khi nhiễm bệnh từ tháng 12/2021, dù đã cách ly tự điều trị và có kết quả âm tính, nhưng việc giọng hát gặp vấn đề khiến anh áp lực.

Nhiều ca sĩ Việt gặp tình trạng chung là giọng có vấn đề, khó hát nốt cao sau khi nhiễm COVID-19. Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân là một trong số đó.

Nhiều ca sĩ Việt gặp tình trạng chung là giọng có vấn đề, khó hát nốt cao sau khi nhiễm COVID-19. Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân là một trong số đó.

Nam ca sĩ cho biết: "Thực ra vì Quân là ca sĩ, phải sử dụng giọng nhiều nên cũng hơi buồn một chút. Hậu COVID-19 đến với Quân cùng triệu chứng khá nặng, làm cho mình bị hụt hơi và giọng hát của mình chưa thể nào trở lại được như cũ. Bản thân Quân bị khá nặng với di chứng, đó là hơi thở của mình bị hụt. Giọng hát mình không còn được trong trẻo mà bây giờ nó có độ khàn nhất định".

"Khi bị hậu COVID-19 thì nó ảnh hưởng khá nhiều đến màu giọng của mình, tuy nhiên lại không ảnh hưởng đến kỹ thuật thanh nhạc. Với ca sĩ có nền tảng kỹ thuật âm nhạc tốt, nắm vững cơ bản cũng như nâng cao thì mình vượt qua cái này rất đơn giản thôi. Mình có nền tảng tốt thì mình xử lý mọi vấn đề đều tốt. Tôi sau đó đã luyện tập thanh nhạc rất nhiều, gần như ngày nào cũng dành ra khoảng 2 tiếng để luyện thanh nhằm lấy lại hơi thở trong khi hát. Giai đoạn 30 ngày đầu tiên rất khó khăn, hụt hơi và mệt mỏi, nhưng sau đó mọi thứ ổn dần lên. Tôi nghĩ sẽ cần thời gian để phổi hồi phục và các di chứng sẽ thuyên giảm theo thời gian", nam ca sĩ giải thích rõ hơn về di chứng để lại sau COVID-19.

Ca sĩ Trung Quân Idol cũng gặp trường hợp tương tự sau thời gian "2 vạch". Anh cho biết do có sự chuẩn bị và kiến thức từ trước, nên khi phát bệnh bản thân cũng không quá lo lắng: "Khi biết bệnh thì Quân đã uống thuốc liền, cũng rất 'trộm vía' là trong thời gian giãn cách vừa rồi đến bây giờ mình khá siêng năng tập thể dục nên sức đề kháng tốt. Sau 2 ngày thì tôi đã âm tính rồi".

Thánh mưa Trung Quân Idol và Hoà Minzy cho biết sau khi mắc COVID-19, thỉnh thoảng họ hát bị chênh phô, hát nốt cao không tốt như trước.

"Thánh mưa" Trung Quân Idol và Hoà Minzy cho biết sau khi mắc COVID-19, thỉnh thoảng họ hát bị chênh phô, hát nốt cao không tốt như trước.

Dù đã âm tính, nhưng Trung Quân Idol cho biết anh khó ngủ, cảm giác ngủ không ngon như trước, đau họng kéo dài và không thể hát khoảng 10 ngày. "Do tôi bị xoang nữa nên đau họng kết hợp với COVID-19, mình bị mất giọng và cổ họng mình rất là đau. Tôi bị stress mất 1 tuần, không lên được một nốt cao nào hết. Tôi lo, nhiều khi suy nghĩ có khi nào hậu COVID-19 mình không hát được nốt cao nữa không. Rất may sau khi uống thuốc đầy đủ và khỏe lại thì mình vẫn hát tốt. Đến lúc này, tôi chỉ cảm thấy khó ngủ và dễ mệt mỏi hơn ngày xưa".

Hoà Minzy cũng có chung vấn đề với các đồng nghiệp. "Bà mẹ 1 con" cho biết những màn biểu diễn của cô không đạt hiệu quả cao như trước vì thỉnh thoảng bị hụt hơi, hát không lên đúng nốt và thường thở gấp sau các nốt cao. Đôi lúc, Hoà Minzy cũng thấy mình hát phô hơn.

Nam ca sĩ Anh Tú và Quách Tuấn Du gặp vấn đề tương tự khi cảm thấy đau dây thanh quản, tức ngực mỗi khi thở sâu, khiến việc lấy hơi trở nên khó khăn. Quách Tuấn Du cho biết anh có dấu hiệu nhói ngực, thần kinh yếu, dễ tổn thương thanh quản, mất ngủ. Vì hay quên, anh phải uống thuốc bổ não mong phục hồi trí nhớ như trước. 

Ca sĩ Quách Tuấn Du và Anh Tuấn gặp các vấn đề như tức ngực, thần kinh yếu... hậu COVID-19.

Ca sĩ Quách Tuấn Du và Anh Tuấn gặp các vấn đề như tức ngực, thần kinh yếu... hậu COVID-19.

Đầu năm nay, Phạm Quỳnh Anh và 2 con gái đều nhiễm COVID-19, tuy nhiên chỉ có triệu chứng nhẹ. Nữ ca sĩ sử dụng duy nhất thuốc hạ sốt, kết hợp xông, uống nước gừng mật ong nóng hổi và nhỏ vào cuống họng hỗn hợp nước cốt gừng, chanh, muối để làm giảm cơn ho, rát. Mấy mẹ con đều ăn nóng, uống nóng, kiêng đồ lạnh.

Dù đã khỏi nhưng "bà mẹ 2 con" cho biết trí nhớ của cô bị sụt giảm đáng kể và rất khó ngủ. Hiện tại, cô đang kết hợp tập thể dục, dùng nhiều biện pháp để cải thiện trí nhớ và phòng ngừa kỹ lưỡng tránh tái nhiễm.

a classTextlinkBaiviet hrefhttps://eva.vn/pham-quynh-anh-p754c20.htmlPhạm Quỳnh Anh/a bị giảm sút trí nhớ, trong khi đó Tóc Tiên ít ảnh hưởng do cô và ông xã duy trì thói quen tập thể thao quanh năm.

Phạm Quỳnh Anh bị giảm sút trí nhớ, trong khi đó Tóc Tiên ít ảnh hưởng do cô và ông xã duy trì thói quen tập thể thao quanh năm.

Nữ ca sĩ Tóc Tiên cũng bị ám ảnh vì những di chứng của bệnh sau khi phát hiện nhiễm đợt Tết Nguyên Đán vừa qua. Thời gian đó, cô liên tục xông mũi, may mắn không bị mất vị giác, khứu giác. Vì thường xuyên tập thể thao, duy trì nhịp độ sinh hoạt tích cực nên nữ ca sĩ chỉ thỉnh thoảng thấy khó khăn khi điều phối nhịp thở hậu COVID-19.

Vợ cũ Việt Anh bị Covid-19 nặng
Vợ cũ của diễn viên Việt Anh đã điều trị COVID-19 được 10 ngày, hiện vẫn đang phải tự theo dõi tại nhà.

Việt Anh

Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tóc Tiên