Tùng Dương thoát khỏi trầm cảm, suy nhược thần kinh sau khi ly hôn người vợ thứ 3

Kỳ Dương - Ngày 20/07/2020 16:30 PM (GMT+7)

Nam diễn viên Tùng Dương cho biết anh mới vượt qua được sự trầm cảm sau khi cuộc hôn nhân thứ 3 tan vỡ.

Đầu tháng 7/2020, Tùng Dương chia sẻ cuộc hôn nhân thứ 3 đã tan vỡ sau 13 năm gắn bó khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Trước đó, nam diễn viên và vợ đã có 2 năm ly thân để tìm cách cứu vãn rạn nứt tình cảm, nhưng cuối cùng vẫn quyết định "đường ai nấy đi".

Tùng Dương thoát khỏi trầm cảm, suy nhược thần kinh sau khi ly hôn người vợ thứ 3 - 1

Diễn viên Tùng Dương đã ly hôn người vợ thứ 3, mỗi người chăm sóc 1 cô con gái.

Tùng Dương thoát khỏi trầm cảm, suy nhược thần kinh sau khi ly hôn người vợ thứ 3 - 2

Anh và vợ có 13 năm gắn bó trước khi quyết định ly hôn.

Mới đây, nam diễn viên Người phán xử tiền truyện cho biết quãng thời gian qua với anh không mấy suôn sẻ, bản thân rơi vào trầm cảm và suy nhược thần kinh. Anh từng phải vào viện điều trị, thuê người chăm sóc vì vợ cũ không quen chăm bệnh nhân. May mắn, nam diễn viên sớm tìm lại được sự cân bằng trong cuộc sống nhờ uống thuốc đều đặn, tập thể dục thường xuyên. Tùng Dương cho biết niềm vui và "liều thuốc tinh thần" cứu anh khỏi quãng thời gian này là nhờ có con gái bên cạnh. 

"Niềm vui của tôi là được đón con đi học về, háo hức nghe con kể đủ thứ chuyện ở trường, ở lớp, nghe con tập đàn, cùng xem phim với con rồi hai bố con lên kế hoạch sắp xếp công việc gia đình. Con gái chính là động lực không phải khó khăn, con là người giúp tôi giải tỏa những mệt mỏi của cuộc sống để có thêm năng lượng. Còn 'cơm - áo - gạo - tiền' thì ai cũng thế thôi, luôn phải cố gắng để chu toàn chứ”, nam diễn viên chia sẻ.

Diễn viên Tùng Dương thừa nhận, cuộc sống làm bố đơn thân, “gà trống nuôi con” dù cực nhưng khiến anh quên đi cảm xúc tiêu cực khi gia đình tan vỡ.

Tùng Dương thoát khỏi trầm cảm, suy nhược thần kinh sau khi ly hôn người vợ thứ 3 - 3

Nam diễn viên cho biết động lực và niềm vui của anh lúc này là con cái.

Tùng Dương kể, 1 ngày của anh chỉ dành cho con và công việc mỗi khi con đi học: "Mỗi sáng, tôi đều cho con gái (bé út 11 tuổi) ăn, hôm nào có thể đưa con đi học thì đưa, còn nếu mệt tôi sẽ gọi xe ôm công nghệ. Sau đó tôi đi tập thể dục, về nhà làm việc với máy tính, viết lách đến buổi trưa thì tự nấu cơm ăn. Nhưng cũng có lúc đang dở mạch viết thì tôi đặt đồ ăn ngoài cho tiện vì con gái học bán trú nên cũng ăn trưa ở trường rồi.

Đến chiều tôi lại ngồi viết lách và làm việc trên máy tính, tất cả công việc sẽ dừng lại lúc 16h30 vì tôi đến giờ đi đón con gái tan trường và bản thân cũng mặc định rằng mình không làm việc buổi tối để cho đầu óc thư giãn. Rồi hai bố con đi tập thể dục, tôi thường có thói quen cứ buổi chiều là đi bộ gần chục vòng xung quanh khu chung cư nhà mình. 

Sau đó lên nhà, tôi nấu cơm tối trong khi con đi tắm. Tôi thường phân công nhiệm vụ rửa bát sau bữa tối cho con gái để con bé tự lập và có trách nhiệm hơn, nhưng cũng có lúc bố con tôi 'bỏ quên' bát đĩa đến trước bữa hôm sau mới rửa (cười). Sau đó tôi hướng dẫn con đọc sách, xem con học hoặc nghe con tập đàn, đánh guitar rồi 2 bố con xem ti vi và đi ngủ. Mỗi ngày đều tuần hoàn như thế!”, "ông trùm" trong Người phán xử tiền truyện cho biết.

Ngoài ra, Tùng Dương tâm sự những ngày cuối tuần có phần vui hơn khi con gái lớn được bà ngoại cho về thăm bố, cả 3 bố con sẽ quây quần học vẽ cùng nhau. 

Tùng Dương thoát khỏi trầm cảm, suy nhược thần kinh sau khi ly hôn người vợ thứ 3 - 4

Sau ly hôn, Tùng Dương bị trầm cảm, suy nhược thần kinh, từng phải nhập viện điều trị.

Tùng Dương thoát khỏi trầm cảm, suy nhược thần kinh sau khi ly hôn người vợ thứ 3 - 5

Hiện tại, anh dành nhiều thời gian chăm sóc cho con gái út hiện 11 tuổi.

Tùng Dương cho biết từng có lần ca thán cuộc sống mệt mỏi vì “tai bay vạ gió”, nói muốn “chết quách đi cho rồi” nhưng chưa một lần có ý định tự tử vì vẫn nghĩ đến con.

Trước đó, anh tâm sự lý do dẫn đến việc ly hôn người vợ thứ 3 là vì cả hai cãi vã nhiều. "Tôi từng nghĩ vì con để níu kéo cuộc hôn nhân của mình. Tuy nhiên mâu thuẫn cứ chồng chất lên quá nhiều. Dần dần, cả hai vợ chồng quá mệt mỏi và không thể sống bên nhau. Tôi cũng không thể để những cuộc cãi vã của người lớn ảnh hưởng đến tinh thần con trẻ", nam diễn viên nói.

Cả hai có chung 2 cô con gái. Sau khi ly hôn, bé út 11 tuổi hiện sống với bố, bé lớn 12 tuổi ở với mẹ. Tùng Dương cho biết cả 2 bé đều hiểu cho hoàn cảnh của bố mẹ khi anh thẳng thắn tâm sự cùng con.

Tùng Dương Người phán xử nhập viện cấp cứu giữa đêm vì lên cơn co giật
Thông tin nam diễn viên phải đi cấp cứu khiến người hâm mộ lo lắng, hoang mang.
Kỳ Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con