2 lần mang bầu của siêu mẫu Hà Anh: Lần 1 nghén kinh hoàng chỉ ăn khoai luộc, lần 2 cả êkíp không biết có thai

Thảo Nguyên - Ngày 09/12/2023 09:00 AM (GMT+7)

6 năm sau khi sinh con gái đầu lòng, siêu mẫu Hà Anh lại bất ngờ đón tin vui và trải qua thai kỳ khác biệt hẳn với lần đầu tiên.

Năm 2016, siêu mẫu Hà Anh cưới một giáo viên người Anh tên Olly. 2 năm sau đó, họ vui mừng đón con gái đầu lòng Myla chào đời. Hiện vợ chồng nữ siêu mẫu này cũng vừa thông báo với người hâm mộ đang mang bầu con thứ 2 được 4 tháng.

Lần mang thai 1 ốm nghén kinh hoàng, sợ đủ mùi chỉ ăn được khoai lang luộc

Những ngày tháng 1 năm 2018, siêu mẫu Hà Anh đã chia sẻ tin vui được làm mẹ lần đầu trên facebook cá nhân. Tuy nhiên cô cho biết đang phải cố gắng vượt qua khoảng thời gian thai nghén "kinh hoàng" của mình.

Theo Hà Anh cho biết, chỉ cần nghĩ đến đồ ăn là ngay lập tức cô đã thấy nôn nao. Vì thế thực phẩm bất ly thân trong giai đoạn đó của Hà Anh là túi ô mai chanh muối để nhấm nháp cho giảm bớt cảm giác buồn nôn.

2 lần mang bầu của siêu mẫu Hà Anh: Lần 1 nghén kinh hoàng chỉ ăn khoai luộc, lần 2 cả êkíp không biết có thai - 1

Siêu mẫu cũng thú nhận, cô sợ đủ thứ mùi thức ăn đến mùi đường xá. Suốt 3 tháng đầu thai kỳ, Hà Anh chỉ ăn được 3 món là khoai lang luộc, ngô luộc và bánh mì nướng bơ. Đặc biệt anh xã của Hà Anh cứ đi làm về là phải tắm rửa đánh răng rồi mới dám hôn vợ. Hoặc khi ăn uống mỗi ngày, anh xã phải chui vào một góc nào đó thật xa vợ để ăn.

Do bị ốm nghén mệt mỏi nên 3 tháng đầu thai kỳ, siêu mẫu Hà Anh không tập luyện mà lựa chọn đi bộ để cảm thấy thư giãn, nghỉ ngơi.

Tình trạng nghén ngẩm nặng này kéo dài đến hết 3 tháng đầu thai kỳ. Khi bước vào các tháng sau, Hà Anh mới đỡ nghén và ăn được thức ăn bình thường. Nhưng để tốt cho sức khỏe của 2 mẹ con trong thai kỳ, Hà Anh ít dùng đồ ăn ngọt hay nước uống ngọt mà thay vào đó thường xuyên ăn hoa quả, rau xanh, uống nhiều nước.

Bữa ăn khi mang bầu của Hà Anh.

Bữa ăn khi mang bầu của Hà Anh.

“Tôi ăn ít mỗi lần nhưng chia thành nhiều bữa trong ngày, hạn chế đường và tinh bột. Thêm vào đó, tôi uống vitamin tổng hợp để bổ sung dinh dưỡng", mẹ bầu từng chia sẻ.

Bên cạnh đó cô cũng kiêng khem không ăn những loại thức ăn sống hoặc chưa chín hoàn toàn, đồ uống có cồn… hàng ngày.

Mang bầu lần 2 ít ốm nghén, cả ê kíp không biết có bầu

Sau 6 năm sinh con gái đầu lòng, siêu mẫu Hà Anh vừa thông báo mang bầu lần 2. Cô cho biết hiện đã bước sang tháng thứ tư của thai kỳ và sức khỏe rất ổn định. Chính vì thế, mẹ bầu này vẫn duy trì lịch làm việc bình thường.

Con gái đầu rất vui khi biết sắp được làm chị.

Con gái đầu rất vui khi biết sắp được làm chị.

Siêu mẫu tiết lộ, lần mang thai thứ 2 này cô ít ốm nghén nên ăn uống bình thường và vẫn tăng cân nhẹ giai đoạn đầu. Thậm chí thấy cô năng động, vẫn đủ sức khỏe theo đuổi các dự án đã tham gia nên mọi người trong êkíp không ai biết đang có thai. Một tháng trước, cô vẫn thực hiện các bộ ảnh khoe vòng hai thon thả hay lên đồ sexy dự sự kiện.

Chia sẻ về việc mang bầu lần 2 này, người đẹp cho biết việc mang thai lần này không có trong kế hoạch trước đó của vợ chồng cô mặc dù cả 2 lâu nay đều muốn gia đình có thêm thành viên nữa. Vì thế khi con đến, vợ chồng đều bất ngờ đến ngỡ ngàng.

Hà Anh khi bầu 3 tháng.

Hà Anh khi bầu 3 tháng.

Được biết, mang bầu lần 2 ở tuổi 41, Hà Anh có rất nhiều cảm xúc. Cô cũng cho biết sẽ chủ động nghỉ ngơi, bồi dưỡng theo kinh nghiệm từ lần mang bầu bé Myla. Đặc biệt sẽ giữ tinh thần thoải mái, tìm niềm vui từ công việc, tận hưởng sự chăm sóc của chồng con.

Người đẹp cũng cho biết, con gái đầu lòng - bé Myla rất hạnh phúc khi biết mình sắp được làm chị.

Những lưu ý khi phụ nữ mang thai sau tuổi 40

Đối với phụ nữ khỏe mạnh trên 40 tuổi, tuổi cao không nhất thiết là có sự thay đổi về cảm giác hoặc sự phát triển của thai kỳ.

Hầu hết phụ nữ xuất hiện các triệu chứng trong ba tháng đầu tiên, bao gồm cả ốm nghén. Không có bằng chứng nào cho thấy các triệu chứng này tồi tệ hơn hoặc khác nhau ở phụ nữ trên 40 tuổi.

Tuy nhiên, trong thời gian tam cá nguyệt đầu tiên có thể có nhiều nguy cơ hơn vì những lý do khác. Phụ nữ lớn tuổi có nguy cơ sảy thai cao hơn, đặc biệt là đối với những phụ nữ trước đây đã bị sảy thai.

Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy nguy cơ sảy thai là 53% ở phụ nữ trên 45 tuổi, so với chỉ 10% ở phụ nữ ở độ tuổi 25-29.

Trong quá trình mang thai, phụ nữ từ 45 tuổi trở lên có nguy cơ gặp phải các biến chứng liên quan đến thai kỳ như: Tiểu đường thai kỳ; Huyết áp cao; Sinh non. Vì lý do này, bác sĩ hoặc nữ hộ sinh có thể đề nghị theo dõi y tế đặc biệt hơn như thực hiện các xét nghiệm bổ sung trước khi sinh hoặc tăng số lần khám thai định kỳ.

Ngoài ra cũng có thể thực hiện các xét nghiệm di truyền để đánh giá khả năng sinh con có bất thường. Mặc dù có những rủi ro gia tăng, phụ nữ trên 40 tuổi có thể mang thai khỏe mạnh. Một nghiên cứu năm 2015 cho thấy không có nguy cơ biến chứng thai kỳ nào ở phụ nữ khỏe mạnh từ 40 tuổi trở lên với chất lượng chăm sóc trước khi sinh.

Ảnh hưởng đến việc sinh nở như thế nào?

Thực tế, mang thai trên 40 tuổi không nhất thiết ảnh hưởng đến việc sinh nở. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng kết quả mang thai và sinh trên 40 không khác biệt đáng kể so với phụ nữ trẻ hơn, miễn là phụ nữ trên 40 tuổi: Có chăm sóc kỹ lưỡng trước khi sinh; Không mắc các bệnh mãn tính; Thăm khám sinh sản định kỳ, thường xuyên; Duy trì lối sống lành mạnh; Em bé được sinh tại các cơ sở có chất lượng y tế đảm bảo. Điều này có nghĩa là đối với phụ nữ khỏe mạnh thụ thai sau 40 tuổi có thể không nguy hiểm hơn so với các phụ nữ trẻ tuổi hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ sinh mổ thường cao hơn ở phụ nữ trên 40 tuổi.

Một nghiên cứu khác đã chỉ ra rằng tỷ lệ biến chứng ở phụ nữ trên 40 tuổi cao hơn. Tuy nhiên, một nghiên cứu năm 2017 tại Berlin đã so sánh kết quả của phụ nữ sinh trên 45 tuổi so với phụ nữ 29 tuổi cho thấy:

Phụ nữ trẻ cần điều trị các vấn đề về sinh sản với tỷ lệ 3%, so với 34% ở nhóm lớn tuổi.

28% số phụ nữ lớn tuổi sinh non so với 11% số phụ nữ trẻ hơn.

59% phụ nữ lớn tuổi đã sinh mổ, tỉ lệ này là 29% ở phụ nữ trẻ hơn.

Sinh mổ có thể làm tăng nguy cơ xuất hiện thêm các biến chứng thêm, đặc biệt là đối với phụ nữ lớn tuổi. Một nghiên cứu năm 2019 liên kết việc sinh mổ với nguy cơ biến chứng nặng hơn chẳng hạn như đột quỵ, thuyên tắc mạch và xuất huyết.

Trong khi sinh mổ có thể là phương án cứu cánh, phụ nữ lớn tuổi mang thai nên thảo luận về các nguy cơ tiềm ẩn với bác sĩ. Tránh việc tự ý lựa chọn sinh mổ để giảm các biến chứng khi sinh.

Chăm sóc vết mổ sau sinh như thế nào để tránh nhiễm trùng?
Sau sinh mổ, một trong những điều khiến các mẹ quan tâm nhất đó chính là chăm sóc vết mổ như thế nào để không bị nhiễm trùng và không để lại sẹo.

Sinh mổ

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhân vật mang bầu