Bé gái chào đời có đuôi dài 6 cm ở lưng khiến các bác sĩ ngạc nhiên

Thảo Nguyên - Ngày 20/02/2023 10:16 AM (GMT+7)

3 năm trước khi nhìn thấy cái đuôi dài khoảng 6 cm nhô ra khỏi lưng bé gái mới chào đời, các bác sĩ và toàn bộ ê kíp không khỏi bất ngờ.  

Ngày 19/2/2023, tờ báo Journal of Pediatric Surgery Case Reports đã đăng tải thông tin về một bé gái sinh ra ở Brazil khiến các bác sĩ kinh ngạc vì xuất hiện một cái đuôi dài 6 cm nhô ra khỏi lưng của em.

Theo bác sĩ cho biết, bé gái bị tật nứt đốt sống. Đây là dị tật bẩm sinh khiến tủy sống phát triển không đúng cách. Tình trạng này đã làm xuất hiện một khoảng trống trong cột sống, có khả năng dẫn đến khối u giống như một cái đuôi.

Được biết mẹ của bé gái trước khi mang thai không sử dụng thuốc hoặc mắc bệnh tật gì. Bé gái cũng được mang bầu đủ tháng và chào đời bằng phương pháp sinh mổ.

Một bé gái sinh ra ở Brazil khiến các bác sĩ kinh ngạc vì xuất hiện một cái đuôi dài 6 cm trên lưng.

Một bé gái sinh ra ở Brazil khiến các bác sĩ kinh ngạc vì xuất hiện một cái đuôi dài 6 cm trên lưng.

Bé gái bị rò rỉ dịch não tủy sau ca phẫu thuật và được các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ khối u do vị trí phẫu thuật bị ẩm và vết khâu bị hở một phần.

Bé gái Brazil kể trên chào đời cách đây 3 năm, hiện đã được 3 tuổi và đã được theo dõi chặt chẽ trong một thời gian dài. Trong 3 năm kể trên, bé gái đã bị nhiễm trùng đường tiết niệu 3 lần và được điều trị thành công bằng kháng sinh. Thời điểm này, bé gái có thể đi lại mà không gặp phải biến chứng từ ca phẫu thuật.

Trước đó, vào năm 2021, một bé trai chào đời tại Bệnh viện Nhi đồng Albert Sabin ở thành phố Fortaleza (Brazil) có một chiếc đuôi dài kỳ lạ dài khoảng 12 cm cũng gây sửng sốt cho chính cha mẹ bé và những bác sĩ trong bệnh viện. 

Các bác sĩ cho biết bé trai sinh ra có phần phụ dài 12 cm được gọi đó là đuôi người. Chiếc đuôi dài bất thường có một phần tròn giống quả bóng có đường kính khoảng 4 cm. Cậu bé bị sinh non ở tuần thứ 35 và may mắn không có biến chứng gì khác.

Sau khi siêu âm cho thấy không có mối lo ngại nào liên quan giữa phần đuôi và hệ thần kinh của em bé, các bác sĩ phẫu thuật đã quyết định cắt bỏ phần phụ. Đây là trường hợp lần đầu tiên được ghi nhận ở Brazil, là một dị tật bẩm sinh hiếm gặp.

Các bác sĩ cho biết bé trai sinh ra có phần phụ dài 12 cm được gọi đó là đuôi người.

Các bác sĩ cho biết bé trai sinh ra có phần phụ dài 12 cm được gọi đó là đuôi người.

Nguyên nhân khiến trẻ sơ sinh bị dị tật bẩm sinh nứt đốt sống và biến chứng nguy hiểm

Nứt đốt sống xảy ra trong tuần thứ ba và thứ tư của thai kỳ khi một phần tủy sống của thai nhi đóng không đúng cách. Kết quả là đứa trẻ được sinh ra với một phần của tủy sống bị hở ở mặt sau.

Mặc dù các nhà khoa học tin rằng yếu tố di truyền và môi trường có thể cùng nhau gây ra tật nứt đốt sống, tuy nhiên có đến 95% các em bé sơ sinh bị tật nứt đốt sống được sinh ra từ gia đình không có tiền sử bệnh.

Phụ nữ nếu có một số vấn đề sức khỏe mãn tính, bao gồm bệnh tiểu đường và động kinh (điều trị bằng một số thuốc chống động kinh), có tăng nguy cơ (khoảng 1/100) sinh ra em bé bị tật nứt đốt sống.

Cách ngăn ngừa dị tật ống thần kinh ở thai nhi mẹ bầu cần biết

Bổ sung đầy đủ hàm lượng acid folic

Việc bổ sung đầy đủ acid folic trước và trong suốt thai kỳ được coi là biện pháp phòng ngừa dị tật ống thần kinh hiệu quả nhất.

Tùy theo thể trạng của từng người mà bổ sung lượng acid folic phù hợp, hàm lượng axit folic cần bổ sung được các bác sĩ khuyến cáo như sau:

– Đối với phụ nữ đang chuẩn bị mang thai: 400 microgram acid folic mỗi ngày.

– Phụ nữ có thai: 500mcg – 600 mcg acid folic mỗi ngày bao gồm cả trong viên uống tổng hợp và trong thức ăn…

– Phụ nữ cho con bú: 500 microgram một ngày.

Ngoài viên uống, phụ nữ có thể bổ sung acid folic bằng các loại thực phẩm, trái cây như quả bơ, măng tây, súp lơ xanh, ngũ cốc thô, lòng đỏ trứng, sữa tươi, cà chua và các loại đậu…

Lối sống lành mạnh

Ảnh hưởng của lối sống lên thời kỳ mang thai cực kỳ quan trọng, mẹ bầu không nên sử dụng các chất kích thích, thực phẩm có hại cho sức khoẻ thai kỳ, tránh xa môi trường làm việc có nhiệt độ cao, hoặc có chất phóng xạ… Có thể tập thể dục nhẹ nhàng, yoga trong khi mang thai để tăng sức khoẻ cho cả mẹ và bé.

Thăm khám bác sĩ ngay khi có bệnh lý bất thường trong thai kỳ

Trong quá trình mang thai, nếu gặp phải các bệnh lý bất thường nào thì thai phụ cần tìm đến ngay cơ sở uy tín để có giải pháp điều trị kịp thời, tránh ảnh hưởng thai nhi trong bụng. 

Virus Marburg cực nguy hiểm với phụ nữ mang thai, một số lưu ý để kiểm soát bệnh
Ở những phụ nữ bị nhiễm virus Marburg (MVD) khi đang mang thai, virus vẫn tồn tại trong nhau thai, nước ối và thai nhi. Với những phụ nữ bị nhiễm bệnh khi đang cho con bú, virus có thể tồn tại trong sữa mẹ.

Sức khỏe bà bầu

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức mẹ bầu