Đi khám tổng quát mẹ 2 con tá hỏa phát hiện có thai 14 tuần, vòng tránh thai ngược hướng

Thảo Nguyên - Ngày 25/09/2023 18:38 PM (GMT+7)

Từ sau khi đặt vòng tránh thai, chị P. thấy sức khỏe bản thân bình thường và nguyệt san đều đặn nên chủ quan không đi khám phụ khoa.

Tá hỏa phát hiện mang thai dù đang đặt vòng tránh thai

36 tuổi, chị N.T.P. (ở quận 1, TP.Hồ Chí Minh) đã trải qua 2 lần sinh con. 2 lần vượt cạn của chị P. đều bằng phương pháp sinh mổ. Do đã có 2 con nên trong thâm tâm vợ chồng này chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sinh thêm em bé. Bởi thế sau sinh con lần 2 chị P. đã đi đặt vòng tránh thai.

Từ sau khi đặt vòng tránh thai, chị P. thấy sức khỏe bản thân bình thường và nguyệt san đều đặn nên chủ quan không đi khám phụ khoa. Nhưng thời gian vừa rồi, suốt 6 tháng liền chị P. phải đối mặt với tình trạng bị mất kinh.

Chị P. đi khám sức khỏe tổng quát thì ngạc nhiên khi bác sĩ phát hiện có bầu 14 tuần. (Ảnh: BSCC)

Chị P. đi khám sức khỏe tổng quát thì ngạc nhiên khi bác sĩ phát hiện có bầu 14 tuần. (Ảnh: BSCC)

Ban đầu bà mẹ 2 con này còn nghĩ do thời kỳ tiền mãn kinh tác động nên khiến nguyệt san thất thường. Lại thêm thời kỳ này chị bị cảm sốt và trong người mệt mỏi nên cứ nghĩ do bị sốt siêu vi nên đã không đi khám sức khỏe.

Thấy tình trạng mất kinh kéo dài 6 tháng, lo sợ có vấn đề sức khỏe xảy ra nên mới đây chị P. đi khám sức khỏe tổng quát thì ngạc nhiên khi bác sĩ phát hiện có bầu 14 tuần. Chiếc vòng tránh thai chữ T vẫn nằm trong lòng tử cung và đặt ngược hướng.

Vì sao đặt vòng tránh thai vẫn có bầu: Lý giải của bác sĩ chuyên khoa

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Trung - Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 2 cho biết, không có biện pháp tránh thai nào đảm bảo tuyệt đối. Riêng với phương pháp đặt vòng tránh thai, một số trường hợp vẫn có thai ngoài ý muốn do những nguyên nhân sau:

- Kích cỡ của vòng tránh thai không phù hợp với tử cung.

- Làm rơi vòng tránh thai ra ngoài mà không hề biết, đây là nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng có thai ngoài ý muốn dù đã đặt vòng.

- Lớp nội mạc của tử cung không thể thích ứng được với vòng tránh thai.

- Vòng bị biến dạng hoặc nằm lạc ở vị trí khác làm mất hiệu quả tránh thai.

- Vòng tránh thai đã quá hạn sử dụng không biết.

- Vòng nằm ở vị trí thấp và quá gần cổ tử cung do đó không thể khống chế được quá trình đưa phôi hay sự phát triển trong tử cung.

- Quan hệ tình dục sớm sau khi đặt vòng tránh thai: Với vòng tránh thai nội tiết có thể cần đến 7 ngày để bắt đầu hoạt động một cách có hiệu quả. Bởi thế nếu gần gũi trong thời gian này không sử dụng thêm những phương pháp hỗ trợ khác khả năng dính bầu vẫn có thể xảy ra.

Dù đặt vòng tránh thai nhưng chị P. vẫn có thai. (Ảnh: BSCC)

Dù đặt vòng tránh thai nhưng chị P. vẫn có thai. (Ảnh: BSCC)

Bởi thế, bác sĩ Trung cũng khuyên các chị em trước khi đưa ra quyết định đặt vòng tránh thai nên tham khảo ý kiến của bác sĩ, đồng thời phải thực hiện đặt vòng ở các cơ sở uy tín hoặc bệnh viện lớn đảm bảo an toàn cho chính bản thân. Ngoài ra:

- Khi đã đặt vòng tránh thai vẫn phải thường xuyên khám phụ khoa định kỳ 6 tháng/1 lần.

- Khi bị trễ kinh phải đi khám sớm vì không loại trừ chuyện có thai xảy ra.

Bé gái Vĩnh Long chào đời cùng vòng tránh thai của mẹ: Có thai khi đặt vòng tránh thai nguy hiểm không?
Đây là lần sinh con thứ 2 của sản phụ này. Mẹ bầu đã mang thai ở tuần thứ 38 và có dấu hiệu chuyển dạ nên đến viện.

Đặt vòng tránh thai

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Đặt vòng tránh thai