Đi làm xa nhiều năm, chồng sững sờ phát hiện vợ mang thai con người khác qua 1 chi tiết nhỏ

Thy Dung - Ngày 04/02/2025 15:05 PM (GMT+7)

Trước sự chất vấn của chồng, người vợ không thể chối cãi, cô bật khóc và thừa nhận đứa bé trong bụng không phải là con của anh mà là của đồng nghiệp cùng công ty.

Trần Tiểu Huy và Bành Thiến Di từng là một cặp đôi hạnh phúc với một cậu con trai kháu khỉnh. Sau khi kết hôn, vì muốn lo cho gia đình cuộc sống tốt hơn, anh Huy quyết định rời quê lên Hạ Môn (Trung Quốc) để làm việc, để lại vợ và con nhỏ ở quê nhà. Tuy nhiên, chính quyết định ấy lại trở thành khởi nguồn cho những sai lầm chồng chất, đẩy cuộc hôn nhân của họ đến bờ vực tan vỡ khi người vợ bất ngờ mang thai đứa con thứ 2, nhưng không phải là con của chồng.

Sự thay đổi khó hiểu và bí mật không thể giấu

Một ngày nọ, Trần Tiểu Huy về quê thăm nhà và nhận thấy vợ có những biểu hiện lạ thường. Cơ thể cô có phần thay đổi, gương mặt nhợt nhạt, hay mệt mỏi và thường xuyên nôn ói vào buổi sáng. Khi anh gặng hỏi, cô chỉ trả lời qua loa rằng do làm việc quá sức. Tuy nhiên, linh cảm của người chồng khiến anh không yên lòng. Sự thật được phơi bày khi anh phát hiện một cuốn sổ khám thai giấu trong ngăn kéo tủ quần áo.

Trần Tiểu Huy về quê thăm nhà và nhận thấy vợ có những biểu hiện lạ thường.

Trần Tiểu Huy về quê thăm nhà và nhận thấy vợ có những biểu hiện lạ thường.

Anh sững sờ khi nhìn thấy tên của vợ trên cuốn sổ, kèm kết quả siêu âm thai nhi đã được 16 tuần. Điều đau lòng hơn là thời gian mang thai trùng với khoảng thời gian anh chưa từng về nhà. Trước sự chất vấn của chồng, Bành Thiến Di không thể chối cãi, cô bật khóc và thừa nhận đứa bé trong bụng không phải là con của anh Huy mà là của Trương Đào, người đồng nghiệp cùng công ty.

Bi kịch được hé lộ và sự thú nhận đẫm nước mắt

Bành Thiến Di giải thích trong nước mắt rằng mối quan hệ với Trương Đào bắt đầu từ những lần anh quan tâm, hỏi han cô vào những ngày cô cảm thấy cô đơn nhất. Những cuộc trò chuyện kéo dài, những lần giúp đỡ nhỏ nhặt dần trở thành thói quen. Đến một ngày, họ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô thừa nhận rằng việc mang thai là ngoài ý muốn, và cô từng có ý định phá thai nhưng bác sĩ cảnh báo rằng ở tuổi 35, việc phá thai có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản sau này.

Bành Thiến Di thừa nhận rằng việc mang thai là ngoài ý muốn.

Bành Thiến Di thừa nhận rằng việc mang thai là ngoài ý muốn.

Trong thời gian mang thai, cô đối mặt với những thay đổi về cả thể chất lẫn tinh thần. Những cơn nghén nặng, cảm giác mệt mỏi và áp lực tâm lý vì sự dằn vặt khiến cô rơi vào trầm cảm nhẹ. Không có chồng bên cạnh, cô phải tự mình đi khám thai, tự lo mọi thứ, điều này càng làm tăng cảm giác tội lỗi và cô đơn.

Trần Tiểu Huy không thể chấp nhận sự phản bội này. Anh cảm thấy mình như kẻ thất bại khi cố gắng làm việc vất vả để lo cho gia đình, nhưng đổi lại là sự phản bội cay đắng. Tuy nhiên, nghĩ đến con trai đầu lòng, anh do dự khi quyết định ly hôn. Anh đề nghị cho vợ một cơ hội để làm lại từ đầu vì không muốn con lớn lên trong gia đình tan vỡ.

Thế nhưng, Bành Thiến Di kiên quyết ly hôn. Cô cảm thấy không còn xứng đáng với tình cảm của chồng và muốn bắt đầu cuộc sống mới. Trước khi ký đơn ly hôn, anh Huy yêu cầu cô chu cấp 800NDT (gần 3 triệu VNĐ) mỗi tháng để nuôi con, nhưng cô từ chối với lý do không đủ khả năng tài chính, điều này càng khiến anh đau lòng hơn.

Những rủi ro khi mang thai ngoài ý muốn

Mang thai ngoài ý muốn không chỉ gây ra những xáo trộn lớn về mặt tâm lý mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe của cả mẹ và thai nhi. Dưới đây là những nguy cơ đáng lưu ý mà phụ nữ có thể gặp phải khi đối diện với một thai kỳ không được chuẩn bị trước:

1. Rủi ro đối với sức khỏe thể chất

- Tăng nguy cơ biến chứng thai kỳ: Phụ nữ mang thai ngoài ý muốn thường không có sự chuẩn bị kỹ càng về sức khỏe, dẫn đến nguy cơ cao mắc các biến chứng như tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ, thiếu máu, hoặc thậm chí sinh non.

- Thiếu chăm sóc tiền sản đúng cách: Do tâm lý bối rối, lo lắng hoặc không chấp nhận việc mang thai, nhiều phụ nữ không đi khám thai định kỳ. Điều này làm tăng nguy cơ thai nhi chậm phát triển trong tử cung, dị tật bẩm sinh và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác.

- Tác động tiêu cực đến thai nhi: Mẹ bầu không chăm sóc tốt trong giai đoạn đầu thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ thai lưu, sinh non hoặc trẻ sinh ra bị nhẹ cân, suy dinh dưỡng.

2. Tác động tâm lý nặng nề

- Căng thẳng và lo âu kéo dài: Mang thai ngoài ý muốn thường đi kèm với cảm giác sốc, lo sợ, thậm chí là xấu hổ. Tình trạng này kéo dài có thể dẫn đến rối loạn lo âu, trầm cảm trước và sau sinh.

- Cảm giác tội lỗi: Người mẹ có thể rơi vào trạng thái dằn vặt, cảm giác tội lỗi, đặc biệt khi đứa trẻ không phải là kết quả của một mối quan hệ lành mạnh. Điều này dễ làm nảy sinh sự chán nản, mất phương hướng và xa lánh xã hội.

- Nguy cơ trầm cảm thai kỳ: Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ mang thai ngoài ý muốn có nguy cơ cao mắc trầm cảm, đặc biệt là khi không nhận được sự hỗ trợ tinh thần từ gia đình hoặc người thân.

3. Khủng hoảng mối quan hệ gia đình và xã hội

- Ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình: Nếu mang thai trong hoàn cảnh ngoại tình hoặc ngoài hôn nhân, nguy cơ tan vỡ gia đình, ly hôn là rất cao. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cha mẹ mà còn để lại tổn thương tâm lý sâu sắc cho những đứa trẻ có liên quan.

- Áp lực từ định kiến xã hội: Ở nhiều nền văn hóa, phụ nữ mang thai ngoài ý muốn phải đối mặt với sự kỳ thị, đánh giá khắt khe từ xã hội. Điều này có thể làm tăng cảm giác cô lập và bất ổn tinh thần.

4. Rủi ro khi quyết định chấm dứt thai kỳ

- Biến chứng khi phá thai: Nếu quyết định phá thai, đặc biệt là khi thực hiện ở những cơ sở y tế không đảm bảo, nguy cơ gặp biến chứng như băng huyết, nhiễm trùng, tổn thương tử cung, thậm chí đe dọa tính mạng là rất lớn.

- Ảnh hưởng lâu dài đến khả năng sinh sản: Phá thai nhiều lần hoặc thực hiện không đúng kỹ thuật có thể để lại sẹo trong tử cung, gây vô sinh thứ phát hoặc tăng nguy cơ sảy thai trong các lần mang thai sau.

5. Ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi

- Thiếu chăm sóc dinh dưỡng phù hợp: Phụ nữ không sẵn sàng làm mẹ thường không chú trọng đến chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi hợp lý, dẫn đến thai nhi không phát triển tốt, nguy cơ suy dinh dưỡng bào thai cao.

- Tăng nguy cơ thai nhi bị dị tật: Việc không sử dụng axit folic hoặc không kiểm tra sức khỏe trước sinh làm tăng nguy cơ dị tật ống thần kinh, dị tật tim mạch và các bất thường bẩm sinh khác.

Mang thai ngoài ý muốn không chỉ là một cú sốc tâm lý mà còn kéo theo nhiều rủi ro cho sức khỏe thể chất và tinh thần của người phụ nữ. Để hạn chế những hậu quả nghiêm trọng này, việc tiếp cận thông tin về sức khỏe sinh sản, chăm sóc thai kỳ và sự hỗ trợ từ gia đình, xã hội là vô cùng quan trọng. Đặc biệt, phụ nữ cần được tư vấn kịp thời từ các chuyên gia y tế để đưa ra những quyết định sáng suốt, bảo vệ sức khỏe bản thân và đứa trẻ.

Phát hiện con trai không chung huyết thống, người chồng kiện ra toà nhưng lại thua vợ ở phút chót
Mặc dù bị người chồng chứng minh kết quả xét nghiệm ADN không phải là con mình nhưng thay vì thanh minh, người vợ thẳng thắn yêu cầu ly hôn và thậm...

Câu chuyện mang thai

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]04/02/2025 13:55 PM(GMT+7)

Tin liên quan

Nghệ An Sản phụ 26 tuổi, ở huyện Đô Lương, mang thai 39 tuần, sinh bé trai nặng 2,8 kg còn nguyên trong bọc ối, là trường hợp hiếm gặp.

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai