Em bé vừa chào đời được cho trở lại bụng mẹ

Ngày 16/09/2024 09:12 AM (GMT+7)

ANH - Các bác sĩ đưa em bé ra ngoài để phẫu thuật sửa khiếm khuyết. Sau đó, trẻ được đưa trở lại bụng mẹ, chờ đủ tháng để chào đời lần thứ 2.

Lisa Coffee (sống ở Kent, Anh) được thông báo ngay từ đầu thai kỳ rằng đứa con trong bụng cô mắc dị tật nứt đốt sống. Các chuyên gia quyết định đưa em bé ra khỏi tử cung của mẹ ở tuần thứ 27 (6 tháng) để phẫu thuật sửa chữa một số khiếm khuyết.

Sau đó, các bác sĩ đặt cậu bé trở lại bụng của người mẹ 23 tuổi và thai kỳ tiếp tục cho đến khi trẻ chào đời ở tuần thứ 38.

Bé Luca hiện đã được 1 tuổi. Ảnh: LC

Bé Luca hiện đã được 1 tuổi. Ảnh: LC

Sau 8 ngày ở phòng chăm sóc tích cực, Lisa đã có thể đưa con trai Luca về nhà. Tuy nhiên, gia đình được thông báo rằng Luca khó có thể đi lại. Bé phải trải qua nhiều ca mổ để phục hồi tổn thương ở não và cột sống. Hiện trẻ có một vết sẹo ở lưng. 

Cậu bé đang tiếp tục tham gia các buổi vật lý trị liệu với nhiều tín hiệu khả quan. “Con tôi có một ít dịch trong não nhưng mọi chuyện vẫn ổn, vì vậy bé không cần phải đặt ống dẫn lưu. Ca phẫu thuật đã cho con tôi cơ hội một ngày nào đó tự đi lại”, Lisa kể. Khi Luca 2 tuổi, bác sĩ sẽ tiến hành chụp cộng hưởng từ (MRI) để đưa ra hướng điều trị tiếp theo. 

Theo thống kê, mỗi năm ở Anh có khoảng 600 trẻ sơ sinh bị tật nứt đốt sống. Trong quá trình phát triển của bệnh nhi, cột sống và tủy sống không hình thành bình thường. Do trẻ bị hở đốt sống nên một phần tủy có thể trượt qua. Bất ổn thường bộc lộ vào tuần thứ 28 của thai kỳ và các sĩ không rõ nguyên nhân chính xác. 

Những người mắc tật nứt đốt sống dạng ẩn có thể không biết mình mắc bệnh. Khoảng trống giữa các đốt sống của họ rất nhỏ nên tủy sống vẫn giữ nguyên vị trí và bệnh nhân có thể không xuất hiện bất kỳ triệu chứng thần kinh hoặc vận động nào.

Dạng nghiêm trọng nhất của tình trạng này là nứt đốt sống hở hoặc thoát vị màng tủy. Màng, dây thần kinh cột sống và các mô bị kéo ra ngoài khi em bé chào đời. Các triệu chứng thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào vị trí và mức độ nghiêm trọng của vết nứt. 

Một số bệnh nhi có thể gặp vấn đề về da trong khi những trẻ khác biểu hiện nghiêm trọng hơn như không thể đi lại, viêm màng não khiến trẻ tổn thương não vĩnh viễn.

Thông thường, các bác sĩ sẽ sửa chữa những khiếm khuyết này sau khi trẻ chào đời. Tuy nhiên, trong một số ít trường hợp, các thủ thuật được thực hiện khi em bé còn trong bụng mẹ.

Tiến sĩ Hana Patel, bác sĩ đa khoa của Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh, cho biết: “Những ca phẫu thuật như vậy rất hiếm, chỉ có 1 trong 1.000 ca mang thai cần loại can thiệp đó. Thai nhi được phẫu thuật để điều trị dị tật bẩm sinh đe dọa tính mạng, sửa chữa tật nứt đốt sống”. 

Nhiều trẻ em bị tật nứt đốt sống bẩm sinh có thể sống đến tuổi trưởng thành với phương pháp điều trị và chăm sóc phù hợp. 

Cụ bà 91 tuổi mang thai, con trai khóc nghẹn: Cha tôi đã ra đi lâu rồi, chuyện này là không thể
Nghe thấy kết quả này, cả gia đình không tin vào tai mình. Con trai bà gần như sụp đổ, khóc nghẹn trước mặt bác sĩ: "Mẹ tôi đã 90 tuổi, cha tôi mất...

Câu chuyện mang thai

Theo An Yên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai