Những ca tự phá thai biến chứng nặng khiến bác sĩ cũng đau lòng

Thảo Nguyên - Ngày 31/12/2022 09:34 AM (GMT+7)

Những sản phụ này nhập viện trong tình trạng cổ tử cung bị rách chằng chịt nhiều điểm, dịch âm đạo hôi thối, thai nhi đã hoại tử và sức khỏe của mẹ bầu nguy kịch.

Sản phụ Phú Thọ phá thai 30 tuần bị biến chứng nặng, thai hoại tử trong bụng  

Sản phụ quê ở Phú Thọ có thai 30 tuần. Sau khi xuống Bệnh viện Phụ sản Trung ương thăm khám, bác sĩ kết luận thai bị dị tật bẩm sinh, gia đình có thể suy nghĩ về việc đình chỉ thai kỳ.

Do quá lo lắng nên sản phụ này muốn thực hiện thủ thuật sớm. Bởi thế cô đã ra một phòng khám tư để thực hiện thủ thuật phá thai.

Qua lời kể của sản phụ, nhân viên y tế tại phòng khám đã truyền cho sản phụ rất nhiều chai dịch, gắp thai 5-6 lần song thai vẫn không ra được. Thấy dấu hiệu bất thường, có thể ảnh hưởng tới tính mạng sản phụ nên cơ sở này đã chuyển thai phụ về Bệnh viện Phụ sản Hà Nội và yêu cầu không được nói ra chuyện đã phá thai tại phòng khám bên ngoài.

Cuối cùng kíp mổ đã cứu sống sản phụ thoát khỏi lưỡi hái tử thần. (Ảnh minh họa)

Cuối cùng kíp mổ đã cứu sống sản phụ thoát khỏi lưỡi hái tử thần. (Ảnh minh họa)

Sản phụ nhập viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng sốt cao, lơ mơ, có dấu hiệu nhiễm trùng. Ngay lập tức các bác sĩ đã hội chẩn gấp và quyết định mổ cấp cứu cho bệnh nhân.

Khi mổ, các bác sĩ thấy cổ tử cung của sản phụ đã bị rách chằng chịt nhiều điểm, dịch âm đạo hôi thối, thai nhi trong bụng sản phụ đã hoại tử. Cuối cùng kíp mổ đã cứu sống sản phụ thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Điều này khiến cả ê kíp mổ vừa đau lòng vừa choáng váng vì cách làm việc tắc trách của phòng khám tư.

Cô gái tự mua thuốc phá thai về uống, đến viện cấp cứu bác sĩ gắp ra một khối thịt đã hoại tử

Một cô gái được người nhà đưa đến Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cấp cứu trong tình trạng đau bụng, dịch âm đạo thâm đen và bốc mùi hôi. Qua siêu âm không thấy thai trong tử cung nhưng bác sĩ vẫn gắp ra được một khối thịt đã hoại tử.

Theo các bác sĩ cho biết, không ai nghĩ cô gái này mang thai bởi người bệnh vẫn giấu không nói. Siêu âm ổ bụng cho thấy không có bất thường, không thấy thai trong tử cung. Nhưng qua thăm khám lâm sàng các bác sĩ lại thấy một khối thai đã thối rữa mắc kẹt và bịt kín cổ tử cung.

Chỉ đến lúc này, cô gái trẻ mới mới thú nhận với các bác sĩ, 1 tháng trước biết bản thân có bầu, cô đã tự mua thuốc phá thai về uống. Sau khi uống thuốc, cô thấy đã ra máu rất nhiều và tưởng mọi việc đã xong.

Cô gái 16 tuổi phá thai bằng thuốc khiến khối thai hoại tử gây nhiễm trùng nặng

Cô gái 16 tuổi nhập viện trong tình trạng mất máu nặng, huyết áp tụt, thể trạng rất yếu. Cô thú nhận đã phá thai bằng thuốc sau khi xem ảnh siêu âm ổ bụng có một khối u lớn. Tuy nhiên dù uống thuốc đúng cách cô gái vẫn thấy bị ra nhiều máu nên nhập viện.

Sau khi tới viện, khối thai không ra hết trong bụng cô gái đã được các bác sĩ đưa ra ngoài cơ thể. Nhưng bác sĩ xác định thai đã chết lưu trong buồng tử cung từ khoảng 3 tuần trước. Nếu không được theo dõi sát sao, cô gái có thể gặp tai biến băng huyết nặng.

Nhiều cô gái tự phá thai bằng thuốc đã gặp nhiều nguy hiểm đến tính mạng. (Ảnh minh họa)

Nhiều cô gái tự phá thai bằng thuốc đã gặp nhiều nguy hiểm đến tính mạng. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, khối thai hoại tử nằm lâu ngày trong cơ thể đã tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển lan vào buồng tử cung, cổ tử cung, túi cùng âm đạo và các cơ quan lân cận gây tình trạng nhiễm trùng rất nặng, đe dọa tính mạng của cô gái.

Trước thực trạng tự ý phá thai gây nhiều biến chứng nguy hiểm, các bác sĩ sản khoa khuyến cáo các chị em khi có vấn đề về sức khỏe sinh sản tốt nhất nên đến những cơ sở y tế uy tín, chuyên khoa, đảm bảo tốt về chất lượng để tiến hành xử lý an toàn, ít rủi ro nhất.

Mặt khác, để tránh mang thai ngoài ý muốn, chị em trong độ tuổi sinh đẻ có quan hệ tình dục, cần có biện pháp tránh thai phù hợp, hạn chế tối đa các trường hợp nạo phá thai. Sau khi phá thai phải áp dụng ngay biện pháp tránh thai cần thiết, đừng để sau này phải nói hai từ “giá như” vì hậu quả gây ra rất khủng khiếp, ảnh hưởng tới hạnh phúc tương lai của bản thân và gia đình.

Lỡ có thai khi con đầu lòng còn nhỏ, mẹ bầu tự ý uống thuốc phá thai rồi qua đời vì mất máu
Sau khi uống thuốc phá thai, bà mẹ này đã bị chảy máu liên tục nhưng không chịu đến viện để rồi phải ra đi trong đau đớn.

Nạo phá thai

Theo Thảo Nguyên
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nạo phá thai