Thực hư chuyện mẹ bầu ăn dạ dày lợn hấp tiêu ở tuần thai 32-33, con sinh ra không tiêu chảy bao giờ?

Thảo Nguyên - Ngày 20/09/2022 12:01 PM (GMT+7)

Sau 2 lần ăn dạ dày hấp tiêu, mẹ bầu có thể yên tâm là sau này bé sinh ra không bao giờ phải nghĩ đến chuyện mua men tiêu hóa hay thuốc thang vất vả suốt ngày nữa?

Mới đây trên hội nhóm dành cho các mẹ sau sinh, một bà mẹ trẻ tên B.M.H đã chia sẻ một vài mẹo dân gian cực hay cho các bé khỏe mạnh. Đó chính là việc, khi mẹ bầu mang thai ở tuần thứ 32 và 33, muốn con sau này sinh ra không bị tướt khi mọc răng và đường ruột tốt thì phải ăn món dạ dày lợn hấp hạt tiêu đúng thời điểm này.

Theo kinh nghiệm của bà mẹ trẻ này cho biết: “Mở đầu tớ có một mẹo dân gian đã tự thực hiện cho bản thân cũng như tuyên truyền cho rất nhiều bạn bè, người thân và đều có tác dụng. Đó là để em bé sau này sinh ra không bị đi tướt khi mọc răng và có đường ruột tốt thì khi mang thai đến tuần thứ 32 và 33, các mẹ hãy ăn món dạ dày lợn hấp hạt tiêu nhé”.

Bà mẹ trẻ tên B.M.H đã chia sẻ một vài mẹo dân gian giúp cho các bé sau này sinh ra được khỏe mạnh.

Bà mẹ trẻ tên B.M.H đã chia sẻ một vài mẹo dân gian giúp cho các bé sau này sinh ra được khỏe mạnh.

Facebook B.M.H còn chia sẻ rõ cách làm như sau:

-1 cái dạ dày lợn  (loại nhỏ thôi)

-1 lạng hạt tiêu sọ

Dạ dày làm sạch cho hạt tiêu nhồi vào trong khâu tạm lại cho khỏi bị bung hạt tiêu ra ngoài, sau đó cho vào nồi hấp cách thủy khoảng 30 phút.

Khi ăn, bỏ hết hạt tiêu đi chỉ ăn nguyên phần dạ dày. Mẹ bầu phải ăn hết sạch cả cái vào đúng tuần mang thai thứ 32 của thai kỳ. Và 1 tuần sau đó, vào tuần 33 của thai kỳ thì lại ăn một cái nữa là hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, sau 2 lần ăn dạ dày hấp tiêu, mẹ bầu có thể yên tâm là sau này bé sinh ra không bao giờ phải nghĩ đến chuyện mua men tiêu hóa hay thuốc thang vất vả suốt ngày nữa.

Thực hư chuyện mẹ bầu ăn dạ dày lợn hấp tiêu ở tuần thai 32-33, con sinh ra không tiêu chảy bao giờ? - 2Nhiều mẹ bầu đồn thổi rằng, ăn dạ dày hấp tiêu ở tuần thứ 32 – 33 thai kỳ giúp con có hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Nhiều mẹ bầu đồn thổi rằng, ăn dạ dày hấp tiêu ở tuần thứ 32 – 33 thai kỳ giúp con có hệ tiêu hóa khỏe mạnh.

Chia sẻ về thực tế kết quả việc mẹ ăn dạ dày hấp tiêu ở tuần thứ 32 – 33 thai kỳ giúp con có hệ tiêu hóa khỏe mạnh, mẹ trẻ B.M.H còn kể: “Trộm vía, như bạn Thỏ nhà tớ có bị thì cũng chỉ gọi là đi lỏng đúng 1 lần. Đi xong ăn 1,2 miếng cà rốt luộc là không cần phải nghĩ ngợi nữa. Thời điểm mọc răng cũng chỉ ngây ngấy sốt 1 tẹo chứ không có biểu hiện gì qua đường tiêu hóa cả. Đến giờ Thỏ gần 3 tuổi mà mẹ còn chưa bao giờ thèm cho uống kháng sinh luôn”.

Chia sẻ về lời đồn thổi này, Lương y Nguyễn Đình Cự, thành viên hội đông y Việt Nam cho biết, ăn dạ dày hầm tiêu khi mang thai ở tuần 32-33 để sinh con ra có đường ruột khỏe mạnh chỉ là những lời đồn thổi, hoàn toàn không đúng với thực tế khoa học và thậm chí còn có thể không tốt cho sức khỏe của nhiều mẹ bầu.

Lương y Nguyễn Đình Cự, cũng cho biết, nguyên nhân là do dạ dày lợn là nội tạng, chứa nhiều vi khuẩn lợn. Còn hạt tiêu ăn nhiều sẽ rất nóng, khiến cho mẹ bầu ăn món này còn có thể bị táo bón, không tốt cho thai nhi.

Mẹ bầu không nên làm theo lời đồn không có căn cứ khoa học này!

Mẹ bầu không nên làm theo lời đồn không có căn cứ khoa học này!

Do đó, không nên làm theo lời đồn không có căn cứ khoa học này mà nếu có thích ăn thì chỉ nên hầm với lượng hạt tiêu ít mà thôi.

Lương y Nguyễn Đình Cự cũng khuyến cáo, thực tế có rất nhiều món ăn tốt tăng chất lượng sữa, hỗ trợ bé tiêu hóa dễ dàng, giúp con không bao giờ bị rối loạn tiêu hóa sau này mà mẹ có thể ăn như chuối, thức ăn từ gạo, sữa chua, thịt gà, quả bơ, các loại rau củ...

Suốt 90 ngày ở cữ, nàng dâu Hà Nội chỉ được mẹ chồng cho ăn độc món gây sợ hãi này
Suốt 3 tháng sau sinh, ngày nào mâm cơm cữ của bà mẹ trẻ này cũng chỉ có 1 món canh rau và 1 món mặn được lặp lại đến nhàm chán khiến cho cô cứ đến...

Ăn uống sau sinh

Theo Thảo Nguyên Ảnh: Minh họa
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hỏi đáp với chuyên gia