“Khu đất vàng” Triển lãm Giảng Võ sắp được đấu giá

Ngày 19/02/2015 21:51 PM (GMT+7)

Theo tin từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, “khu đất vàng” Triển lãm Giảng Võ sẽ được tổ chức đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng vào tháng 3/2015.

Cụ thể, việc tổ chức phiên đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) của Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (thường được gọi là Triển lãm Giảng Võ) dự kiến sẽ diễn ra vào 15h00 ngày 20/03/2015.

“Khu đất vàng” Triển lãm Giảng Võ sắp được đấu giá - 1

"Đất vàng" Triển lãm Giảng Võ sắp được đấu giá lần đầu ra công chúng.

Số lượng cổ phần bán đấu giá lần này là 16.266.105 cổ phần, tương đương 9,8% vốn điều lệ dự kiến. Giá khởi điểm là 10.050 đồng/cổ phần. Sau cổ phần hóa, vốn điều lệ dự kiến của công ty là hơn 1.666 tỷ đồng.

Tọa lạc tại 148 Giảng Võ (Quận Ba Đình, Hà Nội), Công ty TNHH MTV Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam hay còn gọi là Triển lãm Giảng Võ có lợi thế về địa điểm khi tọa lạc trên khu đất rộng gần 7 hecta tại trung tâm thủ đô Hà Nội.

Đồng thời Triển lãm Giảng Võ còn sở hữu cơ sở vật chất gồm 3 nhà trưng bày (tổng diện tích gần 10.000m2), 3 nhà hội thảo cùng hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về phương án thực hiện dự án Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia trên cơ sở cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý với đề nghị của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch về phương thức cổ phần hóa, cơ cấu vốn điều lệ và các nội dung về phát triển Trung tâm Hội chợ triển lãm Quốc gia mới.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và UBND thành phố Hà Nội xác định vị trí mới để xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia, quốc tế trên trục đường Nhật Tân đi sân bay Nội Bài phù hợp với quy hoạch chung của Thủ đô Hà Nội đã được phê duyệt, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu Quý II/2015.

Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia sẽ được xây dựng từ nguồn kinh phí thu chuyển đổi Trung tâm Hội chợ triển lãm Việt Nam, Trung tâm Văn hoá, du lịch, thương mại tại Mễ Trì, nguồn vốn của Công ty và các nguồn hợp pháp khác.

Theo May A (Đời sống & Pháp luật)
Nguồn:

Tin liên quan