Phát hiện cơ sở sản xuất mì chính giả ở Thanh Hóa

Ngày 31/12/2016 00:54 AM (GMT+7)

Thành mua mì chính Trung Quốc về rồi san sang túi ni lông giả nhãn mác các hãng mì chính nổi tiếng để bán kiếm lời.

Ngày 30.12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46), công an tỉnh vừa triệt phá cơ sở sản xuất mì chính giả một số hãng nổi tiếng.

Theo cơ quan điều tra, ngày 28.12, Đội chống buôn lậu – PC46 phối hợp với Đội 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, phát hiện, thu giữ 650kg mì chính giả nhiều hãng mì chính nổi tiếng tại cửa hàng Hải Lan ở xã Bái Thượng, huyện Thọ Xuân do Ngô Thanh Hải làm chủ.

Phát hiện cơ sở sản xuất mì chính giả ở Thanh Hóa - 1

Đối tượng Thành cùng tang vật sử dụng sản xuất mỳ chính giả các thương hiệu nổi tiếng.

Điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định, nghi phạm làm giả số mì chính trên là Đặng Ngọc Thành (SN 1983 ở xã Thiệu Đô, Thiệu Hoá).

Kiểm tra nhà Thành, cơ quan chức năng thu giữ được hơn 30kg mì chính giả thành phẩm, hơn 1 tạ túi ni lông giả nhãn mác các hãng mì chính nổi tiếng, 1 máy ép dán túi ni lông cùng nhiều tang vật liên quan đến việc sản xuất mì chính giả.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, sản xuất, buôn bán mì chính giả bằng thủ đoạn, mua mì chính bao Trung Quốc loại 25kg rồi về san sang bao ni lông nhỏ để bán.

Vụ việc đang được PC46 Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Đỗ Tuấn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h