Phát hoảng trước những con mực khổng lồ dạt vào bờ biển, có con dài hơn 3 mét

LONG NGUYỄN - Ngày 08/02/2023 08:14 AM (GMT+7)

Trước đây chúng ta chỉ trông thấy những con mực có kích thước nhỏ và vừa tại những khu chợ, các quán ăn, nhà hàng. Thế nhưng liệu bạn đã từng trông thấy những con mực có kích thước khủng dài tới hàng mét hay chưa?

Hồi tháng 4 năm 2022, những người dân sinh sống gần bãi biển Ugu, thuộc thành phố Obama, tỉnh Fukui, Nhật Bản đã nhìn thấy một con mực khổng lồ có chiều dài lên tới 3m bị trôi dạt từ biển vào đất liền. Những phóng viên đã ghi lại video cho thấy con mực có màu trắng đỏ, vẫn còn sống, đang bơi nhẹ nhàng tại một vùng nước nông trên bãi biển Ugu.

Phát hoảng trước những con mực khổng lồ dạt vào bờ biển, có con dài hơn 3 mét - 1

Nhiều chuyên gia của Nhật Bản nhận định, những con mực kích thước khổng lồ như thế này dạt vào đất liền là điều bất bình thường. Con mực mới được phát hiện có chiều dài hơn 3m mới chỉ là con đang phát triển. Chúng có thể đạt chiều dài tối đa lên tới 13m, là loài động vật không xương sống lớn nhất trên Trái Đất được biết đến.

Phát hoảng trước những con mực khổng lồ dạt vào bờ biển, có con dài hơn 3 mét - 2

Trước đó vào năm 2020, những du khách tình cờ phát hiện một con mực khổng lồ có kích thước hơn 3,5m bị trôi dạt trên bờ biển ở Kommetjie, Nam Phi. Những du khách trực tiếp nhìn thấy con mực cho biết: “Con mực có kích thước thật khổng lồ, những chiếc răng sắc như dao cạo ẩn bên trong các giác hút trên xúc tu của nó”. “Mặc dù con mực đã chết, thế nhưng việc trông thấy một con mực lớn như thế này là một khoảnh khắc không thể nào quên”.

Phát hoảng trước những con mực khổng lồ dạt vào bờ biển, có con dài hơn 3 mét - 3

Thông thường, những con mực khổng lồ bị trôi dạt vào bờ biển nếu như vẫn còn sống thì sẽ được mang về thủy cung để du khách đến ngắm nhìn. Những thủy cung sẵn sàng trả giá rất cao, lên tới hàng chục ngàn USD để có thể sở hữu một con mực khổng lồ còn sống. Còn đối với những con mực không may bị chết, chúng sẽ được các nhà khoa học mang về để giải phẫu, phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học.

Phát hoảng trước những con mực khổng lồ dạt vào bờ biển, có con dài hơn 3 mét - 4

Các nhà khoa học còn cho biết thêm rằng, sở dĩ lại có sự xuất hiện của những con mực kích thước khổng lồ, đó là bởi chúng vốn sinh sống tại những vùng biển rất sâu, có độ sâu khoảng từ 650 - 900m so với mực nước biển. Chúng có chiều dài lên tới hơn 13m, đôi mắt to bằng chiếc đĩa cho phép quan sát mọi thứ dưới nước. Ngoài ra trọng lượng của chúng có thể bằng hoặc lớn hơn trọng lượng của một con voi con.

Phát hoảng trước những con mực khổng lồ dạt vào bờ biển, có con dài hơn 3 mét - 5

Thật sự rất hiếm để có thể bắt gặp được những con mực khổng lồ bị trôi dạt trên bờ biển. Như tại Nhật Bản, tần suất xuất hiện của chúng chỉ khoảng 5 - 6 lần trong vòng 20 năm. Những con mực khổng lồ là những sinh vật kỳ diệu, chúng là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn học, hình tượng cho nhiều loài thủy quái trong tưởng tượng của con người.

Theo LONG NGUYỄN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h