Cường Đôla gen mạnh sinh 2 con đúc khuôn bố, Đàm Thu Trang tung bằng chứng Suchin là bản sao của mẹ

Hạ Mây - Ngày 31/10/2022 11:59 AM (GMT+7)

Dù cố vớt vát bằng hình ảnh con "copy" mẹ từ kiểu tóc đến phụ kiện nhưng Đàm Thu Trang vẫn không thoát khỏi cảnh "đẻ thuê".

Con giống bố hay giống mẹ luôn là đề tài được nhiều phụ huynh quan tâm, thậm chí còn được các ông bố bà mẹ "ngấm ngầm" so sánh. Về mặt di truyền học, con được thừa hưởng 50% gen của bố và 50% của mẹ. Tuy nhiên, việc biểu hiện các tính trạng về ngoại hình còn phụ thuộc vào gen trội hay gen lặn. 

Trong trường hợp gia đình Cường Đôla, sinh con với 2 mỹ nhân là Hồ Ngọc Hà và Đàm Thu Trang, doanh nhân phố núi là người chiếm ưu thế về gen, khi cả 2 con đều là "bản sao" của bố. Đàm Thu Trang không ít lần bị trêu "đẻ thuê". Cách đây không lâu, người đẹp dân tộc Tày đã đăng tải ảnh con gái sao chép mẹ từ kiểu tóc đến trang phục. Thế nhưng sau cùng cộng đồng mạng vẫn khẳng định Suchin giống bố. 

Cường Đôla gen mạnh sinh 2 con đúc khuôn bố, Đàm Thu Trang tung bằng chứng Suchin là bản sao của mẹ - 1

Trong ảnh, Suchin để mái ngố thưa giống hệt mẹ ngày xưa. Cô bé còn được Đàm Thu Trang đội thêm mũ nồi điệu đà. Về cả trang phục, kiểu tóc đến dáng chụp hình đều "sao chép" mẹ. Đàm Thu Trang chia sẻ: "Hai chị em. Mẹ và em bé". Những tưởng cộng đồng mạng sẽ xuýt xoa con gái giống mẹ. Thế nhưng phần bình luận toàn "gọi" tên Cường Đôla.

Cộng đồng mạng nhận xét: "Nhìn mãi mới thấy kiểu tóc hơi giống. Khuôn mặt bé giống hệt ba thôi", "Suchin giống bố Cường", "Chin đẹp hơn he",... Trước đó, Cường Đôla cũng hào hứng thừa nhận: "Chứng tỏ papa gen mạnh bạn he" khi được khen cả hai con là Subeo và Suchin đều giống bố.

Cường Đôla gen mạnh sinh 2 con đúc khuôn bố, Đàm Thu Trang tung bằng chứng Suchin là bản sao của mẹ - 2

Cả Subeo và Suchin đều là bản sao của Cường Đôla.

Cả Subeo và Suchin đều là "bản sao" của Cường Đôla.

Nếu so ảnh ngày xưa thì Suchin vẫn có nét giống bố thời bé hơn.

Nếu so ảnh ngày xưa thì Suchin vẫn có nét giống bố thời bé hơn.

Dù Suchin giống bố hay giống mẹ hơn thì cô bé vẫn nhận được tình yêu thương vô bờ từ Đàm Thu Trang và Cường Đôla. Cặp đôi nhiều lần được khen ngợi vì là bố mẹ đảm, nuôi dạy con khéo léo từ khi em bé mới lọt lòng. Dù bận rộn công việc nhưng cả hai đều ưu tiên thời gian dành cho con, tự chăm sóc Suchin từ A-Z. 

Khi con gái lớn hơn, cả hai thường xuyên đưa bé đi du lịch, dạy con khám phá thế giới và cưng chiều con hết mực. Đến nay, Suchin không chỉ sở hữu siêu xe mà còn có những món đồ hiệu đắt tiền. Hơn hết, cô bé còn được dạy cách tự lập, tự chăm sóc bản thân và phụ bố mẹ làm việc nhà. 

Cường Đôla gen mạnh sinh 2 con đúc khuôn bố, Đàm Thu Trang tung bằng chứng Suchin là bản sao của mẹ - 5

Cường Đôla gen mạnh sinh 2 con đúc khuôn bố, Đàm Thu Trang tung bằng chứng Suchin là bản sao của mẹ - 6

Cường Đôla gen mạnh sinh 2 con đúc khuôn bố, Đàm Thu Trang tung bằng chứng Suchin là bản sao của mẹ - 7

Suchin càng lớn càng xinh yêu như búp bê nhỏ.

Suchin càng lớn càng xinh yêu như búp bê nhỏ.

Những đặc điểm con được thừa hưởng từ mẹ

Trẻ giống cha hay giống mẹ còn phụ thuộc vào gen trội - gen lặn, sự phân bổ gen vốn diễn ra ngẫu nhiên. Tuy nhiên, có một số đặc điểm, mẹ rất dễ di truyền sang con. Để từ đó, các bậc phụ huynh có thể phần nào "dự đoán" về con mình.

Trong trường hợp Đàm Thu Trang và con gái Suchin, tuy cô bé không giống mẹ về ngoại hình như hoàn toàn có thể thừa hưởng các đặc điểm sau đây từ mẹ:

Tóc

Người ta thường có câu "Cái răng cái tóc là gốc con người". Nếu bố thường di truyền đặc điểm hàm răng và sức khoẻ răng miệng cho con thì gen của mẹ lại tác động nhiều đến màu tóc, kết cấu tóc, chân tóc,... của trẻ.

Da

Về lý thuyết, màu da của con của con là sự trung hoà sắc tố da của bố và mẹ. Tuy nhiên tình trạng da, thậm chí là chứng giãn tĩnh mạch thường được di truyền từ mẹ.

Dấu hiệu lão hoá

Những dấu hiệu tuổi tác như vết chân chim, đường rãnh cười, nếp nhăn khoé mắt,... thường được di truyền từ người phụ nữ. Nếu mẹ trẻ lâu thì con gái cũng có tiềm năng nhìn trẻ trung hơn so với tuổi thật. 

Một số bệnh di truyền

Có một số loại bệnh con gái có khả năng di truyền từ mẹ là đau nửa đầu, ung thư vú, trầm cảm, béo phì, loãng xương,  mãn kinh sớm, Alzheimer,... Việc duy trì lối sống lành mạnh và khám sức khoẻ định kỳ là vô cùng cần thiết để bảo vệ sức khoẻ mẹ và bé.

Trí thông minh

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh gen thông minh chủ yếu tập trung ở nhiễm sắc thể (NST) X. Nữ giới có đến 2 NST XX, trong khi nam giới chỉ có 1 NST X. Chính vì vậy, mẹ có ưu thế hơn trong việc di truyền trí thông minh cho con. Một cuộc thí nghiệm đã chỉ ra chỉ số IQ của những người tham gia chỉ khác 15 điểm so chỉ số IQ trung bình của mẹ họ.Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố di truyền, trí tuệ của con còn được bồi đắp bằng sự giáo dục đúng đắn từ gia đình và nhà trường, chế độ dinh dưỡng, các hoạt động thể chất,...

7 năm 1 tư thế: Cường Đôla ngồi nền đất cắt móng tay cho con Hồ Ngọc Hà, Đàm Thu Trang
Hình ảnh đại gia phố núi giản dị bên con khác hẳn hình tượng doanh nhân thường thấy.

Bố và con gái

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ