8 loài hoa đẹp tuyệt trồng vào mùa xuân

Ngày 10/02/2014 13:35 PM (GMT+7)
Có 4 cách trồng hoa thược dược là gieo hạt, dâm cành, bằng củ và cấy mô tế bào. Trong đó, cách trồng bằng củ là dễ dàng thực hiện hơn cả, ngay cả với người không chuyên cũng có thể trồng được tại nhà.

Hoa thược dược có nhiều giống: giống lùn, giống trung, giống cao. Hoa có nhiều màu khác nhau: vàng lợt chanh, vàng sậm, tím lợt, tím sậm, nâu sậm, nâu đốm sọc trắng, tím đốm trắng, đỏ..

Các bạn có thể chọn mua các giống hoa thược dược phổ biến sau đây:

- Thược dược xương rồng Dahlia Caetus cánh hoa nhọn và cuốn.

- Thược dược cánh dẹt.

- Thược dược lai Dahlia hybisty.

- Thươc dược tổ ong Dahlia Ponyron.

Có 4 cách trồng hoa thược dược là gieo hạt, dâm cành, bằng củ và cấy mô tế bào. Trong đó, cách trồng bằng củ là dễ dàng thực hiện hơn cả, ngay cả với người không chuyên cũng có thể trồng được tại nhà.

Hoa thược dược có nhiều giống: giống lùn, giống trung, giống cao. Hoa có nhiều màu khác nhau: vàng lợt chanh, vàng sậm, tím lợt, tím sậm, nâu sậm, nâu đốm sọc trắng, tím đốm trắng, đỏ..

Các bạn có thể chọn mua các giống hoa thược dược phổ biến sau đây:

- Thược dược xương rồng Dahlia Caetus cánh hoa nhọn và cuốn.

- Thược dược cánh dẹt.

- Thược dược lai Dahlia hybisty.

- Thươc dược tổ ong Dahlia Ponyron.

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan