Chỉ vì lý do này mà cây xương rồng quăn queo, dị dạng có giá bán gần 6 tỷ đồng

Ngày 15/07/2018 18:47 PM (GMT+7)

Hiện nay, thông tin về loài thực vật này vẫn còn khá mù mờ và khan hiếm.

Vừa qua, một cửa hàng xương rồng ở New York đã rao bán một cây xương rồng với giá 250.000 USD (5,7 tỷ đồng). Nhìn vẻ ngoài quăn queo, xấu xí, ít ai ngờ đây là giống cây hiếm Haageocereus tenuis, dự kiến sẽ bị tuyệt chủng vào năm 2024.

Chủ cửa hàng Christian Cummings cho biết, anh chỉ chuyên bán các giống xương rồng cổ, những loài phát triển theo một cách hiếm và riêng biệt, hoặc những loài cực hiếm. Vì vậy, họ không bán cây non. Những cây xương rồng ở cửa hàng đều đã có tuổi đời từ 30 – 80 năm.

Chỉ vì lý do này mà cây xương rồng quăn queo, dị dạng có giá bán gần 6 tỷ đồng - 1 

Cận cảnh cây xương rồng dị dạng nhưng lại có giá tiền tỷ.

Cummings nhận được cây xương rồng trị giá 250.000 USD từ một nhà sưu tầm – người đã dành phần lớn cuộc đời để nghiên cứu các giống xương rồng Opuntia cực hiếm ở Argentina và Patagonia. Được biết, cây xương rồng này có xuất xứ từ phía bắc Lima, Peru.

Trong vòng 10 năm qua, quần thể gồm 500 cây riêng lẻ của nó đã giảm xuống nhanh chóng, chỉ còn 150 tính đến hiện tại. Trong vòng 10 năm tới, giống cây này có thể sẽ bị tuyệt chủng hoàn toàn.

Tuy đã có được giống xương rồng hiếm nhưng việc chăm sóc và phát triển nó vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Không có nhiều thông tin về loài thực vật này, chẳng hạn như điều kiện sinh trưởng và cách chúng phát triển. Hiện nay, xương rồng Haageocereus tenuis đang được trồng trong nhà kính ở Los Angeles.

Cummings cũng cho biết, anh chỉ “rao bán đùa” giống cây này trên trang web nhưng sẽ không bán nó thật.

Ngoài Haageocereus tenuis, cửa hàng còn có nhiều loài xương rồng khác với mức giá dễ chịu hơn nhiều, chỉ dao động từ 25-560 USD/cây (576.000 – 13 triệu đồng).

Bị phản đối xây nhà, cụ bà ngấm ngầm trả thù suốt 20 năm, cảnh sát biết đành... bó tay
Sau nhiều lần thỏa thuận tranh giành quyền xây nhà nhưng bất thành, bà Vivian lên kế hoạch "trả thù" hàng xóm. Tưởng không có gì nhưng cuối cùng, cảnh...
Theo Hương Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cây cảnh độc đáo