Cho thìa dầu vào chậu hoa, một tháng sau hoa nở bung rực rỡ, 10 năm lá không vàng

Hạo Phi - Ngày 25/02/2023 14:59 PM (GMT+7)

Những loại hoa thích “uống” dầu có thể kể đến là hoa hồng, lan quân tử, cây trầu bà, cỏ lan chi, cây trường sinh,…

Dầu có thể sử dụng ở đây là dầu ăn, dầu ăn đã qua sử dụng hoặc dầu thải ra từ máy hút mùi, tuyệt đối đừng đổ dầu nhớt, dầu diesel hay dầu gió,… vào chậu hoa kẻo khiến hoa, cây cảnh bị chết. Tuy nhiên nếu dùng dầu ăn thì quá lãng phí, vì vậy tốt hơn hết bạn nên tận dụng dầu đã qua sử dụng và lọc sạch cặn hoặc dầu thải từ máy hút mùi, vừa giúp ích cho hoa vừa không phải đổ vào cống gây tắc đường cống.

Những loại hoa thích “uống” dầu có thể kể đến là hoa hồng, lan quân tử, cây trầu bà, cỏ lan chi, cây trường sinh,… Nguyên nhân là những loại hoa, cây cảnh này phát triển nhanh, tiêu thụ rất nhiều chất dinh dưỡng, đặc biệt là khi nở hoa nên có nhu cầu lớn về phân bón.

Cho thìa dầu vào chậu hoa, một tháng sau hoa nở bung rực rỡ, 10 năm lá không vàng - 1

2 cách sử dụng dầu ăn bón cho cây cảnh

Cách 1:

Dùng que gỗ nhỏ, chọc một vài lỗ gần mép chậu hoa rồi đổ dầu thải đã chuẩn bị sẵn vào. Lấy đất lấp lại và nén chặt. Mục đích chôn sâu dầu thải xuống đất là để tránh thu hút những con bọ nhỏ tới gần khi dầu thải phân hủy.

Do quá trình phân hủy dầu thải tốn rất nhiều thời gian, vì vậy bạn nên sử dụng cách quãng dài. Có thể bón dầu thải cho cây 6 tháng một lần hoặc lâu hơn.

Cách 2:

Pha 1 thìa dầu thải với một xô nước. Khuấy đều rồi tưới dọc mép chậu hoa theo hình tròn. Không nên tưới quá nhiều lần, khoảng 1-2 tháng tưới một lần là được.

Nếu bón dầu thải cho cây cảnh, về cơ bản sẽ không cần phải bón phân nữa mà cây vẫn phát triển khỏe mạnh, xanh tốt, ra hoa rực rỡ.

Cho thìa dầu vào chậu hoa, một tháng sau hoa nở bung rực rỡ, 10 năm lá không vàng - 2

Một số thứ khác có thể tận dụng để tưới cho cây cảnh

- Nước vo gạo: 

Gom nước vo gạo đổ vào thùng hoặc chai nhựa, có thể cho thêm vỏ cam vào rồi đậy kín, đem ra phơi nắng. Sau khoảng 2 tháng, khi nước bên trong chuyển sang màu đen, bạn có thể mang đi pha loãng để tưới hoa.

Loại phân bón này có chứa nitơ, phốt pho và kali, có thể bón cho hầu hết các hoa, cây cảnh, đặc biệt là những loại cây ưa chua như cây đỗ quyên, cúc vạn thọ,…

- Nước trà thừa:

Nếu có nước trà thừa, bạn hãy pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:10 rồi tưới cho cây cảnh. Lưu ý, tưới vào buổi sáng, một tuần khoảng 2-3 lần.

Loại nước này chứa nhiều canxi, phốt pho và kali, giúp tăng sức đề kháng cho cây trồng và thúc cây nở hoa. Không chỉ vậy, nước trà còn giúp duy trì độ ẩm, độ tơi xốp cho đất, phù hợp với nhiều loại cây cảnh như hoa dành dành, đỗ quyên, hoa nhài,...

Cho thìa dầu vào chậu hoa, một tháng sau hoa nở bung rực rỡ, 10 năm lá không vàng - 3

- Nước trong bể nuôi cá:

Nếu có bể cá trong nhà, khi thay nước cho bể cá thì bạn đừng đổ nước đi mà hãy tận dụng để tưới hoa, cây cảnh. Phân cá trong bể nước sẽ trở thành chất dinh dưỡng tốt để bón cho cây cảnh, giúp cây tươi tốt quanh năm, không bị vàng lá.

- Nước luộc trứng, rau củ:

Khi luộc các loại như rau của quả, một phần chất dinh dưỡng của chúng sẽ có trong nước luộc nên thật phí khi đổ đi. Hãy đợi nước nguội hẳn rồi lấy nước này mang đi tưới rau, hoa cây cảnh. Thứ nước này sẽ thúc đẩy quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng tự nhiên trong đất, từ đó giúp cây trồng phát triển khỏe mạnh.

Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng nước luộc trứng để tưới cho cây. Vỏ trứng có chứa 95% là canxi cacbonat, ngoài ra còn có hàm lượng lớn magie, sắt, phốt pho,… đều là những chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng. Khi đun sôi lên, những thành phần này không mất đi mà truyền từ vỏ trứng sang nước luộc.

Mẹ gói cho chị gái ít rau bà tự trồng trên sân thượng, vợ tôi đùng đùng ôm con về nhà đẻ
Vì chuyện này mẹ tôi rất buồn, tôi cũng không hiểu nổi tại sao chỉ vì một chuyện cỏn con mà vợ lại hành xử như thế.

Trồng rau sạch

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt vườn tược