Không gian sống của Tổng thống Mỹ 'biến hóa' khác lạ

Ngày 09/08/2016 13:18 PM (GMT+7)

Mỗi kì Tổng thống, Nhà Trắng lại khoác lên mình một diện mạo mới dựa theo sở thích, tính cách của người cầm quyền.

Hillary Clinton và Donald Trump đã chính thức trở thành đại diện đại diện cho đảng của mình, trở thành ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế Tổng thống của Hoa Kỳ, đón nhận vô số tranh cãi từ công chúng xem ai là người phù hợp nhất sẽ chuyển tới nhà Trắng vào năm sau.

Không gian sống của Tổng thống Mỹ biến hóa khác lạ - 1

Nhà Trắng chính là hiện thân của việc Hoa Kỳ muốn được nhìn nhận như thế nào trên chính trường thế giới. Và hơn thế, nó là nơi mà thế giới sẽ nhìn nhận và đánh giá về cuộc sống gia đình tổng thống.

Nhưng trước tiên, làm thế nào để chúng ta biết được về nơi này?

Theo Văn phòng của người phụ trách, George Washington đã tự mình đã chọn vị trí Nhà Trắng vào năm 1791, sử dụng kiến trúc sư người Ailen James Hoban, người đưa ra cái nhìn tổng thể về kiến trúc cho ngôi nhà – lấy cảm hứng từ công trình Leinster House, tòa nhà nơi các quan chức cấp cao Ailen gặp mặt – nơi thực sự tạo ra sức hút đối với các quan khách bởi nó khác xa với các cung điện hoàng gia châu Âu thời bấy giờ.

Không gian sống của Tổng thống Mỹ biến hóa khác lạ - 2

Cho tới khi Tổng Thống Kennedy nhậm chức, công chúng bắt đầu dành sự quan tâm đến những gì bên trong Nhà Trắng.

Jacqueline Kennedy đã nhờ tới nhà thiết kế nổi tiếng Parrish để tân trang khu vực sinh hoạt của tổng thống trong những năm 60, và thành lập Hội đồng Nghệ thuật - một nhóm chuyên gia chỉ để tìm mua đồ nội thất cổ cho Nhà Trắng, theo Kennedy – “Thư viện và Bảo tàng Tổng thống John F.”

Kể từ đó, Các đời tổng thống tiếp theo - bao gồm cả gia đình Obama, người đã thuê kiến trúc sư Michael S. Smith, để đem lại một diện mạo mới cho Phòng ăn của Nhà Trắng lần đầu tiên kể từ năm 1998 - đã được giao nhiệm vụ kết hợp với một nhà thiết kế,  làm việc cùng với ông và đệ nhất phu nhân, để quản lý và bảo tồn Nhà Trắng.

Lịch sử kiến trúc của Nhà Trắng hấp dẫn bao nhiêu, thì những gì người ta dự đoán về tương lai của nó cũng gây tò mò không kém. Nhà thiết kế nội thất nổi tiếng Kenneth Blasingame, người từng làm việc cho George W. Bush tại Nhà Trắng vào năm 2001, từng thiết kế nhà riêng cho Tổng thống Bush, Thống đốc Texas…

Không gian sống của Tổng thống Mỹ biến hóa khác lạ - 3

Blasingame đã tưởng tượng về tương lai của Nhà Trắng, cụ thể là the Family Residence Dining Room có thể trông như thế nào  nếu Clinton hay Trump chuyển vào sống tại đây.

Hilary Clinton 

Không gian sống của Tổng thống Mỹ biến hóa khác lạ - 4

Họ nhà Clinton dường như có một sự ưu ái đặc biệt đối với các mô hình, hương hoa, và đối với cá nhân Bà Hillary thì là màu ngọc lam.

"Tôi đã từng nhìn thấy thấy bà ấy trong màu ngọc lam, và tôi luôn luôn nghĩ rằng bà ấy phù hợp với nó.” Blasingame nói. "Để căn nhà có thêm tính lịch sử, tôi sẽ sử dụng Mount Vernon màu xanh, được tìm thấy trong nhà Mount Vernon của Tổng thống George Washington, cũng là màu cơ bản của căn phòng."

Thảm hoa

Tấm thảm ở phòng ăn của bà Hillary sẽ được thiết kế bởi Scott Group Studio, chính là công ty đã tạo ra  tấm thảm cho phòng ăn của gia gia đình Clintons tại nhà Trắng trước đây.

"Tấm thảm sẽ được bao phủ bởi những đoá hoa dại sặc sỡ từ Arkansas, bởi gia đình Clinton đã đến với Washington DC từ nơi này," Blasingame nói.

Hoạ tiết giấy gián tường

Các bức tường sẽ được trang trí bởi một màu trắng nhạt, nhẹ nhàng, cách điệu hoa văn hình nền, với nền trang trí chủ đạo là lá sồi – loài cây trở thành biểu tượng cho nước Mỹ.

Các chiếc lá sẽ là phiên bản dạng bột màu xanh của Mount Vernon, pha loãng với Benjamin Moore màu lanh trắng. Hoạ Các chi tiết trang trí của căn phòng, từ ván chân tường để khuôn vương miện, sẽ được sơn màu trắng vải lanh.

Không gian sống của Tổng thống Mỹ biến hóa khác lạ - 5

Phòng ăn Mount Vernon với sơn tường đặc trưng màu xanh biển, trong ngày lễ năm 2011

Đèn Queen Anne

Clinton có thể sử dụng các thiết bị đèn truyền thống, như chiếc đèn Queen Anne mà Richard Nixon đã sử dụng trong Nhà Trắng, Blasingame cho biết

Bàn ăn có thể hình tròn để tiện dụng cho việc nói chuyện giữa các thành viên trong gia đình (Bây giờ đã trở nên đông đúc hơn với những đứa cháu). Những chiếc ghế có thể sẽ sử dụng da Edelman màu san hô và bọc viền đồng.

Những bức tranh.

“Tôi sẽ treo thật nhiều những bức tranh về hoa”, Blasingame nói, như bức “Hoa văn vẫn sống tronng tổ trứng”, “Phần thưởng của tự nhiên” bởi Severin Roesen. Thêm nữa, tôi sẽ phối hợp cùng David Hockney để vẽ một bức chân dung của Bill Clinton vì bây giờ ông ta đã trở thành một phần của cặp vợ chồng trong gia đình tổng thống- ông nói thêm.

Donald Trump 

Không gian sống của Tổng thống Mỹ biến hóa khác lạ - 6

Phòng ăn trong Nhà Trắng của Trump sẽ có thể được thiết kế với điểm nhấn bằng vằng và những đồ dùng ấn tượng

“Ngôi nhà của ông ấy có rất nhiều đồ dùng bằng vàng, thế nên tôi nghĩ ông ấy sẽ muốn điều này với Nhà Trắng nữa” –Blasingame nói, “Ấn tượng của tôi nữa là ông ấy đánh giá rất cao những thứ được tạo ra bởi các nghệ nhân”

Bàn tròn kỳ lạ

Một bàn tròn khổng lồ, được trạm trổ bằng những con trâu, từng là món quà của Tổng thống Philippines Elpidio Quirino tặng Harry S. Truman năm 1952.

"Tôi đã choáng váng để tìm thấy nó trong kho của Nhà Trắng, nhưng tôi đã yêu nó bởi vì nó rất kỳ lạ và quá tuyệt vời," Blasingame nói. "Đó là chiếc bàn tôi sẽ sử dụng cho Trump." Và ghế bành Pháp mạ vàng với ghế bọc da màu đỏ ( "da đỏ là nét đặc trưng rất Mỹ," Blasingame nói) sẽ bổ sung vào thành bộ.

Không gian sống của Tổng thống Mỹ biến hóa khác lạ - 7

Chiếc bàn trạm trổ trâu đặt trong hành lang phía tây 1963.

Thiết kế bằng vàng.

"Tôi sẽ mang toàn bộ bộ sưu tập Vermeil từ Nhà Trắng và trang trí các phòng ăn với nó," Blasingame nói. "Có rất nhiều dụng cụ nhỏ như bộ đồ ăn, khay phục vụ, Nước trái bệ vàng, chân nến và xô rượu vang mà chúng ta muốn sử dụng."

Những đồ bừng sáng tâm điểm sẽ là vàng Vemeil và pha lê.

Đối với những bức tranh, Blasingame nói về bức tranh Theodore Roosevelt của John Singer Sargent: "Trump có những nét tương tự như Teddy Roosevelt với nét cá tính là táo bạo, mạnh mẽ và náo nhiệt”.

Ông cũng đưa ra gợi ý về bức “Những người thợ xây” bởi Jacob Lawrence, “Chàng trai câu cá” của Lilla Cabot Perry ( "cậu bé trong tranh có mái tóc màu vàng, vì vậy tôi liên tưởng tới những đứa trẻ nhà Trump," Blasingame nói) và Công viên Carl Schurz New York của William James Glackens. Những bức tranh nghệ thuật của Trump, trong bản chất, sẽ cho thấy một sự đánh giá cao cho kiến trúc của thành phố quê hương New York.

Thảm lớn kiểu Pháp

Thảm của Trump sẽ là một thảm Pháp lớn đã được sử dụng trong Phòng Xanh của Nhà Trắng.

"Tấm thảm này trông cực kỳ đẹp trong phòng này," Blasingame nói. Dấu đỏ của tấm thảm sẽ phối cùng với da đỏ của ghế phòng ăn, ông nhấn mạnh.

Không gian sống của Tổng thống Mỹ biến hóa khác lạ - 8

Phòng Xanh trong Nhà Trắng

Cả 2 ứng cử viên

Mặc dù thiết kế cho phòng ăn của mỗi ứng viên là vô cùng khác nhau, Blasingame nói rằng ông sẽ giữ một quan điểm chung trong cả phòng: Một chiếc gương overmantel.

"Có một tấm gương mà tôi đã từng sử dụng cho Bush mà  tôi sẽ mang lại bởi vì nó là vô cùng đẳng cấp," ông nói. "Đó là một tấm gương Mỹ chạm khắc và sơn son thếp vàng, với những phần vân trạm chổ chi tiết”. Mặc dù Trump và Clinton khác nhau, nhưng đều là người Mỹ ... nên tôi nghĩ đây có thể sẽ là điểm tương đồng giữa cả 2.

Việt Anh (Dịch từ Dailymail)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà đẹp mỹ mãn