Khu vườn tươi trẻ trên sân thượng trường ở Sài Gòn

Ngày 11/11/2014 00:00 AM (GMT+7)

Ấp ủ ý tưởng phủ xanh không gian sống, Phạm Thùy Dương – cựu sinh viên trường Sài Gòn Tourist đã biến “bãi đất trống” của trường thành một khu vườn đáng mơ ước.

Sẻ chia hạt giống – góp nhặt yêu thương

Chỉ là một mảnh đất sơ khai, nhưng có công sức người vun trồng thì mảnh đất ấy lại trở thành mảng xanh khá lí tưởng dành cho mọi người. Dương và các bạn của mình đã mở ra một không gian xanh dành cho những tâm hồn đồng điệu, yêu thích công việc làm vườn, trồng cây.

Khu vườn tươi trẻ trên sân thượng trường ở Sài Gòn - 1

Khu vườn sân thượng đã trở thành nơi kết nối các bạn trẻ yêu thích trồng trọt

Những lớp học Anh Văn dành riêng cho người làm vườn  được thành lập, với mong muốn nông dân Việt không còn “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”,  nâng cao chất lượng đời sống cũng như học hỏi kĩ thuật trồng trọt tiên tiến từ nước bạn. Thùy Dương còn ấp ủ ý tưởng cho chương trình: “Trao đổi nông dân”: giới thiệu nông dân Việt Nam sang nước ngoài làm việc và học tập.

Khu vườn xanh mát này hiện có trên 50 loại rau và hoa quả khác nhau, tất cả đều được gieo trồng từ hạt giống. Mỗi loại hạt giống đều do các bạn mang đến vườn và tự tay gieo trồng. Có những hạt giống do chị Dương mua tại cửa hàng, một số giống lạ khác được các bạn đem về từ nhiều nơi, nhiều vùng miền khác nhau như : giống họ đậu Bush Bean được đem về từ Taxes, nho Phan Rang, cà ri Ấn, dưa lưới, bàng vuông Trường Sa..v..v…

Khu vườn tươi trẻ trên sân thượng trường ở Sài Gòn - 2

Cà ri Ấn Độ là loại cây giúp hỗ trợ chữa bệnh tiểu đường hiệu quả

Khu vườn tươi trẻ trên sân thượng trường ở Sài Gòn - 3

Cây bàng vuông được đem về từ Trường Sa xa xôi

Khu vườn tươi trẻ trên sân thượng trường ở Sài Gòn - 4

Cây chùm bao, hay còn gọi là lạc tiên, là loại thảo dược quý trị chứng mất ngủ

Khu vườn tươi trẻ trên sân thượng trường ở Sài Gòn - 5

Đậu Bush Bean được Agathar mang về từ Texas

Vườn xanh sân thượng tại trường Sài Gòn Tourist được ví von như hệ sinh thái thu nhỏ giữa lòng Sài Gòn. Mọi người đều ngạc nhiên và thích thú khi đến khu vườn chưa đầy 40m2 này, bởi lượng rau củ quả khá đa dạng và không gian tươi trẻ. Các loại rau và hoa quả được Thùy Dương trồng theo phương pháp xen canh hỗ trợ lẫn nhau. Từ các loại rau củ : cải xanh, dưa lưới, cải rổ, đậu trắng, rau đay, đậu bắp, bắp… đến những cây thuốc nam dân gian như: mía, ngải cứu, chùm bao, cúc dại, …

Khu vườn tươi trẻ trên sân thượng trường ở Sài Gòn - 6

Đậu bắp phát triển rất tươi tốt

Khu vườn tươi trẻ trên sân thượng trường ở Sài Gòn - 7

Đậu rồng

Khu vườn tươi trẻ trên sân thượng trường ở Sài Gòn - 8

Dù trời nắng nóng nhưng húng quế vẫn phát triển rất tốt

Khu vườn tươi trẻ trên sân thượng trường ở Sài Gòn - 9

Những quả mướp to tròn lúc lỉu trên giàn

Khu vườn tươi trẻ trên sân thượng trường ở Sài Gòn - 10

Ngải cứu lớn nhanh như thổi

Khu vườn tươi trẻ trên sân thượng trường ở Sài Gòn - 11

Trà hoa cúc thơm ngát

Khu vườn xanh mát không khi nào ngớt tiếng cười đùa. Mọi người cùng nhau làm vườn và chia sẻ với nhau những khoảnh khắc bình dị giữa nhịp sống hối hả, bộn bề. Thùy Dương chia sẻ: “Người làm vườn chính là người tạo ra không gian sống xanh, tốt đẹp cho khu vườn. Mỗi ngày đối với Dương là một niềm vui vì được làm vườn và lắng nghe âm thanh của cuộc sống”.

Đỗ My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan