Tuổi Dậu hợp cây gì? Năm 2020 trồng cây gì trong nhà để được may mắn cả năm?

Ngày 17/01/2020 06:03 AM (GMT+7)

Tuổi Dậu hợp cây gì? Đây là nỗi băn khoăn của nhiều người tuổi Dậu khi đứng trước quá nhiều sự lựa chọn về cây phong thủy trong nhà. Để biết mình hợp cây gì, chúng ta cần xem xét theo phong thủy để đưa ra quyết định.

Là con giáp thứ 10 trong hệ tử vi phương Đông, người tuổi Dậu nổi tiếng là con giáp có tổ chức và kỷ luật. Trong công việc, họ có xu hướng làm việc tích cực, chăm chỉ hơn những con giáp khác. Họ có khả năng tập trung cao độ vào mục tiêu mình đã đề ra, và có quyết tâm lớn để hoàn thành nó. Đặc biệt, người tuổi Dậu rất giỏi quản lý tài chính. Vì rất cẩn trọng trong quản lý tiền bạc nên tuổi Dậu thường được coi là “tay hòm chìa khóa tốt”. Dưới sự quản lý của người cầm tinh con Gà, tiền sẽ được xuất một cách hợp lý.

Thẳng thắn, ưa tranh luận nên người cầm tinh con Gà dễ gây mất lòng người khác. Họ cũng là những người cầu toàn, tính tình khá bảo thủ, độc đoán nên không dễ dàng lấy lòng được họ. Trong công việc, họ quá đề cao trách nhiệm và kỷ luật, thiếu sự linh hoạt. 

Tuổi Dậu hợp cây gì?

Cây cảnh phong thủy vốn mang ý nghĩa hạn chế những cái xấu và mở lối cho cái tốt vào nhà, do đó, để tuổi Dậu có một năm 2020 được như ý, đạt được ước muốn thì chắc chắn không thể bỏ qua việc trồng cây phong thủy. Vậy tuổi Dậu hợp cây gì, loại cây nào là phù hợp với tuổi Dậu, chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu.

1. Cây phong thủy hợp tuổi Ất Dậu

Sinh năm 1945, 2005, đây là tuổi thuộc mệnh Thủy. Bởi vì lẽ đó, người tuổi Ất Dậu hoàn toàn có thể lựa chọn những chậu cây cảnh mang màu xanh nước biển của Thủy hoặc màu trắng của Kim. Để nói đến những mẫu cây dành riêng cho tuổi Ất Dậu, đương nhiên không thể bỏ qua những cái tên sáng giá như cây lộc nhung, cây phát tài khúc, cây mầm xanh,...

Tuổi Dậu hợp cây gì? Năm 2020 trồng cây gì trong nhà để được may mắn cả năm? - 1

Cây lộc nhung. (Ảnh minh họa)

Tuổi Dậu hợp cây gì? Năm 2020 trồng cây gì trong nhà để được may mắn cả năm? - 2

Cây mầm xanh. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, do Thủy khắc Hỏa, Thổ khắc Thủy nên để tránh mang xui xẻo những điềm bất lành cho gia chủ thì những người tuổi Ất Dậu tuyệt đối tránh trồng cây mệnh Hỏa hoặc Thổ có màu đỏ, hồng, nâu…

2. Tuổi Đinh Dậu nên sở hữu cây gì?

Hỏa là cung mệnh gắn liền với tuổi Đinh Dậu 1957 kể từ thưở mới lọt lòng. Con người tuổi này có tính cách ngay thẳng, chính trực, công danh sự nghiệp gặp nhiều may mắn nhưng bản thân lại hơi ích kỷ, dễ làm mất lòng người khác. Nếu muốn có một năm 2020 thành công và có nhiều thành quả, tuổi Đinh Dậu cần áp chế nhược điểm thông qua việc sở hữu cây phong thủy có màu xanh lá, đỏ, hồng, cam, tím như cây tùng thơm, cây tình yêu, cây hồng môn,...

Tuổi Dậu hợp cây gì? Năm 2020 trồng cây gì trong nhà để được may mắn cả năm? - 3

Cây tùng thơm. (Ảnh minh họa)

Tuổi Dậu hợp cây gì? Năm 2020 trồng cây gì trong nhà để được may mắn cả năm? - 4

Cây tình yêu. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, do Hỏa khắc Kim, Thủy khắc Hỏa nên bản mệnh nên tránh trồng những loại cây có màu trắng, màu đen nếu không họa thân không mời cũng tới.

3. Tuổi Kỷ Dậu nên trồng cây gì?

Theo phong thủy, người sinh năm 1969 thuộc tuổi Quỷ Dậu và được xếp vào mạng Thổ. Tuổi này nên lựa chọn những mẫu cây có màu đỏ, hồng, cam, tím, nâu vàng như cây cung điện vàng, cây bạch mã hoàng tử, cây xương rồng hoa đỏ,...

Tuổi Dậu hợp cây gì? Năm 2020 trồng cây gì trong nhà để được may mắn cả năm? - 5

Cây cung điện vàng. (Ảnh minh họa)

Tuổi Dậu hợp cây gì? Năm 2020 trồng cây gì trong nhà để được may mắn cả năm? - 6

Cây xương rồng hoa đỏ. (Ảnh minh họa)

4. Tuổi Tân Dậu hợp với cây gì? Cây hợp tuổi Tân Dậu

Người tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc sinh vào năm 1981. Để khắc chế được những nhược điểm và gia tăng tài vận, tuổi Tân Dậu thì nên trồng những loại cây màu xanh, nâu hoặc đen sẽ giúp đem lại được nhiều may mắn tài lộc và hạnh phúc. Những loại cây có thể đem trồng có thể kể đến là cây kim tiền, cây ngọc bích, cây sâm cảnh, cây vạn niên thanh,...

Tuổi Dậu hợp cây gì? Năm 2020 trồng cây gì trong nhà để được may mắn cả năm? - 7

Cây kim tiền. (Ảnh minh họa)

Tuổi Dậu hợp cây gì? Năm 2020 trồng cây gì trong nhà để được may mắn cả năm? - 8

Cây vạn niên thanh. (Ảnh minh họa)

Bên cạnh những loại cây tương sinh hợp với mệnh của của người tuổi Tân Dậu thì cũng nên tránh trồng những loại cây tương khắc với mệnh như cây màu vàng, nâu vì thuộc Mộc mà Kim khắc Mộc, không tốt chút nào.

5. Tuổi Quý Dậu 1993 hợp cây gì? 

Tuổi Dậu 1993 hợp cây gì? Sinh năm 1993, tuổi Quý Dậu ứng với mệnh Kim. Theo ngũ hành, Kim sinh Thủy, Thổ sinh Kim nên những người mệnh này sẽ phù hợp với những cây ứng với mệnh Kim hoặc Thổ, đều tốt. Vì vậy, những cây mang lại may mắn trong năm mới cho tuổi Quý Dậu nên mang màu nâu, vàng như cây trầu bà đế vương, lan hồ điệp, lưỡi hổ,...

Tuổi Dậu hợp cây gì? Năm 2020 trồng cây gì trong nhà để được may mắn cả năm? - 9

Cây trầu bà đế vương. (Ảnh minh họa)

Tuổi Dậu hợp cây gì? Năm 2020 trồng cây gì trong nhà để được may mắn cả năm? - 10

Cây lưỡi hổ. (Ảnh minh họa)

Người mệnh Kim không nên chọn màu đỏ của mệnh Hỏa hoặc màu xanh lá cây của mệnh Mộc sẽ không tốt cho gia chủ mệnh Kim sinh năm Quý Dậu.

Tuổi Hợi hợp cây gì? Năm 2020 chọn cây nào để tiền vào đầy túi
"Tuổi Hợi hợp cây gì" là mối quan tâm của nhiều người tuổi này vì mỗi năm sinh lại hợp với những loại cây riêng biệt.

Việt Quất
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề "Bảo bối" phong thủy