Đăng quang là biểu tượng sắc đẹp quốc gia, loạt Hoa hậu vẫn bị "ném đá" đòi trả vương miện

Uyên Hoàng - Ngày 03/10/2021 06:30 AM (GMT+7)

Không ít Hoa hậu sau khi đăng quang đã gánh chịu nhiều chỉ trích từ công chúng về nhan sắc chưa thuyết phục được số đông của mình.

Để trở thành chủ nhân của những chiếc vương miện sắc đẹp danh giá, nhan sắc của các Hoa hậu luôn được công chúng xét đến hàng đầu, bên cạnh các yếu tố như trình độ học vấn, phẩm hạnh tuyệt vời. Tuy nhiên, vẫn có không ít những người đẹp sau đăng quang lại chẳng được thừa nhận vì diện mạo không vừa mắt số đông. Và tưởng chừng đây là chuyện hiếm gặp, song lại có rất nhiều nàng Hậu từng hứng chịu gạch đá từ fans sắc đẹp vì dung mạo không thật sự nổi bật, thậm chí còn bị đòi trả lại vương miện. 

Hoa hậu Siêu quốc gia Nhật Bản 2021

Vượt qua hàng loạt các thí sinh để giành về chiếc vương miện Miss Supranational Nhật Bản 2021 cao quý, nhưng người đẹp Rina Okada lại nhận phải không ít ý kiến phản đối cũng như lời chê bai về nhan sắc của mình. Điều đáng nói là không chỉ riêng tân Hoa hậu bị đánh giá là "thảm họa" nhan sắc mà dàn thí sinh tham gia cuộc thi cũng bị chê bai thậm tệ.

Nhiều người nhận xét nàng tân Hoa hậu trông già nua hơn hẳn so với tuổi 27 của mình và dung nhan không có gì nổi bật.

Nhiều người nhận xét nàng tân Hoa hậu trông già nua hơn hẳn so với tuổi 27 của mình và dung nhan không có gì nổi bật.

Làn da của cô nàng cũng chảy xệ thấy rõ bên cạnh đường cong hình thể chẳng có gì quyến rũ.

Làn da của cô nàng cũng chảy xệ thấy rõ bên cạnh đường cong hình thể chẳng có gì quyến rũ.

Và không chỉ Hoa hậu mà nhan sắc của hai Á hậu cũng bị đánh giá là kém xinh đẹp. Do đó, khán giả đã không khỏi thất vọng khi thấy chất lượng thí sinh vô cùng thấp, thậm chí bị nhận xét là xấu đều của cuộc thi.

Và không chỉ Hoa hậu mà nhan sắc của hai Á hậu cũng bị đánh giá là kém xinh đẹp. Do đó, khán giả đã không khỏi thất vọng khi thấy chất lượng thí sinh vô cùng thấp, thậm chí bị nhận xét là "xấu đều" của cuộc thi. 

 Hoa hậu Thế giới Nhật Bản 2020

Vượt qua 34 thí sinh, Maria Kaneya đăng quang Hoa hậu Thế giới Nhật Bản 2020 ở tuổi 18. Mặc dù sở hữu làn da trắng mịn, chiều cao khá lý tưởng 1,69m và nụ cười tươi, song nhan sắc của cô nàng lại bị công chúng chê bai là nhạt nhoà, giống như nhiều người bình thường khác. 

Trong những hình ảnh tự chụp, Hoa hậu 10X gây ấn tượng với đôi mắt to, nụ cười tươi và ngũ quan thanh tú.

Trong những hình ảnh tự chụp, Hoa hậu 10X gây ấn tượng với đôi mắt to, nụ cười tươi và ngũ quan thanh tú. 

Tuy nhiên khi xuất hiện trên sân khấu trong đêm trao giải, qua những hình ảnh được ghi lại bởi ống kính của chương trình, nhiều khán giả đánh giá Kaneya có nhan sắc và ngoại hình không nổi bật.

Tuy nhiên khi xuất hiện trên sân khấu trong đêm trao giải, qua những hình ảnh được ghi lại bởi ống kính của chương trình, nhiều khán giả đánh giá Kaneya có nhan sắc và ngoại hình không nổi bật.

Gương mặt già nua lộ nhiều nếp nhăn dù mới ở tuổi 19 và hàm răng vàng kém thẩm mỹ của Hoa hậu Thế Giới Nhật Bản làm không ít người phải ngỡ ngàng.

Gương mặt già nua lộ nhiều nếp nhăn dù mới ở tuổi 19 và hàm răng vàng kém thẩm mỹ của Hoa hậu Thế Giới Nhật Bản làm không ít người phải ngỡ ngàng. 

Các chuyên trang sắc đẹp đánh giá với ngoại hình gầy guộc, Maria Kaneya khó lòng tiến xa tại cuộc thi quốc tế. Được biết, cô nàng sẽ là một trong những đối thủ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà tại Miss World 2021 sắp tới.

Các chuyên trang sắc đẹp đánh giá với ngoại hình gầy guộc, Maria Kaneya khó lòng tiến xa tại cuộc thi quốc tế. Được biết, cô nàng sẽ là một trong những đối thủ của Hoa hậu Đỗ Thị Hà tại Miss World 2021 sắp tới.

Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia 2020

Trong số những thế hệ Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia, nhan sắc của Francisca Luhong - người đẹp giành được vương miện năm 2020 bị đánh giá là bước lùi so với năm trước. Không dừng lại ở đó, Francisca Luhong còn bị chê có số đo ba vòng kém hấp dẫn với chiều cao 1,75m nhưng chỉ đạt 81-65-90 (cm).

Francisca Luhong từng tham gia Miss World Malaysia vào năm 2016 và 2018, nhưng mãi đến khi ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia 2020, người đẹp 24 tuổi mới đạt được danh hiệu cao quý. Dù vậy, nhan sắc già nua hơn tuổi thật của cô nàng vẫn không được đánh giá cao.

Francisca Luhong từng tham gia Miss World Malaysia vào năm 2016 và 2018, nhưng mãi đến khi ghi danh tại Hoa hậu Hoàn vũ Malaysia 2020, người đẹp 24 tuổi mới đạt được danh hiệu cao quý. Dù vậy, nhan sắc già nua hơn tuổi thật của cô nàng vẫn không được đánh giá cao. 

Đứng giữa dàn các người đẹp, mỹ nhân 9X trở thành Tân hoa hậu nhưng ngoại hình thua xa các Á hậu. Cô bị chê già, làn da lấm tấm mụn và nụ cười gượng gạo. Thậm chí, nhiều khán giả theo dõi đêm chung kết trên nền tảng online còn bày tỏ sự phẫn nộ vì cho rằng á hậu 2 xứng đáng hơn.

Đứng giữa dàn các người đẹp, mỹ nhân 9X trở thành Tân hoa hậu nhưng ngoại hình thua xa các Á hậu. Cô bị chê già, làn da lấm tấm mụn và nụ cười gượng gạo. Thậm chí, nhiều khán giả theo dõi đêm chung kết trên nền tảng online còn bày tỏ sự phẫn nộ vì cho rằng á hậu 2 xứng đáng hơn.

May mắn là sau một thời gian dài thay đổi phong cách makeup cũng như kiểu tóc và chăm chút hơn cho ngoại hình, Francisca Luhong đã có màn bức phá nhan sắc trội bật. So sánh với bạn thân Khánh Vân tại sự Miss Universe vừa qua, vẻ đẹp của Hoa hậu Malaysia 2020 cũng một chín một mười.

May mắn là sau một thời gian dài thay đổi phong cách makeup cũng như kiểu tóc và chăm chút hơn cho ngoại hình, Francisca Luhong đã có màn bức phá nhan sắc trội bật. So sánh với bạn thân Khánh Vân tại sự Miss Universe vừa qua, vẻ đẹp của Hoa hậu Malaysia 2020 cũng "một chín một mười".  

Hoa hậu Hong Kong 2020

Sở hữu dung mạo xinh đẹp vì là con lai Trung - Anh, nhưng khi đăng quang tại Hoa hậu Hong Kong 2020, Tạ Gia Di lại không mấy được lòng công chúng. Đó là bởi cô nàng có khuyết điểm lớn ở ngoài. Do đó, nếu tham dự các cuộc thi quốc tế, Tạ Gia Di khó có thể tiến xa. 

Tạ Gia Di có gương mặt sắc sảo, mang nét lai xinh đẹp. Cô nàng được đánh giá trông giống mỹ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba đang nổi danh của màn ảnh Hoa ngữ.

Tạ Gia Di có gương mặt sắc sảo, mang nét lai xinh đẹp. Cô nàng được đánh giá trông giống mỹ nhân Địch Lệ Nhiệt Ba đang nổi danh của màn ảnh Hoa ngữ.

Tuy nhiên, ngoại hình núng nính mỡ và kém săn chắc của Hoa hậu Hong Kong 2020 lại khiến nhiều người thở dài. So với nhiều đàn chị, cô nàng bị chê béo, vóc dáng thô và không sang trọng. Nhìn ảnh, nhiều người không tin vào số đo ba vòng 84 - 58 - 87 (cm) được công khai của cô.

Tuy nhiên, ngoại hình núng nính mỡ và kém săn chắc của Hoa hậu Hong Kong 2020 lại khiến nhiều người thở dài. So với nhiều đàn chị, cô nàng bị chê béo, vóc dáng thô và không sang trọng. Nhìn ảnh, nhiều người không tin vào số đo ba vòng 84 - 58 - 87 (cm) được công khai của cô. 

Thậm chí, khi đứng cạnh 2 nàng Á hậu, Gia Di cũng bị lọt thỏm vì chiều cao khiêm tốn chỉ 1,6m. Nhiều người cho rằng dù có nhan sắc rực rỡ đến đâu nhưng hình thể lệch chuẩn này của cô nàng cũng khó mà giữ được hào quang chiếc vương miện lâu dài như những hoa hậu tài sắc một thời.

Thậm chí, khi đứng cạnh 2 nàng Á hậu, Gia Di cũng bị lọt thỏm vì chiều cao khiêm tốn chỉ 1,6m. Nhiều người cho rằng dù có nhan sắc rực rỡ đến đâu nhưng hình thể lệch chuẩn này của cô nàng cũng khó mà giữ được hào quang chiếc vương miện lâu dài như những hoa hậu tài sắc một thời. 

Trong một sự kiện thời gian trước sau nhiều tháng đăng quang, Tạ Gia Di cho thấy cô nàng đã giảm được kha khá số cân, body nhờ đó cũng trở nên thon thả hơn trông thấy.

Trong một sự kiện thời gian trước sau nhiều tháng đăng quang, Tạ Gia Di cho thấy cô nàng đã giảm được kha khá số cân, body nhờ đó cũng trở nên thon thả hơn trông thấy. 

Hoa hậu Thế Giới Nhật Bản 2019

Khi được xướng tên trở thành Tân Hoa hậu tại Miss World Japan 2019, Marika Sera đã khiến cư dân mạng Nhật Bản không khỏi sửng sốt. Kết quả đăng quang của cuộc thi cũng vấp phải nhiều tranh cãi từ công chúng và nhiều người cho rằng nữ sinh này sẽ không thể “chinh chiến” tại Miss World 2019 vì cô chưa đủ 18 tuổi. Thêm vào đó, chiều cao khiêm tốn 1,59m cũng là một trở ngại lớn của người đẹp 10X.

Đăng quang ở tuổi 16 tuổi, Marika Sera đã xuất sắc vượt qua gần 30 ứng viên để giành lấy chiếc vương miện quyền lực. Tuy nhiên, cả về ngoại hình lẫn tuổi tác của cô nàng đã gây tranh cãi lớn.

Đăng quang ở tuổi 16 tuổi, Marika Sera đã xuất sắc vượt qua gần 30 ứng viên để giành lấy chiếc vương miện quyền lực. Tuy nhiên, cả về ngoại hình lẫn tuổi tác của cô nàng đã gây tranh cãi lớn. 

Cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm thi đấu còn non nớt, cư dân mạng Nhật Bản cho rằng việc tham dự một đấu trường nhan sắc lớn như Hoa hậu Thế giới là một cuộc tranh tài quá sức với một cô bé mới 16 tuổi khi phải đại diện nhan sắc xứ sở hoa anh đào tham dự Hoa hậu Thế giới.

Cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm thi đấu còn non nớt, cư dân mạng Nhật Bản cho rằng việc tham dự một đấu trường nhan sắc lớn như Hoa hậu Thế giới là một cuộc tranh tài quá sức với một cô bé mới 16 tuổi khi phải đại diện nhan sắc xứ sở hoa anh đào tham dự Hoa hậu Thế giới.

Ngoài ra, dù có gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn và làn da trắng sứ được ví như thiên thần, Marika Sera vẫn bị cho là khó có cửa tiến sâu khi tham gia thi quốc tế vì chiều cao chưa đến 1,6m. Cô nàng cũng được xem là Hoa hậu có chiều cao khiêm tốn nhất trong lịch sử nhan sắc Nhật Bản.

Ngoài ra, dù có gương mặt xinh đẹp, đôi mắt to tròn và làn da trắng sứ được ví như thiên thần, Marika Sera vẫn bị cho là khó "có cửa" tiến sâu khi tham gia thi quốc tế vì chiều cao chưa đến 1,6m. Cô nàng cũng được xem là Hoa hậu có chiều cao khiêm tốn nhất trong lịch sử nhan sắc Nhật Bản.

Hoa hậu Nhật Bản 2019

Thêm một Hoa hậu Nhật Bản khác cũng gây tranh cãi về nhan sắc khi đăng quang những năm gần đây chính là Watarai Aiko. Người đẹp 21 tuổi dù được khen ngợi là tài giỏi và khiêm tốn, song lại có gương mặt không hài hoà, kém sắc. 

Trong khi người dân xứ sở Phù Tang cho rằng Aiko sở hữu nét đẹp Nhật Bản truyền thống, nền nã, nhã nhặn, nhiều fan sắc đẹp châu Á lại đánh giá gương mặt của người đẹp không hài hoà. Đặc biệt là chiếc mũi và khuôn miệng.

Trong khi người dân xứ sở Phù Tang cho rằng Aiko sở hữu nét đẹp Nhật Bản truyền thống, nền nã, nhã nhặn, nhiều fan sắc đẹp châu Á lại đánh giá gương mặt của người đẹp không hài hoà. Đặc biệt là chiếc mũi và khuôn miệng. 

Hình thể săn chắc với chiều cao 1,66m tuy khá ấn tượng, song cũng không thể giúp Aiko cứu lại được nhan sắc của mình.

Hình thể săn chắc với chiều cao 1,66m tuy khá ấn tượng, song cũng không thể giúp Aiko "cứu lại" được nhan sắc của mình.

Hoa hậu Michigan - Mỹ 2016 

Vào năm 2016 tạo cuộc thi Hoa hậu Michigan - Mỹ, công chúng từng sốc nặng khi thí sinh gốc Hoa - Toàn An Kỳ (tên tiếng Anh Ariana Quan) trở thành chủ nhân của chiếc vương miện. Việc cô đoạt vương miện đã gây nên làn sóng tranh cãi không dứt ngay chính tại quê nhà của cô. 

Đăng quang ở tuổi 23 nhưng nhiều người lại cho rằng nhan sắc của cô lại xứng tuổi 32.

Đăng quang ở tuổi 23 nhưng nhiều người lại cho rằng nhan sắc của cô lại xứng tuổi 32.

Nhìn tới nhìn lui góc nào cũng khó phát hiện điểm thanh thoát của một Hoa hậu chuẩn. Ngược lại gương mặt của cô lại khá “bành”, cơ thể cũng có phần thô cứng.

Nhìn tới nhìn lui góc nào cũng khó phát hiện điểm thanh thoát của một Hoa hậu chuẩn. Ngược lại gương mặt của cô lại khá “bành”, cơ thể cũng có phần thô cứng.

Hoa hậu Trái Đất Nhật Bản 2015

Ayano Yamada đăng quang ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Trái đất Nhật Bản 2015. Tuy nhiên, cô vấp phải không ít sự phản đối của người dân xứ hoa anh đào, cũng như khán giả toàn thế giới vì nhan sắc không hề thuyết phục. Đến hiện tại, người đẹp vẫn là một trong những thí sinh đăng quang gây tranh cãi nhất trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp.

Nhận vương miện Hoa Hậu ở tuổi 24, Ayano Yamada đã vấp phải nhiều nhận xét trái chiều về diện mạo của mình, đặc biệt là hàm răng khấp khểnh ố vàng, đường nét không cân đối của cô nhận vô số lời bình tiêu cực trên mạng.

Nhận vương miện Hoa Hậu ở tuổi 24, Ayano Yamada đã vấp phải nhiều nhận xét trái chiều về diện mạo của mình, đặc biệt là hàm răng khấp khểnh ố vàng, đường nét không cân đối của cô nhận vô số lời bình tiêu cực trên mạng.

Nhiều người cảm thấy khó hiểu về quy chuẩn chấm thi của cuộc thi nhan sắc này khi chọn Ayano Yamada đăng quang hoa hậu. Thậm chí, có không ít người thời điểm đó còn cho rằng Ayano Yamada nên từ bỏ vương miện của mình.

Nhiều người cảm thấy khó hiểu về quy chuẩn chấm thi của cuộc thi nhan sắc này khi chọn Ayano Yamada đăng quang hoa hậu. Thậm chí, có không ít người thời điểm đó còn cho rằng Ayano Yamada nên từ bỏ vương miện của mình. 

Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2014

Một đại diện nhan sắc của Nhật Bản cũng vấp phải một làn sóng tranh cãi không hồi kết khi đăng quang chính là Rira Hongo. Và đến nay, Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2014 vẫn bị xem là Hoa hậu xấu nhất trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc tại quốc gia này vì ngoại hình của cô.

Rira Hongo từng khiến khán giả bị sốc khi nhận được vương miện của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2014. Cô không chỉ có vóc dáng thấp mà khuôn mặt trông cũng không hề có nét gì theo chuẩn một biểu tượng nhan sắc.

Rira Hongo từng khiến khán giả bị sốc khi nhận được vương miện của cuộc thi Hoa hậu Quốc tế Nhật Bản 2014. Cô không chỉ có vóc dáng thấp mà khuôn mặt trông cũng không hề có nét gì theo chuẩn một biểu tượng nhan sắc.

Thậm chí, có không ít các bình luận còn buông lời ác ý khi cho rằng Rira là điển hình của phẫu thuật thẩm mỹ hỏng.

Thậm chí, có không ít các bình luận còn buông lời ác ý khi cho rằng Rira là điển hình của phẫu thuật thẩm mỹ hỏng.

Tăng gần 2kg sau một đêm, Ngọc Trinh siết cân cấp tốc với nước thần đỏ thẫm, giá rẻ bèo
Không chỉ tập thể dục hì hục, Ngọc Trinh mới đây còn bật mí loại thức uống cô dùng để ép cân cấp tốc mà bất kì chị em nào cũng có thể học hỏi áp dụng.

Người mẫu Ngọc Trinh

Uyên Hoàng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hoa hậu