Biết được điều này bố mẹ hiểu vì sao giáo sư tâm lý nói "Đừng cho con gái mặc đẹp quá mức"

Thi Thi - Ngày 04/10/2024 23:08 PM (GMT+7)

Theo chuyên gia, bố mẹ nên cân nhắc yếu tố phù hợp, tính thuận tiện... khi cho con mặc đẹp đến trường mẫu giáo.

Việc cho con gái mặc đẹp đến trường mẫu giáo là một chủ đề đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các bậc phụ huynh. Trong xã hội hiện đại, ngoài việc chú trọng đến kiến thức và kỹ năng, hình thức bên ngoài cũng có tác động quan trọng đến sự phát triển của trẻ.

Một bộ trang phục đẹp và phù hợp có thể giúp trẻ cảm thấy tự tin hơn khi đến trường. Khi trẻ cảm thấy mình xinh đẹp, sẽ có xu hướng tự tin giao tiếp và tham gia vào các hoạt động tập thể. Sự tự tin này ảnh hưởng tích cực đến khả năng học tập và phát triển kỹ năng xã hội.

Tuy nhiên, việc này cũng đi kèm với nhiều ý kiến trái chiều. Việc cho con mặc đẹp đến trường mẫu giáo là một quyết định quan trọng mà các bậc phụ huynh nên cân nhắc kỹ lưỡng. 

Trước đây, chuyên gia Li Meijin (giáo sư nổi tiếng tại Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc), từng khuyên bố mẹ không nên cho con gái mặc đẹp quá mức, việc chau chuốt vẻ bề ngoài cho con quá nhiều đôi khi có thể không phù hợp và sẽ ảnh hưởng nhất định đến sự trưởng thành về sau.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trường mẫu giáo là nơi trẻ tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi và học tập. Bố mẹ cần chú ý chọn trang phục không chỉ đẹp mà còn thoải mái và dễ vận động. Những bộ đồ quá chật chội hay cồng kềnh có thể khiến trẻ gặp khó khăn trong việc tham gia các trò chơi.

Hay trẻ cảm thấy rằng việc ăn mặc đẹp là điều tiên quyết để được chấp nhận, điều này có thể ảnh hưởng đến sự tự nhận thức. Bởi bố mẹ cần giáo dục trẻ về việc giá trị của bản thân đến từ nhiều yếu tố khác nhau, không chỉ từ trang phục.

Bên cạnh đó, một số trang phục có thể không phù hợp với thời tiết hoặc môi trường học tập, ví dụ như giày cao gót hay váy quá dài. Những tình huống này có thể khiến trẻ cảm thấy bất tiện hoặc thậm chí là gặp rắc rối trong các hoạt động hàng ngày.

Trên đây chỉ là một số gợi ý phổ biến, để giúp phụ huynh hiểu sâu hơn về vấn đề này, chuyên gia tâm lý Nguyễn Ngọc vui đưa ra nhận định và lời khuyên hữu ích.

Biết được điều này bố mẹ hiểu vì sao giáo sư tâm lý nói amp;#34;Đừng cho con gái mặc đẹp quá mứcamp;#34; - 2

Biết được điều này bố mẹ hiểu vì sao giáo sư tâm lý nói amp;#34;Đừng cho con gái mặc đẹp quá mứcamp;#34; - 3

Có những lợi ích và bất lợi nào khi trẻ em, đặc biệt là bé gái, được bố mẹ mặc đẹp khi đến trường mẫu giáo?

Chúng ta hiểu đơn giản việc mặc đẹp ở trường hợp này là diện những trang phục có tính chất sang trọng, lung linh, lộng lẫy... phù hợp với những chương trình đặc biệt, thay vì hoàn cảnh thường ngày.

Khi trẻ được mặc đẹp, lợi ích là bản thân trẻ cảm thấy đặc biệt, nhận được sự ngưỡng mộ từ bạn bè, mọi người xung quanh... Từ đó, tạo nên hạnh phúc, niềm vui. Bố mẹ cũng cảm thấy vui khi nhìn con gái mình lộng lẫy. Tuy nhiên, lợi ích này chỉ đến trong thời gian ngắn, tạo ra niềm vui tạm thời.

Bên cạnh đó, cũng tạo ra nhiều bất lợi. Đầu tiên, khi trẻ diện trang phục không phù hợp với hoàn cảnh, có thể gây ra sự chú ý tiêu cực từ những người xung quanh, từ đó có nguy cơ ảnh hưởng đến tâm lý trước những lời nói, nhận xét, thậm chí là đánh giá tiêu cực đến ngoại hình của trẻ, cũng như gia đình, do không đi theo một tiêu chuẩn chung của xã hội. 

Tiếp theo, trẻ có nguy cơ bị kẻ xấu nhìn thấy điều đặc biệt. Bất lợi thứ ba là ảnh hưởng về lâu dài, gieo vào bên trong tâm trí trẻ niềm tin, quan điểm rằng bản thân phải luôn vượt trội hơn người khác, từ đó có nguy cơ phát triển tính cách theo hướng tự cao, tập trung vào ngoại hình nhiều hơn là xây dựng nhân cách.

Thứ tư, khiến trẻ bị cô lập tại môi trường học tập, bởi trẻ khác có thể cảm thấy không phù hợp để chơi cùng, dẫn đến việc trẻ bị tách khỏi cộng đồng.
Biết được điều này bố mẹ hiểu vì sao giáo sư tâm lý nói amp;#34;Đừng cho con gái mặc đẹp quá mứcamp;#34; - 4

Có phải việc chú trọng quá nhiều vào ngoại hình có thể dẫn đến áp lực cho trẻ trong việc duy trì hình ảnh sau này?

Theo tôi là có. Đặc biệt, khi trẻ không có nhu cầu về việc mặc đẹp, nhưng chỉ thỏa mãn mong muốn của bố mẹ, với suy nghĩ bản thân phải luôn xinh đẹp, luôn hơn các bạn dẫn đến nguy cơ bị áp lực trong việc duy trì hình ảnh này.

Có nghiên cứu liên cho thấy, một trong những nguyên nhân tạo ra căng thẳng ở một người là áp lực phải giữ hình ảnh. Ví dụ, trước đây trẻ A học giỏi nhất lớp, hay bạn B đạt giải cao trong cuộc thi. Sau đó, sẽ làm cho trẻ cảm thấy căng thẳng để đạt được thành tích, duy trì hình ảnh như lần trước. 

Vậy bố mẹ nên cân nhắc, trẻ có bị áp lực khi phải luôn duy trì hình ảnh xinh đẹp hay không.

Biết được điều này bố mẹ hiểu vì sao giáo sư tâm lý nói amp;#34;Đừng cho con gái mặc đẹp quá mứcamp;#34; - 5

Bố mẹ nên cân nhắc những yếu tố nào khi lựa chọn trang phục cho trẻ đi học?

Bố mẹ nên cân nhắc xem trang phục đó có mang tính phù hợp hay không, mặc dù trang phục lúc này chưa thể hiện nhiều về phong cách, cá tính của trẻ. Tuy nhiên, trẻ em đến trường cần mặc trang phục phù hợp, theo tiêu chuẩn và giới hạn của xã hội trước. 

Điều quan trọng thứ hai là tính thuận tiện, ví dụ trẻ mặc quần áo quá bó sát hay quá hở hang khiến trẻ dễ gặp sự cố khi sinh hoạt chung ở trường. 

Thứ ba, đó là tính thông tin của trang phục đưa ra thông điệp gì. Ví dụ, trẻ mặc đẹp thể hiện gia đình có điều kiện kinh tế tốt, gia đình có bố mẹ quyền lực... Đó có thể là giao tiếp ngầm mà bố mẹ gửi đến xã hội.

Vậy từ ba yếu tố trên, bố mẹ nên cân nhắc lựa chọn quần áo cho con khi đến trường, mang đến lợi ích hơn là gây ra nguy hiểm, hay thông điệp ngầm được hiểu sai lệch.

Biết được điều này bố mẹ hiểu vì sao giáo sư tâm lý nói amp;#34;Đừng cho con gái mặc đẹp quá mứcamp;#34; - 6

Làm thế nào để đảm bảo rằng trẻ vẫn cảm thấy thoải mái và tự do vận động khi được cho ăn mặc chỉn chu, thích hợp?

Khi trẻ được ăn mặc chỉn chu, thích hợp như được tết kiểu tóc xinh, mặc chiếc áo đầm được ủi phẳng phiu, nhưng vẫn vận động tự do, thoải mái, đó là lúc trẻ cảm thấy tự tin hơn về bản thân.

Trường hợp, quan niệm đẹp đi đôi với việc khoác lên những trang phục lộng lẫy, được trang trí hạt cườm, kim sa, trang sức đắt tiền... chỉ phù hợp trong những buổi dạ hội, hay dịp đặc biệt khác.

Biết được điều này bố mẹ hiểu vì sao giáo sư tâm lý nói amp;#34;Đừng cho con gái mặc đẹp quá mứcamp;#34; - 7

3 khác biệt khi trẻ được nuôi dạy bởi người mẹ thích mặc đẹp và người mẹ xuề xòa
Phong cách thời trang của người mẹ có tác động nhất định đến con, đặc biệt ở các bé gái.

Dạy con 3-5 tuổi

Theo Thi Thi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến thức dạy con