Thời tiết vào mùa rét đậm, không muốn con bị ốm thì tuyệt đối đừng mắc 4 sai lầm khi tắm cho trẻ sơ sinh

Kiều Trang - Ngày 30/01/2024 09:07 AM (GMT+7)

Tắm vào mùa đông đúng cách, trẻ sẽ có một sức khoẻ tốt, tránh bị ốm vặt.

Mùa đông nhiệt độ giảm mạnh, trẻ nhỏ sức đề kháng yếu nên cơ thể rất dễ nhạy cảm và bị kích ứng với các vấn đề xấu, chẳng hạn như cảm lạnh, viêm da, khô da,...

Vào mùa đông, việc tắm rửa cho bé cũng gặp nhiều khó khăn hơn so với trời nắng nóng. Nếu bố mẹ không muốn sức khoẻ đứa trẻ của mình bị ảnh hưởng, tuyệt đối đừng mắc 4 sai lầm này khi tắm cho con.

Thời tiết vào mùa rét đậm, không muốn con bị ốm thì tuyệt đối đừng mắc 4 sai lầm khi tắm cho trẻ sơ sinh - 1

Bố mẹ cho trẻ tắm thường xuyên

Màng bã nhờn trên da có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ da khỏi các tác động bên ngoài như vi khuẩn, môi trường ô nhiễm, và các chất gây kích ứng, đồng thời còn giúp duy trì độ ẩm tự nhiên cho da. Tuy nhiên, tắm quá nhiều có thể khiến màng bã nhờn bị mất cân bằng, gây ra tình trạng khô da và bong vảy.

Mặc dù vậy, việc duy trì vệ sinh cá nhân sạch sẽ hàng ngày vẫn rất quan trọng để bảo vệ sức khỏe và cơ thể của trẻ. Bố mẹ nên quan sát kỹ làn da của bé để biết khi nào cần điều chỉnh tần suất tắm rửa phù hợp.

Một số yếu tố cần xem xét khi điều chỉnh tần suất tắm rửa cho trẻ bao gồm độ tuổi của bé, tình trạng da, hoạt động hàng ngày và môi trường sống. 

Trẻ tắm quá nhiều có thể khiến màng bã nhờn bị mất cân bằng, gây ra tình trạng khô da và bong vảy.

Trẻ tắm quá nhiều có thể khiến màng bã nhờn bị mất cân bằng, gây ra tình trạng khô da và bong vảy.

Thời tiết vào mùa rét đậm, không muốn con bị ốm thì tuyệt đối đừng mắc 4 sai lầm khi tắm cho trẻ sơ sinh - 3

Nước tắm quá nóng

Làn da trẻ nhỏ thường nhạy cảm hơn người lớn, do đó, việc sử dụng nước tắm quá nóng có thể gây ra nhiều vấn đề như bỏng da hoặc kích ứng da. Điều này xảy ra vì da của trẻ chưa phát triển hoàn thiện và có lớp biểu bì mỏng hơn, dễ dàng bị tổn thương hơn.

Khi chuẩn bị nước tắm cho bé, bố mẹ cần kiểm tra kỹ nhiệt độ nước để đảm bảo nó không quá nóng hoặc quá lạnh. Tốt nhất là sử dụng nước ấm, vì nước ấm giúp duy trì trạng thái cân bằng của da, không làm mất nước và không gây khô bong tróc hay tổn thương da.

Khi chuẩn bị nước tắm cho bé, bố mẹ cần kiểm tra kỹ nhiệt độ nước để đảm bảo nó không quá nóng hoặc quá lạnh.

Khi chuẩn bị nước tắm cho bé, bố mẹ cần kiểm tra kỹ nhiệt độ nước để đảm bảo nó không quá nóng hoặc quá lạnh.

Thời tiết vào mùa rét đậm, không muốn con bị ốm thì tuyệt đối đừng mắc 4 sai lầm khi tắm cho trẻ sơ sinh - 5

Tắm quá lâu

Vào mùa đông, thời gian tắm cho trẻ nhỏ cần được bố mẹ kiểm soát và hạn chế để đảm bảo làn da không mất nhiều độ ẩm cần thiết. Lý tưởng nhất là khoảng 5-10 phút.

Thời gian tắm trong khoảng này đủ để làm sạch cơ thể mà không gây mất cân bằng độ pH tự nhiên và độ ẩm của da bé. Ngược lại khi tắm quá lâu, da có thể mất nước và dễ dàng trở nên khô hơn.

Điều này dẫn đến tình trạng làn da của trẻ dần mỏng hơn, dễ bị kích ứng và đặc biệt là trẻ còn có nguy cơ bị cảm lạnh vì ngâm mình quá lâu trong nước.

Vào mùa đông, thời gian tắm cho trẻ nhỏ cần được bố mẹ kiểm soát, lý tưởng nhất là khoảng 5-10 phút.

Vào mùa đông, thời gian tắm cho trẻ nhỏ cần được bố mẹ kiểm soát, lý tưởng nhất là khoảng 5-10 phút.

Thời tiết vào mùa rét đậm, không muốn con bị ốm thì tuyệt đối đừng mắc 4 sai lầm khi tắm cho trẻ sơ sinh - 7

Không lau khô người sau khi tắm

Sau khi tắm, để đảm bảo quá trình giữ ẩm tự nhiên của làn da bé, bố mẹ cần lau khô toàn bộ cơ thể trẻ một cách nhẹ nhàng. Sử dụng một khăn mềm và sạch, đảm bảo không để lại bất kỳ khu vực nào vẫn còn ẩm ướt. Lau khô da sau khi tắm là rất quan trọng để ngăn chặn việc da bé bị mất nước. 

Hoàn thành bước lau khô người, bố mẹ có thể thoa các sản phẩm dưỡng ẩm và chăm sóc da dành riêng cho trẻ em. Lựa chọn các sản phẩm dưỡng ẩm chứa thành phần nhẹ nhàng và không gây kích ứng, để giữ cho da bé được cung cấp độ ẩm cần thiết.

Trước khi sử dụng bất kỳ sản phẩm nào, hãy đảm bảo rằng bố mẹ đã đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và chỉ sử dụng các sản phẩm phù hợp cho độ tuổi và loại da của bé.

Sau khi tắm, để đảm bảo quá trình giữ ẩm tự nhiên của làn da bé, bố mẹ cần lau khô toàn bộ cơ thể trẻ một cách nhẹ nhàng.

Sau khi tắm, để đảm bảo quá trình giữ ẩm tự nhiên của làn da bé, bố mẹ cần lau khô toàn bộ cơ thể trẻ một cách nhẹ nhàng.

Thời tiết vào mùa rét đậm, không muốn con bị ốm thì tuyệt đối đừng mắc 4 sai lầm khi tắm cho trẻ sơ sinh - 9

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến thức nuôi con