3 bộ phận của trẻ sơ sinh mẹ càng chạm vào con càng khỏe mạnh, lớn nhanh

Hạ Mây - Ngày 21/12/2021 10:32 AM (GMT+7)

Một số bộ phận trên cơ thể trẻ nếu được mẹ chạm vào có thể giúp con phát triển tốt hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.

3 bộ phận của trẻ sơ sinh mẹ càng chạm vào con càng khỏe mạnh, lớn nhanh - 1

Đối với trẻ sơ sinh, việc kích thích xúc giác cho bé là rất quan trọng, nhằm để bé thỏa mãn tâm lý, giữ cho bé tâm trạng vui vẻ và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển nhân cách tốt, giao tiếp lành mạnh giữa các cá nhân và khả năng thích nghi với môi trường sống sau này.

Ngoài ra, không thể không nhắc đến làn da của bé là cơ quan cảm giác quan trọng nhất tiếp nhận kích thích từ bên ngoài, là cơ quan cảm ứng bên ngoài của hệ thần kinh, việc chạm vào da sớm sẽ kích thích các tế bào não và hệ thần kinh một cách thích hợp và giúp bé phát triển cả thể chất lẫn trí tuệ.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không phải tất cả các bộ phận trên cơ thể bé đều cần được sờ nắn, cha mẹ cần lưu ý có 3 bộ phận cần được chăm sóc cẩn thận và 3 bộ phận nên được chạm vào thường xuyên hơn.

3 bộ phận của trẻ sơ sinh mẹ càng chạm vào con càng khỏe mạnh, lớn nhanh - 2

3 bộ phận cơ thể bé mẹ hạn chế chạm vào

Các bậc cha mẹ cần đặc biệt chú ý, có một số bộ phận trên cơ thể trẻ sơ sinh nên hạn chế chạm vào, nếu không có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Nên chạm vào mặt bé ít hơn

Hầu hết trẻ sơ sinh đều có đôi má phúng phính và làn da mềm mại trông rất đáng yêu, vậy nên nhiều người lớn thích sờ tay hoặc hôn vào mặt bé, tuy nhiên điều này lại không hề có lợi. Tay và miệng của người lớn chứa rất nhiều vi khuẩn, trong khi đó sức đề kháng của bé rất yếu nên khả năng nhiễm khuẩn là rất cao.

Đồng thời, các tuyến dưới sụn và ống dẫn dưới sụn của bé chưa phát triển tốt và rất mỏng manh. Thường xuyên véo mặt có thể gây ra tình trạng bé chảy nước dãi. 

Nhiều người lớn thích sờ tay hoặc hôn vào mặt bé, tuy nhiên điều này lại không hề có lợi cho sức khỏe của bé.

Nhiều người lớn thích sờ tay hoặc hôn vào mặt bé, tuy nhiên điều này lại không hề có lợi cho sức khỏe của bé.

Không chạm vào rốn của trẻ

Sau khi dây rốn của bé bị đứt, có vết trợt mất khoảng nửa tháng mới rụng hoàn toàn. Bộ phận này rất nhạy cảm, nếu không may chạm vào, gốc cây sẽ bị ép rơi ra, gây vết thương, nhiễm trùng, thậm chí là đau bụng.

Vì vậy, rốn ở đây cần được chăm sóc cẩn thận, sát trùng bằng thuốc sát trùng ngày 2 lần. Chú ý che chắn khi tắm, không để ướt, mặc quần áo mềm để tránh cọ xát vào rốn. Vị trí của tã và bỉm nên thấp hơn rốn để tránh làm thương tích bị văng ra.

Thóp của trẻ cần được chú ý

Sau khi trẻ chào đời, thóp chưa đóng hoàn toàn và mềm, đây là một vùng hình thoi nằm trên đầu trẻ, đập từng nhịp giống như mạch đập của người trưởng thành. Thóp có tác dụng bảo vệ não bộ nhưng nếu va chạm mạnh sẽ gây lõm, phồng gây tổn thương đến hệ thần kinh của bé.

Nếu cần mẹ có thể vệ sinh nhẹ nhàng vùng đầu cho bé, nhưng hạn chế chạm mạnh vào vùng thóp đầu.

Nếu cần mẹ có thể vệ sinh nhẹ nhàng vùng đầu cho bé, nhưng hạn chế chạm mạnh vào vùng thóp đầu.

Nếu cần mẹ có thể vệ sinh nhẹ nhàng vùng đầu cho bé, nhưng hạn chế chạm mạnh vào vùng thóp đầu.

3 bộ phận của trẻ sơ sinh mẹ càng chạm vào con càng khỏe mạnh, lớn nhanh - 5

3 bộ phận cơ thể bé mẹ nên chạm nhiều, giúp con phát triển tốt hơn

Trong giai đoạn còn sơ sinh, nếu cha mẹ thường xuyên chạm vào 2 bộ phận này trên cơ thể con, em bé lớn lên sẽ thông minh và khỏe mạnh hơn.

Tay và chân của bé

Hoạt động của các nhóm cơ của bàn tay trẻ được hoàn thành bởi trung tâm thần kinh cấp cao của não bộ gửi các chỉ thị. Vùng vận động là vỏ não vận động cao nhất, có tác dụng kích thích và điều khiển các cử động tinh của bàn tay.

Việc chạm vào tay chân giúp đánh thức chức năng của bản thân bé, thúc đẩy sự phát triển vận động tinh.

Việc chạm vào tay chân giúp đánh thức chức năng của bản thân bé, thúc đẩy sự phát triển vận động tinh.

Việc chạm vào tay chân giúp đánh thức chức năng của bản thân bé, thúc đẩy sự phát triển vận động tinh, tác động đến đến sự phát triển của não bộ, càng chạm nhiều thì tay càng linh hoạt.

Bàn chân nằm ở phần cuối của cơ thể, là nơi xa tim nhất, bàn chân thường xuyên bị lạnh, nguyên nhân là do máu lưu thông kém. Nếu thường xuyên chạm vào chân có thể thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, tăng cường sức đề kháng cho trẻ.

Lòng bàn chân có các khu vực phản xạ thần kinh của các cơ quan khác nhau trên cơ thể, việc chạm vào nhiều hơn sẽ điều chỉnh chức năng của các cơ quan khác nhau và thúc đẩy sự phát triển thể chất của bé.

Lưng của bé

Bé sơ sinh có hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện, dễ bị khó tiêu, tiêu chảy, chướng bụng. Lúc này, trẻ thường xuyên quấy khóc, mẹ có thể nhẹ nhàng xoa bụng để giúp trẻ điều hòa hệ tiêu hóa và cảm xúc. 

Mẹ có thể thực hiện chuyển động tay quanh rốn, vuốt bụng nhẹ nhàng, giúp nhu động đường tiêu hóa tốt hơn, tống khí thừa ra ngoài, thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thụ của bé. Nó cũng có thể thúc đẩy lưu thông máu, làm ấm bụng của trẻ và giảm tiêu chảy ở một mức độ nhất định.

Bé thường nằm ngửa trên giường và các hoạt động về lưng bị hạn chế, điều này đôi khi sẽ khiến bé cảm thấy rất mệt mỏi và cột sống sẽ cảm thấy khó chịu.

Thường xuyên sờ vào lưng sẽ khiến bé cảm thấy thư thái và vui vẻ. Đồng thời, việc chạm vào cũng có thể kích thích sự phát triển của các dây thần kinh cột sống và phản xạ lên não bộ.

Thường xuyên sờ vào lưng sẽ khiến bé cảm thấy thư thái và vui vẻ. Đồng thời, việc chạm vào cũng có thể kích thích sự phát triển của các dây thần kinh cột sống và phản xạ lên não bộ.

Cũng giống như người lớn, khi chúng ta ngồi lâu, lưng sẽ bị cứng, nếu ấn vào lưng sẽ cảm thấy rất thư thái và cảm thấy tràn đầy sinh lực. Trẻ sơ sinh cũng có cảm giác như vậy.

Thường xuyên sờ vào lưng sẽ khiến bé cảm thấy thư thái và vui vẻ. Đồng thời, việc chạm vào cũng có thể kích thích sự phát triển của các dây thần kinh cột sống và phản xạ lên não bộ.

3 bộ phận của trẻ sơ sinh mẹ càng chạm vào con càng khỏe mạnh, lớn nhanh - 8

Những điều mẹ cần lưu ý khi chạm vào cơ thể bé

3 bộ phận của trẻ sơ sinh mẹ càng chạm vào con càng khỏe mạnh, lớn nhanh - 9

Chuẩn bị đủ đồ dùng, vệ sinh tay sạch sẽ

Mẹ nên chú ý điều chỉnh nhiệt độ phòng tốt để bé không bị nhiễm lạnh. Nhiệt độ kiểm soát thích hợp nhất là 22-26 độ C. Chuẩn bị khăn sạch, thay quần áo, tã lót cho bé, sau khi massage xong phải lau người kịp thời và mặc quần áo sạch cho bé.

Mẹ cũng chú ý không nên đeo trang sức, rửa sạch tay bằng nước ấm hoặc bằng xà phòng nhằm tránh vi khuẩn xâm nhập lên cơ thể bé.

Chú ý đến lực chuyển động tay

Lực chuyển động của tay khi massage rất quan trọng, nếu mẹ không dùng lực quá mạnh có thể khiến bé bị đau. Mẹ có thể tham khảo kỹ thuật chạm vào bé sau:

Chạm vào tay chân: Dùng hai tay nắm lấy cánh tay trẻ, xoa nhẹ nhàng từ bắp tay xuống cổ tay, luân phiên. Tương tự với việc chạm vào chân. Chú ý vận động nhẹ nhàng, không làm bé bị đau. Cuối cùng, miết lòng bàn tay, lòng bàn chân và từng ngón tay, ngón chân.

Lực chuyển động của tay khi massage rất quan trọng, nếu mẹ không dùng lực quá mạnh có thể khiến bé bị đau.

Lực chuyển động của tay khi massage rất quan trọng, nếu mẹ không dùng lực quá mạnh có thể khiến bé bị đau.

Chạm vào ngực và lưng: Dùng hai tay chạm từ dưới ngực lên đầu bên kia, vẽ hình chữ thập và xoa bụng theo chiều kim đồng hồ. Khi chạm vào lưng, lấy cột sống làm đường giữa, di chuyển liên tục từ trên xuống dưới rồi từ dưới lên trên.

Giao tiếp bằng mắt với bé

Khi chạm vào người bé, mẹ nên mỉm cười và nhìn bé để con cảm thấy vui vẻ. Đồng thời nói cho bé biết việc đang làm là gì, mẹ có thể vừa massage vừa hát các bài đồng dao, để bé dễ dàng cảm thụ.

Chú ý đến biểu hiện của bé

Khi chạm vào cơ thế bé, mẹ hãy đảm bảo rằng bé đang ở trạng thái tâm lý ổn định, tỉnh táo, hài lòng và sẵn sàng để đón nhận các động tác massage từ cha mẹ.

Không thực hiện massage khi bé cảm thấy khó chịu hoặc đang quấy khóc. Và lưu ý giữ cho đầu bé luôn được bảo vệ một cách an toàn khi massage.

Khi chạm vào người bé, mẹ nên mỉm cười và nhìn bé để con cảm thấy vui vẻ. Đồng thời nói cho bé biết việc đang làm là gì, mẹ có thể vừa massage vừa hát các bài đồng dao.

Khi chạm vào người bé, mẹ nên mỉm cười và nhìn bé để con cảm thấy vui vẻ. Đồng thời nói cho bé biết việc đang làm là gì, mẹ có thể vừa massage vừa hát các bài đồng dao.

Không hề mê tín: Trẻ thông minh hơn, IQ vượt trội khi được cha mẹ làm điều này
Nghiên cứu của Đại học Harvard chỉ ra rằng, trẻ được trò chuyện với cha mẹ thường xuyên sẽ thông minh hơn.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Hạ Mây Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn