3 bộ phận của trẻ càng xấu bé càng khỏe mạnh, có tố chất thiên tài, mẹ nên vui mừng

Hạ Mây - Ngày 14/12/2021 09:33 AM (GMT+7)

Mặc dù một số bộ phận cơ thể trẻ sơ sinh trông có vẻ xấu xí, nhưng càng chứng tỏ bé luôn khỏe mạnh, cha mẹ không nên quá lo lắng.

3 bộ phận của trẻ càng xấu bé càng khỏe mạnh, có tố chất thiên tài, mẹ nên vui mừng - 1

Khi lần đầu tiên nhìn thấy một đứa trẻ sơ sinh, hầu hết các bà mẹ đều cảm thấy con mình trông có vẻ "xấu xí", khác có thể khác hoàn toàn so với những điều bản thân tưởng tượng. 

Nhưng trên thực tế, trẻ sơ sinh phát triển rất nhanh, ngoại hình của trẻ sẽ thay đổi theo từng ngày. Do đó, cha mẹ không cần phải lo lắng quá về điều này. 

3 bộ phận của trẻ càng xấu bé càng khỏe mạnh, có tố chất thiên tài, mẹ nên vui mừng - 2

3 bộ phận trẻ sơ sinh tuy xấu nhưng chứng tỏ bé luôn khỏe mạnh

Có nhiều cha mẹ tỏ ra thất vọng vì sinh con ra không được đẹp như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, cha mẹ đừng vội lo lắng, bởi vì các bộ phận trên cơ thể của bé tuy xấu nhưng đôi khi lại rất có lợi cho sức khỏe.

Mũi to

Một số bà mẹ cho rằng mũi của con mình rất to khi vừa mới chào đời, trông rất xấu xí. Nhưng thực tế, đặc điểm nổi bật nhất là mũi to chứng tỏ dung tích phổi tốt.

Phổi là cơ quan phát triển cuối cùng trong cơ thể bé, dung tích phổi tốt cũng chứng tỏ cơ thể bé phát triển tốt hơn, vóc dáng đẹp hơn.

Một nghiên cứu khoa học của Mỹ phát hiện ra rằng, mũi càng to thì nguy cơ hít phải các chất ô nhiễm khác và bụi càng ít, khả năng chống lại vi khuẩn có hại càng tốt. Chính vì vậy, những trẻ có mũi to rất ít khi bị ốm vặt, cảm cúm.

Có nhiều cha mẹ tỏ ra thất vọng vì sinh con ra không được đẹp như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, cha mẹ đừng vội lo lắng, bởi vì các bộ phận trên cơ thể của bé tuy xấu nhưng đôi khi lại rất có lợi cho sức khỏe.

Có nhiều cha mẹ tỏ ra thất vọng vì sinh con ra không được đẹp như những đứa trẻ khác. Tuy nhiên, cha mẹ đừng vội lo lắng, bởi vì các bộ phận trên cơ thể của bé tuy xấu nhưng đôi khi lại rất có lợi cho sức khỏe.

Bắp đùi dày

Một số bà mẹ rằng trẻ sơ sinh có bắp chân, bắp đùi to dày có thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển chiều cao của con về sau. 

Nhưng trên thực tế, các nhà nghiên cứu Đan Mạch đã chỉ ra rằng, những người có chân to, chu vi bắp đùi lớn hơn 60cm thường rất mạnh khoẻ, ít nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Những nhà nghiên cứu này cũng tin rằng, tim và vòng đùi có mối liên quan đến nhau.

Phần thịt ở đùi vô cùng quan trọng, khi gặp vấn đề sức khỏe, chúng sẽ tạo ra nhiều cytokine chất béo, dẫn đến sự viêm trong cơ thể, có thể dẫn đến tình trạng viêm của bệnh tiểu đường, tim mạch và các kháng thể insulin. Và vì thế, trẻ đùi dày cũng chính là những em bé khoẻ mạnh.

Các nhà nghiên cứu Đan Mạch đã chỉ ra rằng, những người có chân to, chu vi bắp đùi lớn hơn 60cm thường rất mạnh khoẻ, ít nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Các nhà nghiên cứu Đan Mạch đã chỉ ra rằng, những người có chân to, chu vi bắp đùi lớn hơn 60cm thường rất mạnh khoẻ, ít nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Đôi mắt nhỏ dài

Hầu hết trẻ sơ sinh đều có đôi mắt nhỏ khi vừa mới chào đời và đôi khi không thấy mí mắt. 

Mẹ cũng đừng lo lắng vì điều này. Chỉ sau khoảng 1 tháng, mắt bé sẽ dần rõ nét hơn và mẹ sẽ nhanh chóng thấy được đôi mắt to tròn long lanh của bé. 

Đặc biệt, đôi mắt nhỏ nhưng đuôi mắt dài có thể là dấu hiệu cho thấy bé là người nhanh nhạy, thích quan sát và khám phá điều mới lạ từ khi lọt lòng.

3 bộ phận của trẻ càng xấu bé càng khỏe mạnh, có tố chất thiên tài, mẹ nên vui mừng - 5

Về việc chăm sóc trẻ sơ sinh, mẹ cần lưu ý những gì?

Trẻ sơ sinh còn nhỏ, sức đề kháng mỏng mảnh nên có rất nhiều vấn đề quang trọng mà cha mẹ cần chú ý khi chăm sóc con, theo các chuyên gia trước tiên cha mẹ cần đặc biệt quan tâm một số điều cơ bản sau: 

Cho trẻ bú đúng cách

Khi cho trẻ sơ sinh bú mẹ phải chú ý lựa chọn phương pháp cho trẻ bú đúng cách. Tùy theo cân nặng, nhu cầu và sức bú mà lượng sữa bú mỗi trẻ sẽ khác nhau.

Theo lời khuyên của các chuyên gia, mẹ nên cho trẻ sơ sinh bú nhiều lần từ 8-12 cữ sữa trong một ngày, mỗi cữ sữa cách nhau 2 tiếng nếu con bú hoàn toàn sữa mẹ và 3 tiếng nếu con uống sữa ngoài.

Khi cho trẻ sơ sinh bú mẹ phải chú ý lựa chọn phương pháp cho trẻ bú đúng cách. Tùy theo cân nặng, nhu cầu và sức bú mà lượng sữa bú mỗi trẻ sẽ khác nhau.

Khi cho trẻ sơ sinh bú mẹ phải chú ý lựa chọn phương pháp cho trẻ bú đúng cách. Tùy theo cân nặng, nhu cầu và sức bú mà lượng sữa bú mỗi trẻ sẽ khác nhau.

Ngoài ra, sau khi trẻ chào đời, các mẹ nên cho trẻ bú vú mẹ càng sớm càng tốt, hút sữa xong càng sớm càng tốt, điều này sẽ có lợi rất nhiều cho việc nuôi con bằng sữa mẹ sau này. Sau khi cho con bú, các bà mẹ phải đảm bảo rằng bầu vú được làm trống để tránh não tạo ra các tín hiệu ức chế giải phóng prolactin và đảm bảo đủ sữa.

Thay tã lót kịp thời cho bé

Mẹ cũng cần thay tã lót cho trẻ nhanh chóng và kịp thời nhằm tránh tình trạng gây viêm da, hăm tã, mẩn ngứa. Sau khi phát hiện bé bị đi ngoài trở lại, tốt nhất mẹ nên dùng nước ấm để vệ sinh sạch vùng mông cho bé, sau đó có thể thoa một lớp kem trị hăm dày, điều này rất có lợi cho việc chăm sóc vùng da mông của bé.

Ngoài ra, vào mùa lạnh sau khi trẻ tiểu tiện, phần mông đầy nước tiểu nên khi thay tã, phần mông lộ ra ngoài, sự bốc hơi của nước tiểu sẽ lấy đi rất nhiều nhiệt lượng, hơn nữa da cũng nhanh chóng tản nhiệt vào không khí.

Do đó, mẹ nên phải nhanh chóng lau khô người cho trẻ, thay ngay tã lót khô, như thế có thể tránh được các kích thích của môi trường giá lạnh cho trẻ.

Mẹ cũng cần thay tã lót cho trẻ nhanh chóng và kịp thời nhằm tránh tình trạng gây viêm da, hăm tã, mẩn ngứa.

Mẹ cũng cần thay tã lót cho trẻ nhanh chóng và kịp thời nhằm tránh tình trạng gây viêm da, hăm tã, mẩn ngứa.

Nên cho bé ngủ trong nôi hoặc giường nhỏ đặt cạnh giường của mẹ

Trong một số trường hợp, nếu điều kiện cho phép, tốt nhất mẹ nên để bé ngủ trong nôi hoặc giường nhỏ đặt cạnh giường của mẹ. Điều này sẽ giúp mẹ dễ dàng chăm sóc bất cứ lúc nào, đồng thời cũng cho phép bé có không gian ngủ tự do. 

Trong nôi của bé, tốt nhất không nên đặt quá nhiều đồ chơi, có thể khiến bé dị ứng hoặc tăng nguy cơ ngạt thở. Tốt nhất mẹ cũng không nên cho bé ngủ chung giường vì hơi thở của người lớn có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bé.

Theo các chuyên gia, mẹ cần chú ý hơn để có thể chăm sóc tốt hơn cho con yêu phát triển khỏe mạnh. Vì vậy, thay vì lo lắng về ngoại hình của bé, các bà mẹ nên đặt tâm trí của mình vào việc nuôi dưỡng và chăm sóc em bé khỏe mạnh hơn. 

Trong một số trường hợp, nếu điều kiện cho phép, tốt nhất mẹ nên để bé ngủ trong nôi hoặc giường nhỏ đặt cạnh giường của mẹ.

Trong một số trường hợp, nếu điều kiện cho phép, tốt nhất mẹ nên để bé ngủ trong nôi hoặc giường nhỏ đặt cạnh giường của mẹ. 

Đôi mắt trẻ có 3 đặc điểm này, xin chúc mừng bé rất thông minh, có thể là thiên tài
Nếu trẻ có 3 đặc điểm này ở đôi mắt, thì những đứa trẻ như vậy thường có chỉ số IQ cao, thông minh hơn người.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Hạ Mây Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách