Khi bé chưa tròn 3 tháng 10 ngày, mẹ nhớ tránh sai lầm này để con khỏe mạnh, trí tuệ phát triển

Hạ Mây - Ngày 03/06/2022 09:52 AM (GMT+7)

Một số lưu ý quan trọng khi chăm sóc trẻ sơ sinh bố mẹ nên biết để giúp con phát triển khỏe mạnh hơn.

Khi bé chưa tròn 3 tháng 10 ngày, mẹ nhớ tránh sai lầm này để con khỏe mạnh, trí tuệ phát triển - 1

Một số bà mẹ mới sinh con lần đầu chưa có nhiều kinh nghiệm, nên thường dễ mắc một số sai lầm trong quá trình chăm sóc trẻ, dù có sự giúp đỡ của người lớn tuồi, nhưng tâm lý đôi khi vẫn rất hoang mang. 

Đặc biệt là ở giai đoạn bé chưa được 100 ngày tuổi, ông bà xưa vẫn cho rằng lúc này phải hết sức cẩn trọng.

Các chuyên gia nhắc nhở, trong vòng 100 ngày đầu kể từ khi trẻ chào đời,, mẹ không nên có 4 hành vi dưới đây, nếu không có thể khiến bé bị tổn thương, ảnh hưởng đến sức khỏe của con.

Khi bé chưa tròn 3 tháng 10 ngày, mẹ nhớ tránh sai lầm này để con khỏe mạnh, trí tuệ phát triển - 2

Chú ý với 4 điều không nên làm với trẻ sơ sinh trong vòng 100 ngày tuổi

Cạo đầu và cắt mi mắt

Nếu thời tiết nắng nóng, nhiều bà mẹ thường muốn cạo tóc cho bé, vừa mát lại dễ chăm sóc. Hay một số người cho rằng khi đầy tháng thì nên cạo đầu cho bé, tóc sẽ ra đen và rậm hơn, điều này là không có cơ sở khoa học.

Da đầu của bé còn rất non nớt, tóc sẽ có tác dụng bảo vệ bé nhất định, cạo tóc thời điểm này có thể làm tổn thương da đầu và làm tăng nhiễm trùng do vi khuẩn khi bé dưới 100 ngày tuổi.

Bên cạnh đó, hiện vẫn còn rất nhiều bà mẹ nghĩ rằng muốn con có được lông mi dài thì cần phải thường xuyên cắt tỉa từ khi còn sơ sinh để mi phát triển trở lại. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo mẹ không nên làm điều này với trẻ, vì có thể để lại một số ảnh hưởng sức khỏe.

Thực tế, phần đầu lông mi của trẻ tương đôi mềm nhưng phần gốc lại cứng, việc cắt cụt lông mi có thể khiến trẻ dễ bị kích ứng mắt, tăng nguy cơ lây nhiễm các bệnh mắt, có thể dẫn đến các bệnh trẻ em về mắt khác nhau.

Mặt khác, những sợi lông mi mới dài ra sẽ kích thích mắt của bé, khiến trẻ khó chịu, sợ ánh sáng, chảy nước mắt…

Da đầu của bé còn rất non nớt, cạo tóc thời điểm này có thể làm tổn thương da đầu và làm tăng nhiễm trùng do vi khuẩn khi bé dưới 100 ngày tuổi.

Da đầu của bé còn rất non nớt, cạo tóc thời điểm này có thể làm tổn thương da đầu và làm tăng nhiễm trùng do vi khuẩn khi bé dưới 100 ngày tuổi.

Để bé mặc tã bẩn quá lâu

Tã ướt và bẩn dễ gây kích ứng da trẻ sơ sinh khiến con bị hăm tã, trẻ sơ sinh bài tiết và đi tiểu nhiều hơn trẻ 6 tháng tuổi.

Do đó, mẹ nên kiểm tra tã của bé thường xuyên để đảm bảo bé không khó chịu, quấy khóc khi ngủ, bé cũng cần được thay tã thường xuyên, đảm bảo bé được thoái mái nhất.

Véo má, nhéo mặt trẻ

Trẻ sơ sinh có làn da mịn màng cùng đôi má phúng phính khiến ai cũng muốn véo. Tuy nhiên, tuyến nước bọt cũng như cơ quan tiết nước bọt của trẻ mới sinh chưa được tách rời, nên nếu nhéo má thường xuyên có thể sẽ khiến trẻ chảy nước miếng, và gây ra bệnh viêm khoang miệng. Bên cạnh đó, véo má sẽ khiến phần thịt trên mặt trẻ dễ dàng chảy xệ.

Ngoài ra, nếu trẻ chảy nước miếng dù không ai véo má, thì nguyên nhân nhân có thể do trẻ chưa học được cách nuốt nước bọt hoặc sắp mọc răng, bố mẹ không nên quá lo lắng.

Nếu nhéo má thường xuyên có thể sẽ khiến trẻ chảy nước miếng, và gây ra bệnh viêm khoang miệng.

Nếu nhéo má thường xuyên có thể sẽ khiến trẻ chảy nước miếng, và gây ra bệnh viêm khoang miệng.

Bế con theo chiều thẳng đứng trong thời gian dài

Cột sống của trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn thiện trong vòng 100 ngày sau sinh, một số bà mẹ chưa quan tâm đến cách bế đúng nên có thể vô tình làm đau trẻ.

Các bộ phận cơ thể của trẻ còn tương đối yếu, xương còn đang phát triển, cơ thể chưa đủ sức chịu sức nặng của đầu nên việc bế con theo chiều thẳng đứng trong thời gian dài sẽ không phù hợp.

Mẹ có thể bế trẻ thẳng đứng sau 3 tháng, nhưng tốt nhất nên chọn bế ngang hoặc xéo trước đó, nếu không sẽ dễ gây hại cho cột sống của trẻ.

Khi bé chưa tròn 3 tháng 10 ngày, mẹ nhớ tránh sai lầm này để con khỏe mạnh, trí tuệ phát triển - 5

3 điều nên làm khi chăm sóc trẻ sơ sinh, để con luôn khỏe mạnh

Bên cạnh sự chuẩn bị tốt về tài chính, sức khỏe, tinh thần để chăm sóc trẻ, bố mẹ nên tìm hiểu các kiến thức cơ bản về chăm sóc trẻ.

Các chuyên gia khuyến cáo, có 3 điều cơ bản mà bố mẹ nên chú ý khi chăm sóc trẻ sơ sinh, để con luôn khỏe mạnh.

Luôn giữ ấm cơ thể bé

Khi mới chào đời, trẻ phải tự học cách thở, điều chỉnh nhiệt độ da thích nghi với môi trường. Chính vì vậy, trẻ sẽ cần rất nhiều thời gian để quen với môi trường.

Mẹ hãy luôn để ý giữ ấm cơ thể trẻ thường xuyên. Nếu để trẻ bị rét, lạnh sẽ tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn xâm nhập, gây hại cơ thể.

Vào mùa đông, con cần được giữ ấm cẩn thận hơn, hạn chế cho con ra khỏi phòng, sử dụng thêm máy sưởi để giữ nhiệt độ trong phòng luôn đủ ấm.

Vào mùa hè thì việc giữ ấm cho con vẫn rất cần thiết nhưng ở mức độ vừa phải, nếu mẹ mặc quá nhiều quần áo cho con vào thời điểm nóng bức sẽ làm con toát mồ hôi, khó chịu, quấy khóc. 

Mẹ hãy luôn để ý giữ ấm cơ thể trẻ thường xuyên.

Mẹ hãy luôn để ý giữ ấm cơ thể trẻ thường xuyên.

Vệ sinh cuống rốn đúng cách

Cuống rốn của trẻ sơ sinh nếu không được vệ sinh đúng cách rất dễ bị nhiễm trùng gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ.

Bản chất của cuống rốn lúc này là một vết thương hở nên cần vệ sinh sạch sẽ hàng ngày để rốn khô thoáng, nhanh rụng hơn. 

Thông thường, rốn của trẻ sẽ tự rụng trong khoảng từ 8 đến 10 ngày. Sau khoảng 2 tuần thì vết thương đó lành hẳn khi đó bạn mới có thể yên tâm được.

Tắm cho con sạch sẽ

Trong những ngày đầu, mẹ nên để những người đã có kinh nghiệm tắm cho trẻ, bởi nếu các mẹ chưa từng tắm cho trẻ con lần nào sẽ không biết cách bế tắm phù hợp, đồng thời các thao tác thực hiện lâu hơn con dễ bị cảm lạnh.

Bên cạnh đó, các mẹ cũng cần lưu ý trong việc vệ sinh tai, mắt, mũi, lưỡi cho con hàng ngày bằng các sản phẩm an toàn để con yêu luôn được thoải mái, sạch sẽ, hạn chế sự tấn công của vi khuẩn gây hại.

Nên chú ý tắm cho con sạch sẽ và đúng cách, nhằm tránh vi khuẩn xâm nhập cơ thể trẻ.

Nên chú ý tắm cho con sạch sẽ và đúng cách, nhằm tránh vi khuẩn xâm nhập cơ thể trẻ.

6 chi tiết cho thấy trẻ EQ chưa cao, khó thành tài, đừng chủ quan  bỏ qua
Những đứa trẻ có chỉ số EQ thấp thường thiếu tự tin, không thích giao tiếp, khó chia sẻ với mọi người xung quanh.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Hạ Mây Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn