3 biểu hiện ở trẻ sơ sinh cho thấy sữa mẹ đang thực sự rất tốt

Ngày 13/03/2020 16:29 PM (GMT+7)

Làm thế nào để đo được chất lượng của sữa mẹ, khi "người tiêu dùng" là các em bé không thể nói về chất lượng sản phẩm?

Cha mẹ có thể dựa vào 3 biểu hiện dưới đây của bé để đoán được, chất lượng của sữa mẹ có thực sự đang tốt cho bé hay không:

Bé ít bệnh

3 biểu hiện ở trẻ sơ sinh cho thấy sữa mẹ đang thực sự rất tốt - 1

Chúng ta đều biết các bé dưới 3 tháng tuổi đều khá mong manh với sự phát triển chưa ổn định, chưa đi vào quỹ đạo. Bé có thể ốm, sốt, ăn không ngon, quấy đêm… đều là những hiện tượng có thể xảy ra.

Tuy nhiên, nếu cùng với thời gian, sức khỏe của em bé tăng lên, bé ít ốm đi, bớt quấy khóc, đó là dấu hiệu của dòng sữa tốt và thích hợp cho bé. Bên cạnh đó, khi bé ra khỏi nhà, tiếp xúc với môi trường bên ngoài mà khỏe mạnh, không có những biểu hiện mệt mỏi, cũng cho thấy bé có sức đề kháng tốt, và phần nhiều là nhờ vào chất lượng của sữa mẹ.

Nếu bé có những biểu hiện tích cực này, bạn hoàn toàn có thể yên tâm về vai trò bỉm sữa của mình. Ngược lại nếu bé thường xuyên ốm hơn, mẹ cần tham khảo thêm ý kiến của các chuyên gia để cải thiện chất lượng sữa, qua đó giúp bé khỏe mạnh hơn.

Phát triển nhanh

3 biểu hiện ở trẻ sơ sinh cho thấy sữa mẹ đang thực sự rất tốt - 2

Nếu trẻ bú sữa mẹ phát triển nhanh, đạt các tiêu chuẩn thông thường của trẻ, điều đó có nghĩa là sữa mẹ có chứa nhiều chất dinh dưỡng và phù hợp với bé. Còn ngược lại, nếu trẻ phát triển không đạt chuẩn so với các bé khác, có thể cho thấy hàm lượng chất dinh dưỡng trong sữa mẹ thấp.

Do đó, mẹ cần lưu ý về các chỉ số cân nặng, chiều dài, vòng đầu… của bé để xem dòng sữa của mình đã giúp bé phát triển tốt hay chưa.

Trẻ không bị tiêu chảy

3 biểu hiện ở trẻ sơ sinh cho thấy sữa mẹ đang thực sự rất tốt - 3

Nếu chỉ hoàn toàn bú sữa mẹ và bé không bị hiện tượng tiêu chảy, thì mẹ không cần phải lo lắng về chất lượng sữa cũng như khả năng hấp thụ của bé.  Ngược lại, nếu không dùng thêm sữa công thức, chỉ thuần bú sữa mẹ mà bụng bé vẫn ‘ọc ạch’, nghĩa là trong sữa mẹ đã có thành phần không hợp với bé. Mẹ cần tham khảo ý kiến của các chuyên gia, thay đổi chế độ ăn uống… để tạo ra nguồn sữa chất lượng và phù hợp cho bé con.

Dưới 6 tháng tuổi, bé thở khò khè nhưng không có nước mũi phải làm sao?
Bé thở khò khè nhưng không có nước mũi là triệu chứng thường hay gặp phải ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 6 tháng tuổi. Mẹ tuyệt đối...
Theo Lam Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách