90% mẹ Việt sẽ dừng ngay việc cạo trọc đầu con cho mát vào mùa hè vì nguy hiểm này

Hạ Mây - Ngày 16/08/2021 09:30 AM (GMT+7)

Mùa hè nóng nực, cha mẹ thường cắt tóc trọc đầu cho con với mục đích khiến bé thoải mái mà không biết tới những tác hại khôn lường từ hành động này.

Những tháng mùa hè nóng nực khiến trẻ nhỏ thường đổ mồ hôi trộm nhiều hơn, đặc biệt với những em bé hiếu động và đang ở độ tuổi tò mò, thích khám phá. Vì vậy, các bà mẹ cho rằng để nhiều tóc sẽ càng khiến con khó chịu và thường có thói quen cạo trọc đầu cho trẻ để giúp bé cảm thấy thoáng mát hơn. 

Việc cắt tỉa tóc có thể giúp bé mát mẻ hơn nhưng cũng có nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. (Ảnh minh họa)

Việc cắt tỉa tóc có thể giúp bé mát mẻ hơn nhưng cũng có nhiều nguy hiểm tiềm ẩn. (Ảnh minh họa)

Tuy việc cắt tỉa tóc có thể giúp bé mát mẻ hơn nhưng theo ông Wang Yuwei, giáo sư của Khoa Nhi, Bệnh viện Qilu, Đại học Sơn Đông (Trung Quốc), nếu cạo trọc đầu sẽ gây tác dụng phụ, mang lại rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn về sức khỏe và thực sự không hề tốt chút nào cho trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

Bà Halliday, bác sĩ da liễu - giám đốc Bệnh viện Nhi Nam Kinh (Trung Quốc) cho biết: “Da đầu của bé nhạy cảm hơn so với da đầu người lớn vì vậy tóc được xem là hàng rào bảo vệ vùng đầu của trẻ khỏi những tác động gây hại. Việc cạo trọc đầu dễ khiến các mầm bệnh và vi khuẩn dễ dàng tiếp xúc trực tiếp, phá hủy nang tóc gây nhiễm trùng hoặc mắc các bệnh ngoài da”.

Dưới đây là những nguy hiểm khi cắt tóc trọc cho con vào ngày hè mà nếu các bậc cha mẹ biết sẽ dừng ngay việc làm.

Cạo trọc đầu của trẻ sẽ khiến da đầu dễ bị tổn thương

Mái tóc đóng vai trò quan trọng, được ví là “áo giáp” bảo vệ giúp da đầu tránh các tác nhân gây hại như sự thay đổi đột ngột của nhiệt độ hoặc sự xâm hại của các vật sắc nhọn hoặc côn trùng. Mẹ cạo trọc đầu có thể vô tình tạo cơ hội cho muỗi, côn trùng tấn công phần đầu của bé, nhẹ thì gây sưng đỏ, ngứa, nghiêm trọng sẽ gây các bệnh truyền nhiễm. 

Cháy nắng da đầu

Cha mẹ nên cân nhắc khi cắt tóc trọc đầu cho trẻ. (Ảnh minh họa)

Cha mẹ nên cân nhắc khi cắt tóc trọc đầu cho trẻ. (Ảnh minh họa)

Cắt tóc trọc đầu khiến da đầu của trẻ khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời dễ bị cháy nắng, ánh nắng chiếu vào khiến da đầu của trẻ bị mẫn cảm, ngứa và khó chịu, thậm chí gây tổn thương não. Nếu mẹ không biết cách che chắn, bảo vệ thích hợp thì đầu của bé khi bị cạo hết tóc dưới tác động của tia tử ngoại sẽ khiến da đầu bé bị tổn thương, ửng đỏ, nghiêm trọng còn gây bong tróc da đầu. 

Mất đi khả năng làm mát, khiến trẻ có nguy cơ sốc nhiệt 

Tóc có khả năng giúp tản nhiệt, chức năng của chúng là điều khiển nhiệt độ cơ thể. Khi mẹ cạo đầu của trẻ, tác dụng này bị suy yếu. Khi cạo trọc tóc của bé sẽ khiến nhiệt độ da đầu quá cao dẫn đến sốc nhiệt, nghiêm trọng hơn là đột quỵ nhiệt.

Cạo trọc có khả năng gây nhiễm trùng

Da đầu mỏng manh của trẻ, đặc biệt là các em bé sơ sinh nếu không cẩn thận có thể sẽ làm tổn thương da đầu khi cắt tóc. Phần thóp của trẻ sơ sinh thời điểm này có thể chưa hoàn toàn khép và đang cần tóc bảo vệ. Nếu mẹ cạo trọc đầu cho bé, toàn bộ mảng da đầu non nớt sẽ lộ ra và rất không an toàn. Ngoài ra, sức đề kháng của trẻ còn kém với kích thích bên ngoài, do đó rất dễ dàng bị tổn thương dẫn đến dễ bị nhiễm trùng và cũng rất khó kiểm soát bệnh dịch. 

Nếu không cẩn thận có thể sẽ làm tổn thương da đầu của trẻ khi cắt tóc. (Ảnh minh họa)

Nếu không cẩn thận có thể sẽ làm tổn thương da đầu của trẻ khi cắt tóc. (Ảnh minh họa)

Viêm nang lông ở trẻ, dẫn đến trẻ bị hói

Cạo trọc đầu tạo cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập vào nang tóc có thể phá hủy nang tóc, gây kích ứng da đầu hoặc viêm nang lông. Những vi khuẩn từ dao cạo hoặc từ chính những bụi bẩn bám trên da đầu của trẻ sẽ có khả năng xâm nhập vào những vết thương hở gây ngứa ngáy thậm chí viêm nhiễm nếu không đảm bảo vệ sinh. Việc này không chỉ ảnh hưởng tới sự phát triển tóc ở trẻ mà còn có thể khiến trẻ bị hói. 

Cắt tỉa tóc cho bé như thế nào mới thích hợp?

Để tóc ngắn, cắt tỉa gọn gàng để tiện quan sát da đầu của trẻ:

Mùa hè, kiểu tóc phù hợp nhất cho bé là tóc ngắn, được cắt tỉa gọn gàng. Như vậy cha mẹ có thể dễ dàng quan sát đầu của bé, kịp thời phát hiện những dấu hiệu phát ban, chấn thương hay chấy rận kịp thời. 

Để tránh trẻ bị nóng trong mùa hè, bố mẹ cần cắt tóc cho con ngắn ở mức độ vừa phải đủ để thoáng da đầu cho trẻ: Đối với bé trai hãy chỉ cắt tóc ngắn một chút, khoảng 2cm. Ngoài ra, với bé gái nên cắt tỉa tóc ở hai bên tai gọn gàng, luôn cột tóc cho trẻ và dùng kẹp để cố định tóc dư. Nếu để mái phía trước trán cũng không nên để quá dài để bé không bị nóng và khó chịu. 

Bố mẹ cần cắt tóc cho con ngắn ở mức độ vừa phải đủ để thoáng da đầu cho trẻ. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ cần cắt tóc cho con ngắn ở mức độ vừa phải đủ để thoáng da đầu cho trẻ. (Ảnh minh họa)

Hạn chế cho trẻ chơi đùa ngoài nắng

Hạn chế cho trẻ chơi đùa ngoài trời nắng, dưới nền nhiệt độ cao và đội mũ cho trẻ khi ra ngoài để bảo vệ phần đầu, tránh cho trẻ bị hấp thụ nhiệt, đặc biệt là với những em bé mà cha mẹ đã lỡ cắt tóc trọc đầu. Cho trẻ chơi ở những nơi thoáng mát và chú ý quan sát lau mồ hôi cho trẻ để tránh khả năng tích tụ vi khuẩn gây hại cho sức khỏe của trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, trong tiết trời nắng nóng, trẻ ra nhiều mồ hôi hơn bình thường, do đó, cha mẹ cũng nên chú ý tắm gội sạch sẽ cho trẻ. 

Chú ý khi cắt tóc cho trẻ tránh làm con bị tổn thương

Da đầu của con mềm và dễ tổn thương, nên cha mẹ khi cắt tóc phải chú ý thao tác nhẹ nhàng, cẩn thận. Ngoài ra, dụng cụ cắt tóc phải được đảm bảo vệ sinh để tránh gây thương tích, nhiễm trùng không đáng có.

Chú ý khi cắt tóc cho trẻ tránh làm con bị tổn thương. (Ảnh minh họa)

Chú ý khi cắt tóc cho trẻ tránh làm con bị tổn thương. (Ảnh minh họa)

Để bé giảm bớt sợ hãi và động đậy của trẻ khi cắt tóc, mẹ có thể mở phim hoạt hình hoặc nhạc thiếu nhi để thu hút sự chú ý của bé. Tốt nhất bạn nên chọn lúc nào bé đang vui vẻ, hưng phấn để dỗ dành con ngồi cho bạn cắt tóc. Ngoài ra đừng quên dỗ dành con nếu ngồi yên mẹ sẽ cắt tóc xinh xắn hơn, và sẽ thưởng quà nếu con ngồi ngoan...

Mẹ cắt tóc máu cho con sơ sinh rồi đội mũ, khi mở ra đầu đỏ ửng phải nhập viện
Chị Minh lúc đó hối hận và xấu hổ vô cùng vì đã không tìm hiểu kĩ trước khi áp dụng cho con mình.

Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn