Á hậu Diễm Châu đơn thân nuôi 5 con không trợ cấp, bị nhắc nhở con lớn vẫn ngậm ti giả

Hạ Mây - Ngày 02/09/2022 15:56 PM (GMT+7)

Bức ảnh đời thường của gia đình nàng hậu nhận được nhiều chú ý.

Gia đình có nhiều con nhỏ đòi hỏi sự quan tâm sát sao và đặt ra nhiều thử thách cho các bậc phụ huynh. Bố mẹ đơn thân lại càng vất vả hơn khi phải cùng lúc chăm lo cho nhiều bé, thiếu đi sự hỗ trợ của người bạn đời và mang trên vai gánh nặng kinh tế. Vậy mà Á hậu Diễm Châu đã làm mẹ đơn thân của 5 đứa trẻ mà không cần trợ cấp suốt thời gian qua.

Cách đây không lâu, nàng hậu đăng tấm hình "Gia đình thư giãn" nhận được nhiều chú ý. Trong ảnh, Diễm Châu một mình trông 5 người con. Cô bận rộn bế con nhỏ, trông chừng các con lớn. Có thể nhận thấy  các bé tự chơi và khá trật tự nên Diễm Châu không quá vất vả. Bên cạnh đó, tấm hình cũng phần nào giúp khán giả cảm nhận được khung cảnh gia đình đông đúc và nhộn nhịp của nhà Á hậu Diễm Châu.

Á hậu Diễm Châu đơn thân nuôi 5 con không trợ cấp, bị nhắc nhở con lớn vẫn ngậm ti giả - 1

Nhiều mẹ bỉm sữa đồng cảm với cảnh chăm con bận rộn nhưng đầy hạnh phúc của Á hậu Diễm Châu. Tuy nhiên một số người nhanh chóng nhắc nhở nàng Hậu vì để con trai lớn ngậm núm vú giả và cho các bé chơi máy tính bảng.

"Anh kia lớn rồi còn nút vú giả nữa chị", "Thời buổi công nghệ tự của ai người đó xem ông anh hai còn ngặm ti nữa",... cư dân mạng góp ý. Diễm Châu không phản hồi những bình luận này. Có lẽ các bé chỉ sử dụng thiết bị điện tử trong thời gian được mẹ cho phép. Thông thường, Á hậu Diễm Châu dành nhiều thời gian cùng học cùng chơi với các con, đưa các bé đi trượt patin, đi du lịch,...

Á hậu Diễm Châu đơn thân nuôi 5 con không trợ cấp, bị nhắc nhở con lớn vẫn ngậm ti giả - 2

Về việc con trai nàng hậu 7 tuổi vẫn còn ngậm núm vú giả, Diễm Châu không giải thích. Núm vú giả được biết đến với công dụng giúp trẻ giảm căng thẳng. Ngoài ra, nhiều nghiên cứu cho thấy núm vú giả mang đến nhiều lợi ích cho sức khoẻ của trẻ nhỏ như thúc đẩy chức năng cơ miệng và phát triển cơ. Theo một nghiên cứu năm 1992 được công bố trên tạp chí Acta Pediatrica của Thụy Điển, những đứa trẻ bú mẹ tăng cân nhanh hơn. Tuy nhiên, núm vú giả cũng có các nhược điểm như dễ gây nhiễm trùng tai, làm trẻ cai sữa mẹ sớm, gây nguy cơ mọc răng cửa nhô ra và/hoặc mọc lệch ở răng sữa. Theo khuyến cáo, trẻ nên ngưng sử dụng núm vú giả trước 3 tuổi để đảm bảo sức khoẻ răng miệng.

Á hậu Diễm Châu đơn thân nuôi 5 con không trợ cấp, bị nhắc nhở con lớn vẫn ngậm ti giả - 3

Á hậu Diễm Châu đơn thân nuôi 5 con không trợ cấp, bị nhắc nhở con lớn vẫn ngậm ti giả - 4

Á hậu Diễm Châu lần đầu làm mẹ ở độ tuổi 30, một mình sinh con trai Cool mà không cho ba đứa trẻ biết. Thời điểm đó cô còn nhận nuôi con trai của em gái. Làm mẹ đơn thân của 2 cậu con trai, Diễm Châu quyết định chi tiền sang Thái thụ tinh nhân tạo để có thêm cặp sinh đôi con gái là Clara và Jolie. Được biết chi phí lên đến 1,4 tỷ đồng. Cô nổi tiếng là người mẹ đơn thân giỏi giang, chăm con khéo, đầu tư hết mực cho các con. 

Các con lớn đều học trường quốc tế, cặp sinh đôi học gia sư lên đến 15 triệu đồng/tháng. Á hậu Diễm Châu còn chuẩn bị tiền nuôi con đến khi các bé vào đại học. Để làm tốt vai trò của mẹ đơn thân, Diễm Châu có sự sắp xếp thời gian và cân đối cuộc sống.

Á hậu Diễm Châu đơn thân nuôi 5 con không trợ cấp, bị nhắc nhở con lớn vẫn ngậm ti giả - 5

Á hậu Diễm Châu đơn thân nuôi 5 con không trợ cấp, bị nhắc nhở con lớn vẫn ngậm ti giả - 6

"Có năm con nhưng tôi thấy việc chăm con cũng không cực lắm, quan trọng là phải chuẩn bị kinh tế và biết sắp xếp thời gian. Trong một ngày, tôi lên lịch trình công việc ở nhà lẫn công ty cụ thể. Tôi phải tính để buổi sáng dành bao nhiêu phút cho con, sáng dậy cho em bé bú xong làm gì... Tôi cũng may mắn tuyển được bà vú giỏi, biết sắp xếp công việc giống mình, phụ tôi đi chợ, dọn dẹp... Còn tôi sẽ nấu cơm cho gia đình vì chưa có bà vú nào nấu ăn làm tôi ưng, đồng thời, các con ăn cơm ngon mẹ nấu đã quen. Các bé cũng có sở thích ăn uống khác nhau nên bà vú khó phục vụ. Vì vậy, tôi phục vụ luôn cho nhanh. Còn ở công ty, tôi là đầu tàu, phải biết làm hết nhưng cũng phải biết dùng người, giống như người ta nói: "CEO không phải người giỏi nhất nhưng phải biết sử dụng người tài". Tôi hướng dẫn nhân viên làm theo để việc thuận lợi.

Không chỉ chăm sóc con, tôi cũng chăm sóc bản thân. Nhiều phụ nữ nói họ không có đủ thời gian chăm chồng, chăm con nữa là chăm bản thân nhưng thực tế là vì lười thôi. Còn tôi siêng chăm sóc bản thân vì giờ tôi đã gần 40 tuổi. Tôi biết nếu mình không chăm sóc cơ thể thì sẽ mau già, xuống sắc. Tôi đã làm mẹ đơn thân không ai lấy mà còn xấu là đâu có được (cười). Tôi nghĩ dù không lấy chồng, mình vẫn phải đẹp cho bản thân mình, để chính mình ngắm cũng được. Chứ nếu đến tự ngắm mà mình còn thấy chán thì sẽ không có động lực để làm việc", Diễm Châu chia sẻ.

Á hậu Diễm Châu đơn thân nuôi 5 con không trợ cấp, bị nhắc nhở con lớn vẫn ngậm ti giả - 7

Á hậu Diễm Châu đơn thân nuôi 5 con không trợ cấp, bị nhắc nhở con lớn vẫn ngậm ti giả - 8

Cách "cai" núm vú giả cho con

Theo Học viện Nha Khoa Hoa Kỳ (AAPD), bố mẹ nên cho trẻ ngừng sử dụng núm vú giả khi con được 3 tuổi hoặc thậm chí là sớm hơn. Bởi lẽ, thói quen ngậm núm vú giả có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ răng miệng của con sau 3 tuổi.

Dưới đây là một số lưu ý giúp con "cai" núm vú giả:

Cho con ngừng sử dụng từ từ

Sau khi trẻ được 6 tháng tuổi, bố mẹ có thể bắt đầu giảm thời gian sử dụng của con và ngưng hoàn toàn khi trẻ được 1 tuổi, trễ nhất là 2 tuổi. Cách "cai" núm vú giả hữu hiệu nhất là giảm bớt thời gian sử dụng, không mang tnúm vú giả khi ra ngoài hay giả vờ đánh mất món đồ này. Bố mẹ cũng không nên lạm dụng núm vú giả khi trẻ quấy khóc. Điều đó sẽ khiến cả bố mẹ và con đều lệ thuộc vào núm vú giả. Thay vào đó, hãy "đánh lạc hướng" con bằng cách vỗ về, trò chuyện, một trò chơi,...

Trao đổi với trẻ

Khi con đã lớn và bước vào độ tuổi nhận thức, việc "cai" núm vú giả có thể sẽ khó khăn hơn. Lúc này, bố mẹ cần trò chuyện với con, cho con biết vì sao con cần ngưng sử dụng núm vú giả (ví dụ như núm vú giả có thể làm ảnh hưởng đến sức khoẻ răng miệng của con, gây ra một số bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày, con đã đến tuổi tự lập hơn và không cần đến núm vú giả nữa,...). Trẻ cần thời gian để chuẩn bị tâm lý, nên bố mẹ có thể đặt ra những quy ước như giới hạn số lần sử dụng, hạn cuối con sử dụng núm vú giả,... 

Hai con gái lai Tây của Á hậu Diễm Châu: 7 tháng tuổi da trắng, tóc vàng, cực thông minh
Nhìn những cô công chúa xinh xắn, nhiều người phải ghen tỵ với Á hậu Diễm Châu.

Làm mẹ đơn thân

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân