Ăn xong quả trứng, bé 2 tuổi không qua khỏi vì suy thận, bác sĩ chỉ ra một thứ độc hại mẹ đã cho vào

Thùy Dương. - Ngày 06/04/2023 09:27 AM (GMT+7)

Hóa ra chỉ vì muốn con ăn ngon miệng mà bà mẹ này đã vô tình hại con.

Là mẹ, ai cũng đều mong muốn con mình lớn lên sẽ là một người khỏe mạnh, cao lớn. Chính vì thế, các bà mẹ  không ngại vất vả lo cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Tuy nhiên, trên thực tế có vài trường hợp chỉ vì thiếu kiến thức chăm sóc trẻ em đã dẫn đến việc người mẹ vô tình làm hại đến sức khỏe của con.

Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Thanh Đảo (Trung Quốc), Hải Lan và chồng kết hôn ngay. Vài tháng sau, cô hạnh phúc gấp bội khi hay tin mình đã mang thai. Suốt 9 tháng 10 ngày tiếp theo, Hải Lan luôn cẩn thận trong mọi việc từ ăn uống, đi lại, rồi còn thai giáo với mong ước con sau này sinh ra sẽ là một đứa trẻ thông minh hơn người. Kết quả, bà mẹ này đã hạ sinh thành công một bé trai bụ bẫm, trắng trẻo, đáng yêu vô cùng.

Sau khi con chào đời, Hải Lan lại càng chịu khó tìm đọc các loại sách báo, học hỏi kinh nghiệm từ mẹ khác về cách chăm sóc trẻ sơ sinh, các món ăn dặm cho con, những loại thực phẩm cần thiết để thúc đẩy sự phát triển thể chất và trí não của trẻ em… Và khi con vừa tròn 6 tháng là bà mẹ này ngay lập tức lấy những kiến thức mà mình đã tích góp bấy lâu nay mang ra áp dụng.

Vì nghĩ trứng cần thiết cho sự phát triển của em bé nên mỗi ngày Hải Lan đều cho con ăn một quả trứng (Ảnh minh họa)

Vì nghĩ trứng cần thiết cho sự phát triển của em bé nên mỗi ngày Hải Lan đều cho con ăn một quả trứng (Ảnh minh họa)

Ai cũng biết trứng chứa rất nhiều chất dinh dưỡng và nó là một trong những thực phẩm cần thiết giúp cho trẻ em cao lớn. Hải Lan cũng biết điều đó. Thế nên, gần như mỗi ngày cô đều cho con ăn một quả trứng từ đó cho đến cách đây vài hôm, đột nhiên con trai của Hải Lan (2 tuổi) bỗng nhiên nôn ói liên tục, sùi bọt mép, co giật toàn thân sau khi ăn một quả trứng chiên mặn. Quá hoảng sợ, cô vội vàng đưa con vào viện cấp cứu.

Mặc dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức cứu chữa, nhưng vẫn không thể mang con trai của Hải Lan trở lại. Cậu bé đã tử vong vì bị suy thận. Tuy nhiên, bác sĩ thắc mắc làm thế nào mà một đứa trẻ 2 tuổi lúc sinh ra khỏe mạnh lại bị suy thận nặng như thế. Sau một hồi hỏi thăm người nhà, bác sĩ cũng có câu trả lời. Hóa ra, mỗi bữa ăn Hải Lan đều một món trứng khác nhau cho con ăn. Điều đáng nói là trong quá trình chế biến cô còn nêm thêm tí muối vào món ăn cho nó đậm đà. Việc ăn mặn trong một thời gian dài cộng với ăn trứng quá nhiều đã khiến thận của bé bị suy nhược. Khi được vào cấp cứu thì bệnh tình đã nặng đến mức không thể cứu chữa được nữa.

Hải Lan ngất lịm sau khi nghe tin dữ từ bác sĩ. Con cô đã tử vong do bị suy thận (Ảnh minh họa)

Hải Lan ngất lịm sau khi nghe tin dữ từ bác sĩ. Con cô đã tử vong do bị suy thận (Ảnh minh họa)

Bác sĩ giải thích ăn trứng mỗi ngày thật sự là gánh nặng cho hệ tiêu hóa non nớt của trẻ nhỏ. Chưa kể, các chất dinh dưỡng của trứng không được cơ thể hấp thụ hết sẽ gây ra tình trạng khó tiêu, đầy hơi, đau bụng khiến trẻ khó chịu. Bên cạnh đó, chức năng thận của trẻ em, nhất là trẻ sơ sinh chưa phát triển hoàn thiện nên có nhiều thứ trẻ không ăn được, đặc biệt là muối.

Vì khi đấy thận của em bé chưa đủ khả năng để loại bỏ lượng natri dư thừa một cách hiệu quả. Việc hấp thụ quá nhiều natri có thể gây ra bệnh phù nề, huyết áp cao, suy thận,.... Do đó, khi trẻ dưới một tuổi, cha mẹ hãy tuyệt đối không nêm thêm muối vào trong thức ăn dặm của con. Nghe đến đây, Hải Lan quỳ khóc lớn: "Lỗi là tại mẹ. Tất cả là tại mẹ" khiến ai cũng phải đau lòng.

Bác sĩ cũng cho biết thêm rằng ngoài muối ra thì còn một số thực phẩm khác cũng không tốt cho sức khỏe của trẻ nhỏ mà cha mẹ cũng cần tránh là:

- Đường: Hấp thụ quá nhiều đường có thể dẫn đến béo phì, sâu răng, tiểu đường,…

- Thực phẩm chế biến sẵn: Đây là những món ăn thường chứa nhiều thành phần như muối, đường, chất béo và các chất phụ gia phẩm màu không hề tốt cho sức khỏe của trẻ em.

- Bánh kẹo và đồ uống có gas: Bên trong bánh kẹo, nước ngọt đều chứa rất nhiều đường nên không phù hợp với trẻ em.

Tóm lại, để đảm bảo cho sự phát triển khỏe mạnh của trẻ, cha mẹ nên cố gắng lựa chọn những thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên, giàu dinh dưỡng, và hạn chế tối đa ăn quá nhiều thực phẩm có hóa chất phụ gia, chế biến sẵn. Có như thế thì trẻ mới có đủ điều kiện để phát triển thể chất cũng như trí tuệ.

Cặp song sinh nhập viện sau khi ăn trứng gà, bố mẹ ngã quỵ trước kết luận của bác sĩ
Chỉ vì bất cẩn của bố mẹ khi cho con ăn trứng gà đã khiến cặp song sinh 2 tuổi phải nhập viện vì nhiễm trùng huyết.

Người mẹ cần biết

Thùy Dương.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ăn dặm