Con bị cô giáo phê bình trước lớp và các phụ huynh vì không làm bài tập, mẹ gửi 1 bức ảnh khiến cô vội xin lỗi

Chi Chi - Ngày 05/04/2023 11:59 AM (GMT+7)

Mẹ Tiểu Lạc có thái độ dứt khoát khiến cô giáo dừ chừng.

Cuộc sống hiện đại với quá nhiều áp lực vô hình chung khiến nhiều bậc cha mẹ, thầy cô cũng đặt nhiều kì vọng, gánh nặng cho các con trong tương lai. Đó chính là lý do vì sao hiện nay nhiều đứa trẻ mới chỉ ở bậc mẫu giáo, tiểu học nhưng đã phải học ngày, học đêm, thậm chí học kín cả cuối tuần để mong đạt được những kì vọng làm "ông bà lớn" trong tương lai.

Tiểu Lạc (Trung Quốc) là một cậu bé tiểu học có thành tích học tập tốt có tiếng trong thành phố. Nhiều người liên tục khen mẹ Tiểu Lạc vì nuôi dạy được một đứa trẻ vừa chăm ngoan lại học hành "đâu ra đấy". Thế nhưng với mẹ của Tiểu Lạc, cô lại không quan trọng thành tích mà con trai đạt được, bà mong rằng con có niềm đam mê học tập là tốt nhưng chỉ mong con sống sao cho hạnh phúc, không cần phải quá cố gắng.

Ngược lại quan điểm của mẹ Tiểu Lạc, cô giáo chủ nhiệm lại đặt rất nhiều niềm tin vào cậu bé. Cô mong Tiểu Lạc phải cố gắng từng ngày để mang vinh quanh về cho trường, làm cô cũng "nở mày nở mặt" trong số giáo viên của tỉnh. Chính vì thế Tiểu Lạc luôn nghe lời dặn dò của cô giáo, cậu nhóc đi học ngoan ngoãn và về nhà làm bài tập đầy đủ.

Con bị cô giáo phê bình trước lớp và các phụ huynh vì không làm bài tập, mẹ gửi 1 bức ảnh khiến cô vội xin lỗi - 1

Khoảng thời gian gần đây, Tiểu Lạc về nhà có những thay đổi khác thường, cậu nhóc phải làm bài tập về nhà có khi đến tận 2h sáng mà chưa xong nên cũng chưa đi ngủ. Dù mẹ có giục tới đâu, Tiểu Lạc cũng nhất quyết không lên giường đi ngủ.

Vào một hôm, mẹ Tiểu Lạc nhận được tin nhắn của cô giáo trên nhóm chat của lớp. Cô giáo nói rằng Tiểu Lạc dạo gần đây học hành sa sút. Đỉnh điểm là ngày hôm nay không làm xong bài tập về nhà mà cô giáo giao. Là một học sinh gương mẫu của lớp, cô giáo mong muốn phụ huynh cùng nhà trường phối hợp nắn chỉnh Tiểu Lạc quay trở lại với guồng quay học hành xưa kia. Cô giáo cũng thông tin thêm, hôm nay cô đã phê bình Tiểu Lạc trước hàng chục bạn học sinh ở lớp và giờ là nhắc nhở phụ huynh ở nhóm chat này.

Trước lời phê bình của cô giáo, mẹ của Tiểu Lạc đã không thể nhịn được nữa. Bà lặng lẽ gửi một chiếc ảnh có hình Tiểu Lạc đang ngủ gục trên bàn học. Hóa ra vào tối ngày hôm qua khi đi qua phòng của Tiểu Lạc, mẹ của cậu nhóc đau lòng khi thấy cảnh con trai ngủ gục trên bàn cũng nhất quyết không đi ngủ vì Tiểu Lạc nói nếu không làm xong bài tập về nhà sẽ bị cô giáo phê bình và cô giáo còn thông báo với bố mẹ. Vì để bố mẹ không xấu hổ, cậu nhóc đáng thương đã cố gắng làm bài tập về nhà nhưng ngủ quên lúc nào không hay.

Con bị cô giáo phê bình trước lớp và các phụ huynh vì không làm bài tập, mẹ gửi 1 bức ảnh khiến cô vội xin lỗi - 2

Sau khi gửi bức ảnh, mẹ Tiểu Lạc bày tỏ thêm. Chị vô cùng biết ơn khi cô giáo muốn Tiểu Lạc chăm chỉ học hành. Tuy nhiên việc học quá nhiều, làm bài tập quá nhiều gây ảnh hưởng sức khỏe như thế này là điều gia đình không hề mong muốn. Bên cạnh đó, việc con bị phê bình trước lớp dù đã nhiều cố gắng khiến mẹ Tiểu Lạc lo sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của con. Chính vì thế mẹ Tiểu Lạc mong muốn cô giáo hãy nhìn nhận vấn đề một cách chính xác. Bằng không chị sẽ đổi trường cho con.

Trước những lời nói này của mẹ Tiểu Lạc, cô giáo vội vàng xin lỗi vì chưa hiểu sự tình đã phạt Tiểu Lạc. Cô giáo cũng hứa sẽ điều chỉnh lại việc giao bài tập về nhà cho các con sao cho hợp lý hơn.

Việc các cô giáo giao bài tập về nhà cho học sinh là việc làm chính xác và đem lại hiệu quả tốt cho quá trình học tập của trẻ. Tuy nhiên điều đó không đồng nghĩa với việc giao càng nhiều thì hiệu quả càng cao mà còn vô hình chung tạo nên áp lực lớn đối với mỗi em học sinh.

Cô giáo cần giao bài tập cho học sinh theo hai mức độ khó và dễ. Tuy nhiên nhiều giáo viên khi giao bài tập về nhà cho học sinh đã không nghĩ đến những điểm này mà chỉ giao ngẫu nhiên sẽ dẫn đến:

1. Đối với học sinh có học lực trung bình, nắm bắt nội dung kiến ​​thức trên lớp kém, không thể hoàn thành bài tập khó;

2. Đối với học sinh khá, giỏi phải làm các dạng bài tập tương đối đơn giản, hiệu quả không cao;

Con bị cô giáo phê bình trước lớp và các phụ huynh vì không làm bài tập, mẹ gửi 1 bức ảnh khiến cô vội xin lỗi - 3

3. Có một số kiến ​​thức của một số chuyên đề dễ hiểu, học sinh đã nắm vững nhưng phải làm đi làm lại nhiều chủ đề gây lãng phí thời gian quý báu của học sinh.

Lâu dần, học sinh cũng sẽ cảm thấy nhàm chán với những bài tập lặp đi lặp lại và vô bổ do giáo viên giao, đây là một trong những nguyên nhân khiến nhiều học sinh không thích làm bài và không nộp bài.

Tóm lại, khi giao bài tập về nhà cho học sinh, cô giáo không nên quan tâm đến độ "nhiều" mà là độ tinh, độ tinh là phải cụ thể hóa nội dung dạy hôm nay, kết hợp với kỳ thi và chuẩn chương trình, thiết kế hai dạng đề khó, dễ và giao riêng cho học sinh các trình độ khác nhau.

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con