Con trai 3 tuổi đổ keo 502 vào mắt, bố nhỏ thêm một thứ, đến viện bác sĩ khen "Anh cứu mạng con anh"

Ngày 26/06/2023 06:41 AM (GMT+7)

Nhờ cách xử lý tài tình, thông minh của người bố mà cậu con trai 3 tuổi may mắn bảo vệ được đôi mắt của mình.

Sự an toàn của con trẻ luôn là điều được cha mẹ lưu tâm hàng đầu nhưng cha mẹ không thể ở cạnh con 24/24 hay lường trước hết mọi nguy hiểm rình rập với con cái nên việc tự trang bị cho bản thân những kiến thức y học, cách sơ cứu cơ bản để phòng trường hợp con cái gặp tai nạn ngoài ý muốn, là điều vô cùng cần thiết.

Trong cuộc sống hàng ngày, các mối nguy hiểm luôn tồn tại xung quanh, các tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào nhưng nhờ kiến thức và sự hiểu biết, một người bố ở Giang Tô, Trung Quốc đã may mắn cứu thoát được con trai 3 tuổi của mình khỏi cảnh mù lòa vĩnh viễn.

Đôi mắt của bé trai 3 tuổi bị dính kéo 502

Đôi mắt của bé trai 3 tuổi bị dính kéo 502

Theo Sohu, bé trai Tiểu Minh, 3 tuổi ở Giang Tô rất nghịch ngợm, hiếu động chân tay, dù được bố ở nhà trông coi để mắt liên tục nhưng em vẫn gặp tai nạn nhỏ trong chính căn nhà của mình. Bố Tiểu Minh cho biết, ngày hôm đó, anh ở nhà trông con cho vợ đi làm. Là người cẩn thận nên anh đã cất toàn bộ những đồ vật có nguy cơ gây tai nạn cho trẻ nhỏ, ra khỏi tầm mắt của Tiểu Minh. Tuy nhiên, có một thứ quan trọng nhất, lại nằm ngoài tầm kiểm soát của người bố, gây ra câu chuyện thương tâm.

Nghĩ mọi chuyện đã an toàn, bố Tiểu Minh thong dong ngồi nghịch điện thoại, mặc kệ cho con trai lục lọi tủ đồ trong nhà, vì đây là sở thích của cậu bé nên người bố chủ quan nghĩ rằng con ngồi ngoan là được. Nhưng không may cậu bé đã tìm thấy một lọ keo 502 cất sâu trong góc tủ, Tiểu Minh mở nắp, đổ hết nước keo ra ngoài, vô tình bắn vào mắt khiến cậu bé sợ hãi khóc thét.

Lúc này, bố Tiểu Minh cuống cuồng chạy vào, nhìn thấy lọ keo 502 trên tay con anh hiểu mọi chuyện. Anh nhanh trí lấy nước, rửa phần keo bị đổ và dùng nước muối nhỏ vào mắt cho con. Chính cách làm này đã khiến đôi mắt của Tiểu Minh không bị hậu quả nghiêm trọng hơn.

Con trai 3 tuổi đổ keo 502 vào mắt, bố nhỏ thêm một thứ, đến viện bác sĩ khen amp;#34;Anh cứu mạng con anhamp;#34; - 2

Sơ cứu xong, người bố vội vàng đưa con đến bệnh viện gần đó, tại đây sau khi biết bố đã sơ cứu cho con bằng nước muối, bác sĩ thốt lên "Anh làm tốt lắm, chính hành động của anh đã cứu con anh rồi đấy!".

Theo bác sĩ, sở dĩ nước muối có thể làm giảm tác động nghiêm trọng của keo 502 lên mắt là vì nước giúp làm loãng keo, trong khi thành phần muối làm giảm tác hại cho da của dung dịch keo. 

Các chuyên gia cho biết, nếu chẳng may bị keo 502 bắn vào mắt cần nhanh chóng thực hiện theo những bước sơ cứu đúng cách và nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất để được bác sĩ thăm khám, điều trị kịp thời.

Bị keo 502 dính vào mắt, nên rửa dưới vòi nước nhiều phút

Bị keo 502 dính vào mắt, nên rửa dưới vòi nước nhiều phút

Sơ cứu khi bị kéo 502 bắn vào mắt cần thực hiện theo những bước cơ bản sau:

- Ngay lập tức rửa mắt bằng thật nhiều nước sạch trong vài phút. Có thể ngâm mắt vào chậu hoặc ca chứa nước, tuy nhiên tốt nhất là rửa mắt dưới vòi nước chảy liên tục để mắt luôn được tiếp xúc với nước mới và sạch.Tốt nhất là rửa mắt dưới vòi nước chảy liên tục để mắt luôn được tiếp xúc với nước mới và sạch.

- Hạn chế chớp mắt vì keo đang đông cứng, nếu chớp mắt nhiều bề mặt nhãn cầu có thể bị tổn thương.

- Dùng một khăn sạch ngâm nước lạnh, vắt ráo rồi đắp lên hai mắt, nên để bệnh nhân ở tư thế nằm.

- Đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất, cần phải đến nhãn khoa kiểm tra, quan sát tình trạng giác mạc dưới ánh đèn chuyên khoa để loại trừ phần keo còn xót lại, sau đó cho thuốc kháng khuẩn dành cho mắt.

Điều quan trọng nhất khi bị keo 502 dính vào mắt là thời gian xử lý phải nhanh, xử lý càng nhanh càng tốt khi đó mắt bạn càng đỡ bị tổn thương hơn. Không nên chớp mắt nhiều vì các mảng keo sẽ khiến mi mắt, giác mạc bị xước. Không được tự ý xử lý bằng bất cứ loại hóa chất nào để tránh nguy hại cho mắt. Tuyệt đối không được tự điều trị tại nhà bằng các phương pháp dân gian.

Với những gia đình có con nhỏ, ngoài keo 502 thì dưới đây là các loại đồ vật nên tuyệt đối tránh xa tầm tay trẻ nhỏ.

1. Bật lửa

Thông thường những người bố thường ném bật lửa ở khắp nơi vì nghĩ nó vô hại, nhưng sự thật là nếu trẻ nhỏ vô tình nhặt được, ngậm vào miệng hay bật nó lên thì không thể nói trước được điều gì sẽ xảy ra. Bật lửa có nguy cơ cháy nổ cao, nên tuyệt đối tránh xa tầm tay trẻ nhỏ.

Có vô vàn những nguy hiểm rình rập xung quanh con nhỏ

Có vô vàn những nguy hiểm rình rập xung quanh con nhỏ

2. Tăm xỉa răng và các vật sắc nhọn

Chiếc tăm tưởng chừng vô hại vì nó rất nhỏ nhưng khi trẻ em cầm lên chọc ngoáy chỗ này chỗ kia rất nguy hiểm. Bản thân đứa trẻ chưa nhận thức được hết nguy hiểm, lại hay bắt chước người lớn cách xỉa răng nên có thể cầm tăm đưa vào miệng, nuốt vào bụng gây thủng dạ dày.

3. Gói hút ẩm trong thực phẩm

Đây có vẻ là thứ vô dụng nhất, nhưng mỗi khi bạn mua thứ gì đó có bao bì thì luôn có những gói hút ẩm nhỏ đi kèm. Không nên để vật này trong tầm tay trẻ em vì chúng có thể tưởng là gói kẹo, đồ ăn nuốt vào bụng gây nguy hiểm. 

4. Các chi tiết nhỏ trên đồ chơi

Trong mỗi gia đình ít nhiều đều có đồ chơi trẻ em, khi chơi trẻ sẽ gõ gõ, khiến các chi tiết nhỏ rơi ra, bố mẹ nên đặc biệt chú ý điều này, nên mua các loại đồ chơi lớn để tránh trẻ cầm nắm nuốt vào bụng gây tắc đường thở.

Đừng nghĩ rằng trẻ em còn nhỏ là không biết gì, hãy nói vài lần để khắc sâu ấn tượng của trẻ về sự an toàn đối với các đồ vật, và để trẻ có khái niệm này, điều đó sẽ hình thành sự phân biệt cho trẻ thứ gì an toàn ăn được và thứ gì không nên bỏ vào miệng.  

Con trai nuốt cả gói hút ẩm vào bụng, mẹ gào thét rửa dạ dày cho con tôi, BS lại nói không cần
Bác sĩ giải thích em bé nuốt phải loại hạt hút ẩm lành tính hơn nên may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Nuôi dạy con

Bảo Chi - Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con