Đơn thân nuôi con chậm phát triển 9 năm ở Mỹ, Nguyễn Hồng Nhung xúc động bé biết gọi mẹ

Huyền Đỗ - Ngày 15/07/2021 12:00 PM (GMT+7)

Cậu bé ngọng líu ngọng lo nhưng vẫn làm ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung xúc động vỡ oà.

Một cậu bé 9 tuổi biết gọi tên mẹ dường như là điều rất đỗi đơn giản. Thế nhưng với ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, đó là niềm vui vỡ oà khiến cô "tan chảy". Bởi lẽ Skyler - con trai Hồng Nhung bị phát hiện mắc hội chứng tự kỷ từ khi 2,5 tuổi. Bao năm qua, nữ ca sĩ đã chiến đấu để con có thể hoà nhập với cuộc sống bình thường. Từng câu chữ và tương tác của Skyler đều là nỗ lực không ngừng của gia đình, thầy cô và bản thân cậu bé.

Chia sẻ cảm xúc khi nghe con gọi tên mẹ sau 9 năm, Nguyễn Hồng Nhung không khỏi xúc động: "Mãi mới nói được tên mẹ đấy cô ạ… mừng lắm".

Skyler gọi tên mẹ: emCa sĩ Nguyễn Hồng Nhung./em

Skyler gọi tên mẹ: "Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung".

Khi nhận được câu hỏi: "Mẹ con là ai?" (Who's your mama?), Skyler liền rành mạch trả lời: "Mẹ con là ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung" (My mama is ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung). Dù cậu bé chưa thể phát âm tròn vành rõ chữ tên mẹ nhưng cũng đã đủ làm Nguyễn Hồng Nhung xúc động vỡ oà vì sau 9 năm nuôi dạy Skyler, đây là lần đầu tiên cô nghe con trai gọi tên mình.

Nguyễn Hồng Nhung không giấu được niềm vui khi nghe con trai gọi tên mình.

Nguyễn Hồng Nhung không giấu được niềm vui khi nghe con trai gọi tên mình.

Theo dõi hành trình Nguyễn Hồng Nhung đơn thân nuôi dạy con trai tự kỷ nhiều năm qua mới càng nể phục và cảm nhận được hết niềm vui của người mẹ khi nghe con gọi tên mình sau 9 năm.

2 lần đổ vỡ hôn nhân, làm mẹ đơn thân trên đất Mỹ

Nguyễn Hồng Nhung vốn là giọng ca triển vọng của làng nhạc Việt nhưng đời tư lận đận, truân chuyên. 16 năm trước khi đang ở trên đà phát triển sự nghiệp, Hồng Nhung bị bạn trai tung ảnh nóng, phải tạm dừng các hoạt động nghệ thuật và ra nước ngoài sinh sống. Năm 2010, cô kết hôn với Quý Nguyễn là em trai của Trizzie Phương Trinh - vợ cũ ca sĩ Bằng Kiều. Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng Skyler Công Minh vào năm 2012.

Thế nhưng cuộc hôn nhân không kéo dài được lâu, họ chia tay vào năm 2013, cùng lúc đó Hồng Nhung phát hiện con trai mắc hội chứng tự kỷ. Hồi tưởng lại khoảng thời gian đó, Hồng Nhung cho biết 2 cú sốc đến cùng một lúc khiến cô cảm tưởng "mình đi xuống một con dốc không phanh", phải cố gắng trụ lại. Sau khi ly hôn, nữ ca sĩ một mình nuôi con mà không yêu cầu trợ cấp từ chồng cũ. Dù vậy họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, xem nhau như bạn bè và cùng chăm sóc con trai chung.

Đơn thân nuôi con chậm phát triển 9 năm ở Mỹ, Nguyễn Hồng Nhung xúc động bé biết gọi mẹ - 3

Nguyễn Hồng Nhung và Quý Nguyễn có với nhau một con trai, chính là cậu bé Skyler.

Nguyễn Hồng Nhung và Quý Nguyễn có với nhau một con trai, chính là cậu bé Skyler.

Năm 2015 cô chung sống với doanh nhân Minh Quân và hạ sinh bé gái tên Kim An. Những tưởng Hồng Nhung đã có được bến đỗ bình yên sau nhiều sóng gió thì cặp đôi ly hôn vào năm 2019 trong sự tiếc nuối của nhiều người. Từ đó, nữ ca sĩ một mình nuôi 2 con trên đất Mỹ, đặc biệt chú tâm vào cậu bé Skyler nhằm giúp con hoà nhập với cuộc sống bình thường.

Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Hồng Nhung làm mẹ đơn thân nuôi 2 con.

Sau 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ, Hồng Nhung làm mẹ đơn thân nuôi 2 con.

Làm mẹ đơn thân nuôi dạy con trai tự kỷ, cậu bé tiến bộ đáng kể

Nuôi dạy một đứa trẻ đòi hỏi rất nhiều nhẫn nại. Là một bà mẹ có con trai tự kỷ, Hồng Nhung phải nỗ lực và kiên trì hơn gấp nhiều lần vì cô trải qua những khó khăn không phải người mẹ nào cũng hiểu được.

"Con phát hiện mắc hội chứng tự kỷ hơn 2 tuổi, không tương tác ánh mắt, không muốn chạm vào thân thể, không đánh răng, chải tóc, cắt móng tay chân. Con không biết nhai, tất cả đồ ăn phải xay nhuyễn... Con tăng động chạy nhảy nhức chân, cứ tự đánh vào chân mình nên có những đêm mình thức trắng bóp chân cho con", Hồng Nhung chia sẻ.

Đơn thân nuôi con chậm phát triển 9 năm ở Mỹ, Nguyễn Hồng Nhung xúc động bé biết gọi mẹ - 6

Nếu nhiều người mẹ muốn con thành công rực rỡ thì Hồng Nhung chỉ có một tâm nguyện giản dị đó là con có thể hoà nhập với cuộc sống bình thường. Cô tự tìm hiểu trên mạng cách chăm sóc trẻ tự kỷ, cho con đi học trung tâm dạy nói khẩu hình, nhẫn nại lặp đi lặp lại một việc/ một từ ngữ cho đến khi con có thể tiếp thu. Nữ ca sĩ mất 3 năm dạy con tự đánh răng, vô số lần thủ thỉ để con biết hỏi mẹ "yes or no", tự mặc quần áo, biết chờ đợi,...

Con trai Nguyễn Hồng Nhung càng lớn càng bảnh bao, có nhiều nét giống mẹ.

Con trai Nguyễn Hồng Nhung càng lớn càng bảnh bao, có nhiều nét giống mẹ.

Hiện tại Skyler đã được 9 tuổi và có những tiến bộ đáng kể. Đầu năm 2021, Nguyễn Hồng Nhung mang con gái về nước ăn Tết và hiện đang ở Việt Nam trong khi con trai sống ở Mỹ cùng ba. Dù vậy, cô vẫn thường xuyên cập nhật tình hình và liên lạc với con qua điện thoại. 

Trong sinh nhật vừa rồi của Hồng Nhung vào ngày 7/7, Skyler còn biết quay video hát chúc mừng làm mẹ bật khóc vì cảm động. Cậu bé còn tự nhớ được sinh nhật mình và hợp tác với người thân khi chụp hình. 

Cậu bé Skyler hát và gửi lời chúc mừng sinh nhật mẹ.

Cậu bé Skyler hát và gửi lời chúc mừng sinh nhật mẹ.

Mỗi tiến bộ dù nhỏ của cậu bé Skyler đều có thể khiến mẹ vui và tự hào. Nguyễn Hồng Nhung từng nhắn gửi con trai đầy xúc động: "Mẹ không dám kì vọng gì quá sức của mẹ con mình, luôn luôn là chậm nhưng chắc miễn sao con trai của mẹ phải khỏe mạnh và được yêu thương, thế là nhất rồi, mẹ chẳng dám mong gì hơn...

Mỗi năm mẹ con mình lại cùng nhìn lại và nắm chặt tay nhau bước đi tiếp chặng đường còn rất dài và rất rộng mở tương lai phía trước nhé! Cảm ơn Skyler vì đã đến trong cuộc đời của mẹ. Yêu Skyler của mẹ".

2 lần hôn nhân tan vỡ, Hồng Nhung sang Mỹ ở nhà 70 tỷ, mạnh mẽ nuôi con tự kỷ
Cuộc sống yên bình bên 2 con tại Mỹ của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung khiến nhiều khán giả thán phục.

Làm mẹ đơn thân

Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ tự kỷ