Gà cưng Vũ Khắc Tiệp ở ẩn nuôi con, tự hào bé 19 tháng tự ăn bằng đũa siêu đẳng

Hạ Mây - Ngày 31/07/2022 12:18 PM (GMT+7)

Cậu bé quá siêu khi tự gắp đồ ăn!

Trong văn hoá Á đông, việc con biết dùng đũa là một cột mốc khá quan trọng. Trẻ không chỉ được rèn luyện khả năng vận động khéo léo mà còn có thể tự chủ trong việc ăn uống. Chính vì vậy mà rất nhiều bậc phụ huynh lên kế hoạch dạy con dùng đũa từ sớm. Thông thường trẻ từ 4 - 6 tuổi bắt đầu làm quen với việc dùng đũa và thành thạo kỹ năng này. Vì đây là độ tuổi trẻ có thể điều khiển thành thạo khớp và cơ tay của mình, đã có thể cầm nắm linh hoạt và chính xác.

Vậy mà con trai nhỏ của Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân có thể dùng đũa gắp đồ ăn khi mới 19 tháng tuổi, làm không ít người xuýt xoa. Kỳ Hân tự hào chia sẻ: "Cậu ba đía nhà em 19 tháng biết tự ăn đũa luôn các bác ạ".

Gà cưng Vũ Khắc Tiệp ở ẩn nuôi con, tự hào bé 19 tháng tự ăn bằng đũa siêu đẳng - 1

Con trai Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân thành công dùng đũa gắp thức ăn vào chén.

Con trai Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân thành công dùng đũa gắp thức ăn vào chén.

Trong đoạn clip ngắn, bé Dưa Hấu dùng đũa của người lớn, thành công gắp thức ăn vào bát của mình mà không cần sự trợ giúp của người lớn. Tất nhiên, vì độ tuổi còn nhỏ, các khớp tay chưa phát triển toàn diện nên cậu bé vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa thể gắp thức ăn cho vào miệng. Dù vậy sự bình tĩnh, khéo léo và chững chạc của con trai Kỳ Hân làm nhiều người thán phục. Con ngồi vào bàn ăn như một người lớn, có chén riêng, biết tự lấy khăn giấy lau miệng và lau bàn sau khi ăn xong.

Cộng đồng mạng khen ngợi: "Em bé dùng đũa siêu thế", "Siêu đẳng, đúng là tâm hồn ăn uống nên việc gì cũng làm siêu", "Cưng quá đi",... 

Gà cưng Vũ Khắc Tiệp ở ẩn nuôi con, tự hào bé 19 tháng tự ăn bằng đũa siêu đẳng - 3

Cậu bé có thao tác như người lớn, nghiêm chỉnh ngồi vào bàn, tự lấy giấy lau miệng, lau bàn.

Cậu bé có thao tác như người lớn, nghiêm chỉnh ngồi vào bàn, tự lấy giấy lau miệng, lau bàn.

Kỳ Hân đến từ Sóc Trăng, là mẫu nữ đình đám của ông bầu Vũ Khắc Tiệp. Sở hữu chiều cao nổi bật, cùng 3 vòng nóng bỏng, cô nhiều lần được đặt lên bàn cân so sánh với Ngọc Trinh. Tuy nhiên, sau khi kết hôn với cầu thủ Mạc Hồng Quân, cô rút lui hoàn toàn khỏi giới giải trí, toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình, nhất là 2 con nhỏ là bé Tỏi và bé Dưa Hấu. Kể từ đó, khán giả thường xuyên bắt gặp Kỳ Hân giản dị vừa livestream vừa trông con.

Gà cưng Vũ Khắc Tiệp ở ẩn nuôi con, tự hào bé 19 tháng tự ăn bằng đũa siêu đẳng - 5

Kỳ Hân thời còn làm mẫu nữ.

Kỳ Hân thời còn làm mẫu nữ.

Gà cưng Vũ Khắc Tiệp ở ẩn nuôi con, tự hào bé 19 tháng tự ăn bằng đũa siêu đẳng - 7

Người đẹp giản dị khi làm mẹ 2 con.

Người đẹp giản dị khi làm mẹ 2 con.

Có một khoảng thời gian, cô sang Cộng hoà Séc sinh con. Xa chồng, vừa kinh doanh online vừa tự mình chăm 2 con nhỏ, Kỳ Hân vẫn hoàn thành rất tốt mọi vai trò. Dù vậy, vẫn có những khoảnh khắc người đẹp chạnh lòng. Mẹ 2 con tâm sự: "Nhiều lúc con quấy phá, tôi nghĩ phải chi có chồng ở đây lúc này thì hay biết mấy, mình sẽ đỡ vất vả phần nào. Có những ngày vô cùng mệt mỏi, tôi chỉ muốn có chồng bên cạnh sẻ chia". Đầu năm nay, cô quyết định đưa con nhỏ về Việt Nam, đoàn tụ cùng chồng. Cặp đôi nhanh chóng tậu nhà 8 tỷ và xe hơi làm nhiều người trầm trồ.

Gà cưng Vũ Khắc Tiệp ở ẩn nuôi con, tự hào bé 19 tháng tự ăn bằng đũa siêu đẳng - 9

Trong cuộc sống hàng ngày, Kỳ Hân là người mẹ trẻ, dạy con có nguyên tắc. Chẳng hạn khi con trai lớn quấy khóc, cho rằng mẹ chỉ thương em không thương mình, Kỳ Hân vẫn cực kỳ bình tĩnh giải thích cho con hiểu.

"Mẹ yêu con nhưng con hư mẹ phải quát con chứ, thế lúc con hư mẹ không được quát con, mẹ phải làm thế nào? Lúc con ngoan mẹ đã thưởng cho con, lúc con hư mẹ phải phạt chứ? Có thưởng có phạt rõ ràng, mình hư thế này, ích kỷ thế này cơ mà", Kỳ Hân nói với con. Người đẹp cũng chú trọng dạy con tự lập và tự chăm sóc bản thân. Có lẽ vì vậy mà bé Dưa Hấu dù nhỏ tuổi nhưng đã ngồi vào bàn ăn như người lớn.

Gà cưng Vũ Khắc Tiệp ở ẩn nuôi con, tự hào bé 19 tháng tự ăn bằng đũa siêu đẳng - 10

Tập cho con dùng đũa

Quá trình giúp con dùng đũa thành thục không hề đơn giản. Khi trẻ đến độ tuổi phù hợp (từ 4 - 6 tuổi), bố mẹ có thể áp dụng những cách dưới đây để dạy con dùng đũa:

Sắm đũa dành riêng cho trẻ

Một đôi đũa mini có kích thước vừa vặn với bàn tay của con sẽ giúp trẻ học cầm đũa một cách dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, việc sở hữu một đôi đũa của riêng mình có thể giúp trẻ cảm thấy hào hứng hơn trong việc tập ăn bằng đũa đó!

Không la mắng khi con làm vương vãi thức ăn

Thời gian đầu tập dùng đũa, trẻ có thể chưa quen và thường xuyên làm vương vãi thức ăn. Bố mẹ hãy kiên nhẫn nhé! Việc la mắng có thể làm trẻ cảm thấy áp lực và ghét dùng đũa.

Hướng dẫn con những bước cơ bản

Trẻ không thể tự nhiên mà biết dùng đũa. Vì vậy bố mẹ hãy chỉ con từng bước một. Ban đầu, hãy hướng dẫn trẻ cầm đũa thành thạo khi chưa gắp thức ăn. Đặt đôi đũa vào giữa ngón tay cái và ngón giữa của trẻ, vị trí cầm đũa không quá gần đầu gắp thức ăn, đảm bảo ngón giữa của trẻ đặt giữa vị trí hai chiếc đũa, di chuyển các que đũa lên xuống nhịp nhàng bằng ngón tay cái và ngón trỏ,...

Khi trẻ đã quen các thao tác, mới bắt đầu cho con gắp các thức ăn có kích thước phù hợp, dễ gắp,...

Hơn 1 năm sống ở Séc, vợ Mạc Hồng Quân đưa 2 con về Việt Nam hưởng Tết cổ truyền
Tết năm nay vô cùng đặc biệt với gia đình Kỳ Hân - Mạc Hồng Quân, là cái Tết đoàn viên đúng nghĩa, được ăn mừng trên đất Việt sau hơn một năm định cư...

Mẹ đảm, con ngoan

Hạ Mây
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao dạy con