Hoa hậu thế giới người Việt Diễm Hương: Tôi làm phun xăm nuôi con, không phải mẹ đơn thân

Kiều Trang - Ngày 14/08/2023 12:05 PM (GMT+7)

Trải qua 2 lần hôn nhân đổ vỡ, hoa hậu Diễm Hương giờ có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc bên gia đình và con trai.

Một người phụ nữ có thể trở nên yếu đuối sau nhiều lần gặp trắc trở trong chuyện tình cảm, đổ vỡ hôn nhân. Thế nhưng khi đã trở thành một người mẹ, mang trên mình thiên chức cao cả và vĩ đại này thì dù có đi qua bao nhiêu sỏi đá hay nếm đủ bao nhiêu vị đắng của cuộc đời, thì người phụ nữ, người mẹ đó cũng sẽ vững vàng "như kiềng 3 chân".

Bởi lẽ, trên cuộc đời này không có một sức mạnh nào có thể chiến thắng được sức mạnh của tình mẫu tử. Vì con, người mẹ có thể đánh đổi và hy sinh mọi thứ, để có thể mang lại cho con một cuộc đời trọn vẹn nhất. Nếu những ai đã và đang theo dõi hành trình của Diễm Hương, nàng hậu 9X đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 thì cũng sẽ không khỏi ngưỡng mộ trước sự mạnh mẽ và độc lập của người đẹp gốc Sài Thành.

Dù lận đận trong chuyện tình cảm, khi 2 lần đổ vỡ hôn nhân và trải qua nhiều biến cố trong quá khứ. Nhưng sau tất cả, Diễm Hương đã tự lực tạo dựng được chỗ đứng riêng của mình và có một cuộc sống viên mãn cùng cậu quý tử ở hiện tại.

Hoa hậu thế giới người Việt Diễm Hương: Tôi làm phun xăm nuôi con, không phải mẹ đơn thân - 1

Ở tuổi 33, Diễm Hương ngày càng thăng hạng nhan sắc, hạnh phúc bên con trai 8 tuổi.

Ở tuổi 33, Diễm Hương ngày càng thăng hạng nhan sắc, hạnh phúc bên con trai 8 tuổi.

Hoa hậu thế giới người Việt Diễm Hương: Tôi làm phun xăm nuôi con, không phải mẹ đơn thân - 3

Nhiều người vẫn thường nói đến cụm "mẹ đơn thân" hay "hoa hậu có đường tình duyên lận đận" của Diễm Hương, chị đối mặt với những điều này như thế nào?

Diễm Hương không hiểu vì sao mọi người gắn cụm từ "mẹ đơn thân" với mình. Diễm Hương thì không nghĩ bản thân là mẹ đơn thân, bởi vì bên cạnh Diễm Hương luôn có những người thân đồng hành và hỗ trợ Diễm Hương trong quá trình nuôi dạy con.

Còn với cụm từ "hoa hậu có đường tình duyên lận đận" thì Diễm Hương cảm thấy hợp lý. Có thể vì sinh vào năm 1990, canh ngọ nên nếu không phải là hoa hậu thì Diễm Hương cũng sẽ có đường tình duyên lận đận (cười).

Diễm Hương nghĩ, không có ai là hoàn hảo cả. Mỗi người đều cũng sẽ có những nỗi khổ riêng, có người khổ vì cuộc sống, khổ vì gia đình, còn Diễm Hương thì có thể khổ vì chuyện tình cảm, nên bản thân Diễm Hương cảm thấy vẫn ổn với điều đó. Vì Diễm Hương tin rằng "sau cơn mưa trời lại sáng", và mình hoàn toàn có thể tìm được một bến đỗ hạnh phúc trong tương lai.

Từ sau 2 lần biến cố trong hôn nhân, chị có mất niềm tin vào tình yêu, hôn nhân gia đình?

Diễm Hương theo đạo Thiên Chúa, là người Công giáo nên sẽ rất tin vào tình yêu. Và chỉ khi mình có niềm tin vào tình yêu, thì cuộc sống mới thực sự trọn vẹn và trở nên thi vị. Vì còn sống nên vẫn còn yêu. Nếu tình yêu mất đi, thì mọi thứ sẽ kết thúc. Vậy nên, dù trải qua bao nhiêu biến cố trong tình yêu, hôn nhân thì Diễm Hương cũng sẽ không đánh mất niềm tin vào tình yêu.

Trong khoảng thời gian xảy ra lùm xùm ở cuộc hôn nhân đầu, khiến bố mẹ từ mặt. Chị đã vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó như thế nào?

Gia đình Diễm Hương không bao giờ có khái niệm "từ mặt", và bố mẹ Diễm Hương cũng chưa bao giờ từ mặt con gái. Diễm Hương nghĩ rằng trong cuộc sống hôn nhân, hoặc gia đình thì bố mẹ và con cái sẽ có một khoảng cách thế hệ khá xa.

Cho nên, trong một sống chén còn có lúc đĩa đụng tô, chén đụng muỗng… thì chúng tôi hoàn toàn là 4 người bình thường, với 4 khối óc và 4 tư duy độc lập. Sẽ chẳng thể nào bắt buộc 4 con người luôn đồng nhất ý kiến và quan điểm với nhau, dù chúng tôi luôn yêu và thương nhau.

Vậy nên, nếu có đôi khi, đã hay đang và sẽ có lúc chúng tôi chưa tìm được tiếng nói chung về 1 vấn đề nào đó, ba mẹ vẫn chưa hiểu nổi suy nghĩ “non trẻ“ của Diễm Hương, còn Diễm Hương chưa thấu hết tấm lòng cha mẹ cũng là chuyện khó tránh khỏi.

Diễm Hương khẳng định, chưa bao giờ bị bố mẹ từ mặt sau biến cố hôn nhân.

Diễm Hương khẳng định, chưa bao giờ bị bố mẹ từ mặt sau biến cố hôn nhân.

Tại thời điểm đó, thay vì làm cho mọi chuyện thêm căng thẳng, ồn ào thì gia đình Diễm Hương đã chọn cách cho mỗi thành viên trong gia đình một khoảng lặng, thời gian để suy nghĩ và nhìn nhận lại sự việc. Và khi bản thân Diễm Hương đã đủ trưởng thành để thấu hiểu được nỗi lòng của bố mẹ, cũng như bố mẹ đủ sự quan sát con mình thì chắc chắn mọi chuyện sẽ dần tốt đẹp, và Diễm Hương đã gửi lời xin lỗi đến bố mẹ, mặc dù biết bố mẹ chưa bao giờ giận dỗi con gái, ngược lại vẫn luôn âm thầm theo dõi từng chặng đường của Diễm Hương.

Tuy là con gái, nhưng từ nhỏ Diễm Hương đã được bố mẹ nuôi dạy theo một phong cách khá cứng rắn, độc lập. Đó là hành trang quý báu mà bố mẹ đã chuẩn bị cho Diễm Hương trước khi bước vào đời. Vậy nên, dù quá khứ hay trong tương lai, cuộc sống có thử thách Diễm Hương với những biến động ra sao thì Diễm Hương vẫn tin là mình có đủ sự mạnh mẽ, tự tin và bản lĩnh để vượt qua tất cả.

Được biết ở lần hôn nhân thứ 2, chị đã lựa chọn dừng 2 năm sự nghiệp để lùi về làm hậu phương. Vậy điều gì đã khiến chị đưa ra quyết định này?

Diễm Hương nghĩ quyết định lúc đó của mình cũng sẽ giống như bao người mẹ, người phụ nữ khác. Bởi vì khi đã trở thành một người mẹ, ai cũng sẽ muốn dành toàn tâm toàn ý chăm lo cho con, cho gia đình, "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" và Diễm Hương cũng không ngoại lệ. 

Lần đầu gánh vác trên người thiên chức làm mẹ, Diễm Hương muốn mang lại cho con mọi thứ tốt đẹp nhất. Diễm Hương cũng tin tưởng vào người bạn đời song hành cùng mình tại thời điểm đó. Diễm Hương nghĩ mọi quyết định của mình đều là vì con.

Chị có hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình, và nếu được thay đổi một điều trong quá khứ, chị sẽ chọn thay đổi điều gì?

Đối với Diễm Hương, mọi chuyện trong quá khứ đã xảy ra thì chắc chắn sẽ không thể thay đổi được. Nhưng Diễm Hương tin rằng những kỷ niệm, những chuyện đã có ở quá khứ dù là vui hay buồn, tốt hay xấu thì đều có thể khiến cho chúng ta nhìn lại, suy nghĩ và chiêm nghiệm, từ đó học hỏi được những bài học để hoàn thiện bản thân tốt hơn trong tương lai.

Vì vậy, giả sử được thay đổi một điều trong quá khứ thì Diễm Hương sẽ không muốn thay đổi gì cả. Chỉ hy vọng rằng bản thân sẽ khôn ngoan hơn, hiểu bố mẹ và cuộc sống hơn, đồng thời cũng nhận thức được những giá trị của cuộc sống rõ ràng, không mơ hồ. Và vì mình chỉ có duy nhất một cuộc đời, nên hãy sống một cách trọn vẹn nhất có thể.

Diễm Hương vẫn đang trên hành trình không ngừng cố gắng để hoàn thiện cuộc sống của mình, để một ngày không xa bản thân có thể hoàn toàn hài lòng với cuộc sống như gia đình và mình mong muốn. 

Hoa hậu thế giới người Việt Diễm Hương: Tôi làm phun xăm nuôi con, không phải mẹ đơn thân - 5

Hoa hậu thế giới người Việt Diễm Hương: Tôi làm phun xăm nuôi con, không phải mẹ đơn thân - 6

Nàng hậu 9X hiện tại vẫn đang tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, nuôi dạy con trai nên người.

Nàng hậu 9X hiện tại vẫn đang tận hưởng cuộc sống theo cách riêng, nuôi dạy con trai nên người.

Hoa hậu thế giới người Việt Diễm Hương: Tôi làm phun xăm nuôi con, không phải mẹ đơn thân - 8

Cảm xúc của chị như thế nào khi lần đầu làm mẹ?

Lần đầu Diễm Hương biết tin mình mang thai là y như trái đất đang sụp đổ, mọi thứ quay cuồng trong bóng tối. Nhưng sau đó thì Hương đã dần dần nhận thức, lấy lại cân bằng và hiểu được việc bản thân phải có trách nhiệm với một sinh linh nhỏ bé sắp chào đời.

Diễm Hương đã cố gắng học hỏi nhiều hơn, hoàn thiện bản thân nhiều hơn trong tư duy, tính cách của mình, biết kiềm chế, bình tĩnh và kiên nhẫn hơn. Nói chung thì mọi thứ đều rất thú vị, và mới lạ đối với Diễm Hương trong lần đầu làm mẹ. 

Khó khăn lớn nhất chị đã trải qua trong quá trình làm mẹ đơn thân là gì? 

Diễm Hương khẳng định là bản thân chưa bao giờ làm mẹ đơn thân, mà nuôi con với rất nhiều sự đồng hành từ bố của con, ông bà ngoại của con và những người thân xung quanh, nên không thể hiểu được cảm giác khi làm mẹ đơn thân sẽ như thế nào?

Diễm Hương thực sự khâm phục những bà mẹ đơn thân, bởi vì họ vốn dĩ đã phải gồng gánh với cuộc sống của mình rồi, thì giờ đây còn phải gánh thêm vai trò nuôi dạy con một thân một mình. Diễm Hương cảm thấy bản thân may mắn hơn, vì không đơn độc trên hành trình nuôi dạy con.

Hiện tại mối quan hệ giữa chồng cũ với con trai và chị ra sao, anh có chu cấp nuôi con?

Diễm Hương và bố của con trai luôn giữ một mối quan hệ rất tôn trọng nhau ngay từ đầu, cho đến hiện tại và trong tương lai. Bởi vì cả Hương và anh đều hiểu rằng, sự ưu tiên của chúng tôi luôn là con trai mình. Con là kết tinh của tình yêu giữa bố và mẹ. Nên như Hương đã chia sẻ trước đó, Hương sẽ không thể nuôi con một mình nếu như không có sự hỗ trợ, giúp đỡ từ bố của con, và hai bên gia đình.

Hoa hậu thế giới người Việt Diễm Hương: Tôi làm phun xăm nuôi con, không phải mẹ đơn thân - 9

Dù đã đường ai nấy đi, nhưng Diễm Hương và chồng cũ vẫn giữ thái độ văn minh, cùng nhau nuôi dạy con.

Dù đã "đường ai nấy đi", nhưng Diễm Hương và chồng cũ vẫn giữ thái độ văn minh, cùng nhau nuôi dạy con.

Người xưa có câu: "Lấy nghèo nuôi con trai, lấy giàu nuôi con gái", chị có nuôi dạy con theo quan điểm này không?

Diễm Hương chia sẻ thật là bản thân chưa đủ giàu đến mức nuôi con theo kiểu nhà giàu. Và bởi vì bản thân có xuất phát điểm nghèo khó, chỉ đủ ăn đủ mặt bằng những cố gắng, hy sinh không ngừng nghỉ của bố mẹ nên Diễm Hương cảm thấy cách nuôi dạy con của bố mẹ rất ổn. Chỉ là nó sẽ cần phải hoàn thiện một vài chỗ, do tư duy hiện đại hơn.

Diễm Hương sẽ không áp đặt con làm theo mong muốn của mẹ, mà thay vào đó sẽ dành nhiều thời gian để lắng nghe cảm xúc của con, từ đó phân tích, định hướng con theo một con đường tốt nhất, và cho con hiểu được rằng, mọi việc mẹ làm đều là vì muốn con trở thành phiên bản hoàn thiện nhất.

Bản thân Diễm Hương cảm thấy mình vẫn đang nuôi dạy con theo cách truyền thống mà bố mẹ Hương đã để lại. Đó là, không ai có thể tự nhiên giàu có, nếu không cố gắng, nỗ lực làm việc từng ngày. Và cho dù mình có nhiều tiền, nhiều tài sản đi chăng nữa thì lao động luôn là điều cần thiết để giúp mình tỉnh táo, khám phá ra được những giá trị của bản thân và cuộc sống.

Vì là con trai nên chị có gặp khó khăn nào trong quá trình nuôi dạy con?

Diễm Hương cảm thấy khá khó khăn trong việc nuôi dạy con trai của mình. Bởi vì con trai là đứa trẻ có chỉ số EQ cao, sống rất tình cảm, có thể bắt sóng cảm xúc của người khác nhanh nên sẽ nhạy cảm. Mặc dù con thông minh, nhưng lại khá hiếu động, thiếu tập trung, thiếu sự kiên trì và hơi lười. 

Vì vậy mà mẹ đã phải dành nhiều thời gian hướng dẫn, giải thích rất nhiều, đưa ví dụ và bài học điển hình để con trai có thể hiểu và cảm nhận được những điều mẹ dạy. Đối với Diễm Hương, nếu việc đi kiếm tiền khó 10, thì nuôi dạy con trai khó 100 lần. Vì nó đòi hỏi Hương phải rất kiên nhẫn để có thể dạy một đứa trẻ có tính cách khá nóng vội, mất tập trung và thiếu kiên nhẫn.

Hoa hậu thế giới người Việt Diễm Hương: Tôi làm phun xăm nuôi con, không phải mẹ đơn thân - 11

Bà mẹ 1 con khẳng định bản thân gặp khá nhiều khó khăn khi nuôi dạy con trai.

Bà mẹ 1 con khẳng định bản thân gặp khá nhiều khó khăn khi nuôi dạy con trai.

Hiện tại nguồn thu nhập của chị đến từ những công việc gì? 

Nguồn thu nhập chính của Diễm Hương ở hiện tại đến từ công việc livestream bán hàng. Nhưng Hương đang cố gắng sắp xếp mọi thứ để không vướng bận, và định hướng nghề nghiệp sắp tới cho đến khi về già của Hương là nghề phun xăm. Hương muốn kiến tạo cái đẹp cho tất cả mọi người. 

Hương cảm thấy hạnh phúc, nếu như có thể làm cho mọi người trở nên hoàn hảo, đẹp hơn và hạnh phúc hơn. Đó là lý do mà Diễm Hương muốn gắn bó và phát triển sâu hơn nữa với nghề phun xăm. Và song hành cùng với đó là những công việc kinh doanh khác, để có thể đa dạng nguồn thu nhập cho bản thân.

Hoa hậu thế giới người Việt Diễm Hương: Tôi làm phun xăm nuôi con, không phải mẹ đơn thân - 13

Hoa hậu Diễm Hương hiện tại và tương lai muốn gắn bó với nghề phun xăm.

Hoa hậu Diễm Hương hiện tại và tương lai muốn gắn bó với nghề phun xăm.

Chị có dự định sẽ đi thêm bước nữa không?

Việc bản thân có dự định đi thêm bước nữa không, thì thực sự Diễm Hương không thể tính trước được. Hiện tại thì "chỗ đứng" của Hương đang rất ổn. Tuy nhiên nếu có thể tìm được một bến đỗ tốt, nơi mang lại cho Hương sự thoải mái, hạnh phúc và bình yên thì Hương sẽ không ngại "neo đậu" vào. 

Nhưng dù những dự định sắp tới của Diễm Hương là gì, thì Diễm Hương vẫn hy vọng là mọi người sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và yêu quý Hương, cũng như đón nhận theo một cách tích cực mọi quyết định của Hương trong tương lai. 

Chị có thể chia sẻ về mẫu người đàn ông lý tưởng của mình ở thời điểm hiện tại?

Diễm Hương thích một người đàn ông thông minh, siêng năng và luôn cố gắng phấn đấu vì mục tiêu, vị trí của bản thân họ. Diễm Hương rất ngưỡng mộ những người đàn ông có một địa vị xã hội nhất định, biết chinh phục ước mơ bằng khối óc và sự tự nỗ lực phấn đấu.

Ngoài ra thì còn một yếu tố quan trọng nữa, đó là Diễm Hương sẽ dựa vào việc con trai và gia đình của mình có thích người đó hay không. Bởi vì Hương nghĩ, để tìm một người yêu thương, lo lắng và chăm sóc cho mình, cho con và gia đình mình thì không khó, nhưng để tìm được một người nhận lại được sự yêu thương, cảm tình từ con trai, khiến bố mẹ cảm thấy hài lòng mới thực sự khó.

Diễm Hương đã rút ra được một kinh nghiệm rằng, sẽ không có một cuộc hôn nhân, một hạnh phúc nào có thể dễ dàng, kéo dài vĩnh viễn nếu như không nhận được tình yêu thương và sự chúc phúc từ gia đình. Bởi vì đôi khi trong cuộc sống hôn nhân, vợ chồng sẽ có những cãi vã và bất đồng quan điểm. Khi đó, nếu nhận được sự định hướng, góp ý từ phía gia đình thì cả 2 sẽ có thể "đi đúng lại đường ray".

Hoa hậu thế giới người Việt Diễm Hương: Tôi làm phun xăm nuôi con, không phải mẹ đơn thân - 15

Diễm Hương khẳng định bản thân tìm người thương mình không khó, mà để người đó nhận lại được hồi đáp của con trai và gia đình mới khó.

Diễm Hương khẳng định bản thân tìm người thương mình không khó, mà để người đó nhận lại được "hồi đáp" của con trai và gia đình mới khó.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Nàng Hậu Việt từng kiếm 1 tỷ trong 30 phút nay làm thợ xăm lông mày, bán hàng online nuôi con trai 8 tuổi
Hoa hậu Diễm Hương kiếm tiền giỏi giang và nuôi dạy con trai cực khéo khiến bao mẹ bỉm phải học hỏi.

Sao Việt và con

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan