Mẹ đơn thân 5 con làm Á hậu, bán bánh tráng cho con học trường quốc tế tổng học phí 1 tỷ/năm

Dương Trúc - Ngày 04/09/2023 00:00 AM (GMT+7)

Làm mẹ đơn thân của 5 người con là một thách thức không hề nhỏ với Diễm Châu, cô phải làm rất nhiều việc để đủ kinh tế lo cho các con một cuộc sống tốt nhất.

Hành trình nuôi một đứa trẻ vô cùng gian nan, nói như vậy để biết nuôi con rất khó khăn, vất vả và nếu bạn nuôi con một mình thì sự khó khăn ấy càng tăng lên gấp bội. Một trong những khó khăn lớn nhất, đó là chi phí nuôi con. Với Diễm Châu - bà mẹ đơn thân 5 con nổi tiếng mạng xã hội, cách hotmom này kiếm tiền, xây dựng cuộc sống vững chắc cho 6 mẹ con khiến nhiều người trầm trồ.

Diễm Châu được biết đến với danh hiệu Á hậu Áo dài 2006, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2008, diễn viên truyền hình. Sau những lận đận trong tình yêu, Diễm Châu quyết định làm mẹ đơn thân của 5 người con.

Mẹ đơn thân 5 con làm Á hậu, bán bánh tráng cho con học trường quốc tế tổng học phí 1 tỷ/năm - 1

Kể về 5 người con của mình, người đẹp chia sẻ: “Thực ra, tôi sinh 3 đứa thôi, còn 2 đứa lớn là con của em gái. Khi đó, tôi chưa có chồng nhưng rất mê trẻ con. Khi em gái sinh con, tôi đưa 2 bé về chăm và nuôi dưỡng. Sau đó, tôi quyết định làm mẹ đơn thân và sinh thêm 3 con bằng tinh trùng hiến tặng của người khác”. 

Mẹ đơn thân 5 con làm Á hậu, bán bánh tráng cho con học trường quốc tế tổng học phí 1 tỷ/năm - 2

Cuộc sống một mình nuôi 5 con của Diễm Châu khiến nhiều mẹ bỉm phải thán phục.

Cuộc sống một mình nuôi 5 con của Diễm Châu khiến nhiều mẹ bỉm phải thán phục.

Hiện tại, mối quan tâm của Diễm Châu chỉ xoay quanh chuyện kinh tế. Cô muốn tích lũy càng nhiều càng tốt. Bởi, cô sợ: “Sau này, mình bị làm sao thì các con không ai lo”.

Vậy nên, khi rút lui khỏi công việc nghệ thuật, cô chọn kinh doanh bán bánh tráng, đồ khô, đồ ăn... để có đủ thu nhập nuôi các con. Nói về cơ duyên bán đồ ăn, cô chia sẻ: "Thực ra sau khi sinh con đầu lòng, tôi vẫn giữ vóc dáng, vẫn đi diễn, đi quay. Nhưng thời gian ở nhà chăm con, tôi hay nấu món này món kia bán cho người quen, thế rồi bước chân vào nghề… bán đồ ăn luôn. Chuyển sang nghề bán hàng online, bán đồ ăn thì cũng phải ăn nên tôi tăng cân, không ai kêu đi diễn nữa (cười). Rồi sinh con, nuôi con nên tôi cũng không có thời gian đóng phim.”.

Người đẹp muốn tích luỹ thật nhiều tiền để lo cho các con cuộc sống đầy đủ nhất.

Người đẹp muốn tích luỹ thật nhiều tiền để lo cho các con cuộc sống đầy đủ nhất.

Có tiền, mẹ bỉm Diễm Châu liền mang đi mua đất, cô từng khiến nhiều người bất ngờ khi tậu được một căn penthouse trị giá hàng chục tỷ đồng. Căn penthouse này rất rộng, trang trí hiện đại, có vườn rau sạch và khu vui chơi cho trẻ em.

Mẹ bỉm cho biết, trước khi có con, bản thân rất vụng, không biết nấu ăn, toàn ăn cơm đường cháo chợ. Sau sinh, cô tự tay nấu ăn cho các con. Năm bé chưa phải ăn bột lần nào. 

Tập trung tất cả thời gian để chăm con, cô bỏ hết các cuộc chơi bên ngoài, không hề luyến tiếc. Trước đó, cô dùng phần lớn thu nhập mua hàng hiệu, trang sức,… Hiện tại, người đẹp chỉ chi tiền cho các con ăn uống, vui chơi, học tập,… Được biết, cả 5 con của Diễm Châu đều được học trường quốc tế. Mỗi năm, cô chi hơn 1 tỷ đồng đóng học phí cho các con, tính ra mỗi tháng cũng gần 100 triệu đồng.

"Tiền học thêm, học chính của 3 đứa lớn mỗi năm là 1 tỷ đồng. Hàng tháng, tôi bỏ ra 70% số tiền kiếm được để trả học phí, bảo hiểm và những khoản khác cho con. Khoản còn lại, tôi bỏ vào đất đai, tích góp một khoản để dành, lỡ sau này sa cơ lỡ vận còn có tiền cho con đi học."

Cô đích thân đưa đón các con đi học mỗi ngày.

Cô đích thân đưa đón các con đi học mỗi ngày.

5 bé đều được Diễm Châu cho học trường quốc tế với học phí rất cao.

5 bé đều được Diễm Châu cho học trường quốc tế với học phí rất cao.

Nói về lý do không kết hôn mà chỉ muốn có con, Diễm Châu cho biết cô thấy bản thân quá mạnh mẽ và cầu toàn. Vì có quá nhiều đòi hỏi nên nữ diễn viên muốn tự mình làm mọi thứ. "Tôi thích trẻ con nhưng chưa sẵn sàng sống chung với ai đó, chưa sẵn sàng chịu trách nhiệm với một ai đó", cô chia sẻ.

Diễm Châu rất tự hào khi các con hiểu được tình thương của mẹ, cả 5 bé đều rất ngoan ngoãn, yêu thương nhau, học giỏi.

“Nếu kinh tế cho phép, tôi vẫn muốn sinh thêm con. Nhà đông con vui và rộn ràng lắm. Đặc biệt, tôi thích nhất lúc nấu ăn cho các con, bé nào ăn cũng khen ngon”. - Diễm Châu nói thêm.

Mặc dù hiện tại đã 1 nách 5 con nhưng cô vẫn muốn sinh thêm con nếu đủ điều kiện kinh tế.

Mặc dù hiện tại đã "1 nách 5 con" nhưng cô vẫn muốn sinh thêm con nếu đủ điều kiện kinh tế.

Á hậu tâm sự trước đây cô không xác định được mục đích sống, chỉ làm rồi đi chơi, mua quần áo túi xách, thấy đó là hạnh phúc. Nhưng sinh con ra, cô đã biết tiết kiệm, biết yêu thương, biết lo lắng.

"Cảm ơn con đã xuất hiện để tôi ngưng lại những cuộc ăn chơi vô nghĩa như vậy. Nhan sắc ngày xưa vì ham chơi nên cũng "tàn" lắm. Sinh con xong, tôi không đi chơi nữa. Ở nhà ăn đúng giờ, ngủ đủ giấc. Ngày xưa "cơm hàng cháo chợ", không biết nấu ăn, bây giờ hầu như tôi chỉ ăn ở nhà". - Diễm Châu chia sẻ.

Mẹ đơn thân 5 con làm Á hậu, bán bánh tráng cho con học trường quốc tế tổng học phí 1 tỷ/năm - 8

Một mình nuôi con thật sự rất vất vả, từ câu chuyện của Diễm Châu, những ai đang có ý định làm bố mẹ đơn thân cũng nên lưu ý vài điều dưới đây để có thể mang lại một cuộc sống cho con được trọn vẹn nhất có thể.

Mẹ đơn thân 5 con làm Á hậu, bán bánh tráng cho con học trường quốc tế tổng học phí 1 tỷ/năm - 9

1. Kế hoạch tài chính  

Nếu chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tài chính thì đây sẽ là một khó khăn lớn nếu bạn muốn trở thành mẹ đơn thân. Bạn sẽ cần chuẩn bị một không gian, môi trường sống tối thiểu cho con mình.  Nếu bạn chuẩn bị ly hôn và đang có thai, bạn cần phải lo đủ chi phí sinh nở và sinh hoạt phí cho đến khi bạn có thể gửi bé và đi làm để trang trải cuộc sống. Nếu bạn vẫn còn đang độc thân và muốn có con mà không kết hôn, bạn càng phải chuẩn bị thật kỹ càng về mặt tài chính.

Mẹ đơn thân 5 con làm Á hậu, bán bánh tráng cho con học trường quốc tế tổng học phí 1 tỷ/năm - 10

2. Chuẩn bị tâm lý  

Nếu cuộc sống hôn nhân gia đình của bạn không như ý muốn và quyết định đến bước ly hôn, bạn muốn sống cuộc sống của bà mẹ đơn thân, hãy nói cho gia đình, người thân và bạn bè của bạn biết việc này, nhưng nên chuẩn bị tâm lý trước để họ không bị shock hay có ý định cản trở mong muốn của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng cần chuẩn bị những kiến thức nuôi dạy con thật kỹ lưỡng, bởi bạn sẽ phải làm việc này gần như một mình cho đến khi con có thể đến trường.

Hãy giáo dục nhân cách, tính cách của con thật tốt, chăm lo cho con trong điều kiện tốt nhất có thể, bạn hãy cho mọi người biết dù không có người chồng, người cha thì cuộc sống của mẹ con bạn vẫn vui vẻ và hạnh phúc.

Mẹ đơn thân 5 con làm Á hậu, bán bánh tráng cho con học trường quốc tế tổng học phí 1 tỷ/năm - 11

3. Sức khỏe tốt  

Để có thể chăm sóc con cái một cách tốt nhất thì sức khỏe là điều kiện tiên quyết đối với một bà mẹ đơn thân. Nếu sức khoẻ của bạn không tốt, chắc chắn lúc đó con cái của bạn sẽ không có ai quan tâm chăm sóc, nhà cửa thì bề bộn, thậm chí là phải gánh một số nợ nào đó nữa. Nói tóm lại, sẽ rất gian nan nếu một người có sức khỏe yếu kém trở thành mẹ đơn thân.

Hai con gái lai Tây của Á hậu Diễm Châu: 7 tháng tuổi da trắng, tóc vàng, cực thông minh
Nhìn những cô công chúa xinh xắn, nhiều người phải ghen tỵ với Á hậu Diễm Châu.

Làm mẹ đơn thân

Theo Dương Trúc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Á hậu Diễm Châu