Mỹ nữ vào vai gái ngành bạo hơn Quỳnh Búp Bê: Có con năm cuối cấp 3, giờ làm mẹ đơn thân giàu có

Chi Chi - Ngày 08/09/2022 05:17 AM (GMT+7)

Cuộc sống của hai mẹ con Quỳnh Lương ổn hơn khi cô có thu nhập cao từ việc chụp hình mẫu.

Không ít nữ diễn viên trẻ vì cống hiến hết mình cho nghệ thuật mà không ngại vượt qua mọi đàm tiếu dư luận xã hội. Thế nhưng khi "xả vai" trở về nhà, họ vẫn là mẫu người mẹ được con yêu thương, thấu hiểu và khiến nhiều người khen ngợi vì nghị lực đơn thân nuôi dạy con trong đủ đầy.

Mỹ nữ vào vai gái ngành bạo hơn Quỳnh Búp Bê: Có con năm cuối cấp 3, giờ làm mẹ đơn thân giàu có - 1

Quỳnh Lương làm mẹ đơn thân khi còn khá trẻ.

Quỳnh Lương làm mẹ đơn thân khi còn khá trẻ.

Trong đó phải kể đến nữ diễn viên, người mẫu trẻ Quỳnh Lương đang rất được mọi người yêu mến hiện nay. Cô được chú ý với bộ phim "Gái ngàn đô" của NSƯT Bùi Huy Thuần được ra mắt vào tháng 8/2020. Những cảnh phim phim trong "Gái ngàn đô" được đánh giá  táo bạo và nóng bỏng hơn nhiều so với Quỳnh Búp Bê. Chính vì vậy đòi hỏi nhiều ở dàn diễn viên của "Gái ngàn đô" khả năng diễn nhập vai cũng như phải thật lôi cuốn.

Mỹ nữ vào vai gái ngành bạo hơn Quỳnh Búp Bê: Có con năm cuối cấp 3, giờ làm mẹ đơn thân giàu có - 3

Quỳnh Lương (ở giữa) được khen ngợi sau phim Gái ngàn đô

Quỳnh Lương (ở giữa) được khen ngợi sau phim "Gái ngàn đô"

Nữ diễn viên sinh năm 1995 Quỳnh Lương vào vai Thanh Mỹ là 1 trong 3 nhân vật chính trong phim tạo được ấn tượng tốt với khán giả. Ít người biết, cô diễn viên tài năng, trẻ tuổi này đời thực lại có cuộc sống khá sóng gió và cô đã làm mẹ từ khi chưa đầy 20 tuổi.

Quỳnh Lương (Lương Thị Mai Quỳnh, sinh năm 1995) là người mẫu look book rất đình đám ở Hà Nội. Tên tuổi của cô nàng cũng phủ sóng rộng rãi khi tham gia MV "Tự tâm" của Trung Quân; "Màu nước mắt" (Trung Quân), "Nếu ngày ấy" (Soobin Hoàng Sơn)... Chân dài 9X kết hôn năm 18 tuổi, sinh con năm 19 tuổi và ly hôn năm 21 tuổi.

Làm mẹ đơn thân khi còn khá trẻ, Quỳnh Lương thừa nhận bản thân cô có nhiều áp lực, nhất là chuyện chăm con, dạy con sao cho tốt, làm sao để sắp xếp được thời gian cho công việc và thời gian dành cho con… Vì đặc thù công việc là diễn viên, mẫu ảnh, Quỳnh Lương thường xuyên vắng nhà, do đó điều đầu tiên cô ưu tiên dạy con trai chính là tự lập "đó là điều đầu tiên mình dạy con từ khi bắt đầu cuộc sống hai mẹ con. Mình từng đọc một cuốn sách của người Nhật có tựa là “Bố mẹ lười con sẽ thông minh hơn”, mà phải thú thật là mình lười thật (cười). Mình không đủ kiên nhẫn ngồi đút con ăn, đêm gọi con dậy đi vệ sinh… nên từ nhỏ mình đã rèn cho con tự ăn, tự làm mọi việc vệ sinh cá nhân phù hợp với tuổi.

Mỹ nữ vào vai gái ngành bạo hơn Quỳnh Búp Bê: Có con năm cuối cấp 3, giờ làm mẹ đơn thân giàu có - 5

Ví dụ  có những món con đòi ăn, mình biết con ăn sẽ đau bụng nhưng mình vẫn để con ăn, làm như vậy để từ lần sau con tự biết hậu quả và sẽ không bao giờ dám ăn nữa. Hoặc có lần con đòi mở điều hoà rất lạnh, mình biết con sẽ ốm nhưng vẫn để con làm theo ý mình, sau hôm đó đau họng, phải uống thuốc, chích thuốc các thứ thì con sẽ không dám cãi lời mẹ nữa.

Mình là bà mẹ sẵn sàng chăm con ốm, chỉ cần qua những lần đó, con học được những bài học đúng và dần hoàn thiện tính cách là mình thành công rồi" - bà mẹ trải lòng.

Ngoài ra bà mẹ đơn thân công tác ở cả hai miền Nam Bắc và giờ giấc cũng không cố định. Tuy nhiên Quỳnh Lương luôn cố gắng sắp xếp dành những khoảng thời gian cuối tuần cho con để cậu nhóc không cảm thấy bị thiệt thòi khi đã vắng bố thì nay lại thiếu mẹ. Ngoài ra mặc dù con không sống suốt với bố nhưng Quỳnh Lương tạo điều kiện cho con trai gặp bố và gia đình bên nội, cô chủ động đưa con sang vì theo cô, con trai cần sự quan tâm của cả hai bên gia đình nội ngoại. Nhìn thấy con từ bên nội về vui vẻ, Quỳnh Lương cũng yên tâm.

Nuôi con sau ly hôn một mình, gánh nặng kinh tế là điều khá lớn đối với Quỳnh Lương. Tuy nhiên may mắn công việc cô phát triển. Trong một bài phỏng vấn hiếm hoi, nữ diễn viên từng tiết lộ một tháng cô có thể kiếm được khoảng 100 triệu đồng/tháng nhờ công việc làm mẫu ảnh lookbook. Có lẽ cũng chính nhờ thế mà cuộc sống của hai mẹ con ngày một dư dả, đủ đầy hơn.

Mỹ nữ vào vai gái ngành bạo hơn Quỳnh Búp Bê: Có con năm cuối cấp 3, giờ làm mẹ đơn thân giàu có - 6

Con trai Quỳnh Lương giờ ở độ tuổi lên 8.

Con trai Quỳnh Lương giờ ở độ tuổi lên 8.

"Để nói về cuộc sống của Quỳnh lúc này thì chắc chắn chỉ có thể là như trong mơ thôi. Nếu là mình ngày trước chắc không dám nghĩ sẽ có ngày mình có cuộc sống đầy đủ, thoải mái và không áp lực gì như bây giờ. Mình lo cho con đủ đầy, điều kiện sống tốt, học hành tốt, bản thân mình cũng tự tin hơn rất nhiều về kinh tế".

Gánh nặng nuôi con và nhiều áp lực đã khiến cho Quỳnh Lương từng có khoảng thời gian sụt khá nhiều cân sau khi sinh con. Nhất là khoảng thời gian con trai còn nhỏ, thức khuya dậy sớm, sức khỏe tinh thần sa sút. Thế nhưng ở thời điểm hiện tại, dù 1 lần sinh nở Quỳnh Lương may mắn duy trì được vóc dáng "mẹ 1 con trông mòn con mắt".

Mỹ nữ vào vai gái ngành bạo hơn Quỳnh Búp Bê: Có con năm cuối cấp 3, giờ làm mẹ đơn thân giàu có - 8

Mỹ nữ vào vai gái ngành bạo hơn Quỳnh Búp Bê: Có con năm cuối cấp 3, giờ làm mẹ đơn thân giàu có - 9

Cô được nhiều đấng mày râu để ý nhưng chưa từng nhận lời bất kì ai, thậm chí cũng khẳng định cũng không có đại gia nào bao nuôi cả bởi thời gian của cô rất bận rộn, ngoài công việc thì chỉ lo cho con. "Màn hình điện thoại của mình cũng là con trai mình. Mỗi lần đi hẹn công việc hay hẹn hò bạn bè gì thì cũng vội về với lí do phải đi đón con, phải lo bài vở cho con… Nên chắc không ai dại mà vướng vào cuộc sống của bà mẹ bận rộn như mình đâu (cười)".

Tuy nhiên bà mẹ đơn thân không hề mất niềm tin vào tình yêu, cô thậm chí còn rất cởi mở với mọi người, cả với những người từng có gia đình hay gà trống nuôi con đều rất ấn tượng. "Quỳnh rất sẵn sàng đón nhận những người đàn ông từng ly hôn, kể cả họ đang nuôi con một mình thì mình càng ấn tượng. Mình nghĩ thế này, phụ nữ chúng mình khi làm mẹ, lại một mình nuôi con chắc chắn sẽ áp lực rất nhiều chuyện, bản thân phụ nữ thì khả năng chịu đựng lại tốt hơn đàn ông. Vậy nên nếu một người đàn ông đủ bao dung, đủ yêu thương để chấp nhận lãnh phần con cái về mình thì người đàn ông đó rất tuyệt vời".

Cô nói thêm: "Mình cũng có chút nhan sắc, có công việc tốt và thu nhập khá cao. Con mình cũng thông minh, đẹp trai, con cũng đã lớn… đủ để sau này nếu mình có không tái hôn thì vẫn có sẵn một chỗ dựa vững chãi, mình hay nói đùa là con trai mình như “phiếu bảo hành” của mình".

Mỹ nữ vào vai gái ngành bạo hơn Quỳnh Búp Bê: Có con năm cuối cấp 3, giờ làm mẹ đơn thân giàu có - 10

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Làm mẹ đơn thân